Nguy cơ dịch sởi bùng phát mạnh

17/03/2025 - 06:42

PNO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định “không thể chủ quan với bệnh sởi” và phải chuẩn bị đối phó với tinh thần dịch có thể nặng hơn, số ca dương tính tăng.

Bị sốt kèm nổi ban đỏ toàn thân, chỉ sau thời gian ngắn, bé N.T.H. (1 tuổi) lên cơn co giật, khó thở. Được đưa tới Bệnh viện (BV) Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cấp cứu, bác sĩ nghi bé mắc sởi, có các biến chứng viêm phế quản cấp, viêm loét miệng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu... Do tình trạng nặng, bé được cấp cứu hạ sốt và chống co giật, điều trị viêm phế quản, điều trị kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn tiết niệu... Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhi đáp ứng và dần phục hồi sức khỏe. Đây là một trong những trường hợp nghi mắc sởi mà BV tiếp nhận gần đây.

Bệnh nhi mắc sởi được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - Ảnh do bệnh viện cung cấp
Bệnh nhi mắc sởi được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Ông Cao Việt Tùng - Phó giám đốc BV Nhi Trung ương - cho hay, tháng 6/2024, ca bệnh sởi đã xuất hiện và bắt đầu gia tăng từ tháng 9/2024. Từ đầu năm 2025 tới nay, số ca mắc tăng vọt. Trong tháng 1 và tháng 2/2025, BV ghi nhận lần lượt là 448 và 565 ca mắc. 13 ngày đầu tháng Ba ghi nhận tới 354 ca. Đáng lưu ý, năm 2024 và 2025, đã có 10 trường hợp trẻ tử vong liên quan tới sởi tại BV này. Hầu hết bệnh nhân mắc sởi, nghi mắc sởi đều chưa tiêm phòng vắc xin hoặc chưa tiêm đầy đủ, nhiều trẻ mắc bệnh ở dưới độ tuổi tiêm chủng...

Theo ông, sởi không phải là bệnh mới, tuy nhiên các biểu hiện lâm sàng hiện nay không điển hình như trước, gây khó khăn trong đánh giá. Bệnh lây lan nhanh, biến chứng nặng. Do đó, BV đang nghiên cứu tìm hiểu các bằng chứng y học, phục vụ việc chẩn đoán và điều trị. BV tìm hiểu thực trạng dinh dưỡng, tình trạng miễn dịch của trẻ hoặc yếu tố tăng nặng gây biến chứng nặng của bệnh nhân sởi. Từ đó so sánh bệnh sởi trong thời điểm này có gì khác so với trước đây.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 tới nay, cả nước có hơn 38.800 ca nghi mắc sởi và dương tính với sởi, trong đó có 5 trường hợp tử vong (tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước). Khu vực miền Nam dẫn đầu số ca mắc sởi với tỉ lệ 57%. Hiện tại, TPHCM ghi nhận 3.321 ca, Đồng Nai có 4.009 ca, Bình Dương có 2085 ca. Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) - cho biết, số ca mắc ở các tỉnh này đang chững lại. Một số tỉnh có xu hướng bệnh sởi tăng cao gồm: Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Kon Tum, Đồng Tháp, An Giang, Lâm Đồng.

Ở hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng, chống bệnh sởi cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định “không thể chủ quan với dịch sởi”, bởi “1 người mắc sởi có thể lây sang 12-18 người, tốc độ lây nhanh hơn COVID-19”. Do đó, UBND các tỉnh, thành phố cần rà soát kế hoạch tiêm chủng phòng bệnh sởi trên địa bàn. Các địa phương đã ban hành kế hoạch chiến dịch tiêm chủng, nhưng tiến độ này cần đẩy mạnh và hoàn thành trước ngày 20/3. Bà cũng đề nghị Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các BV sớm trình bộ tài liệu hướng dẫn phác đồ điều trị sởi. “Với tinh thần dịch bệnh có thể nặng hơn, số lượng trẻ nghi mắc sởi dương tính nhiều hơn, đề nghị các đơn vị nhanh chóng cập nhật, để có phương án điều trị mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới” - bà nói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký công điện yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh sởi. Yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ các địa phương để kết thúc chiến dịch chậm nhất trong ngày 31/3. Đảm bảo đủ vắc xin và cấp phát cho các địa phương triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng, không để thiếu và chậm như thời gian qua. Các địa phương “dứt khoát đảm bảo đủ nhân lực, kinh phí, vật tư, thiết bị, vắc xin để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, hoàn thành trong tháng 3/2025. Tinh thần chống dịch phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI