Người trúng giải đặc biệt tờ vé số bị rách thắng kiện Công ty sổ xố thành phố Huế

25/03/2025 - 14:22

PNO - TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế tuyên buộc Công ty XSKT TP Huế trả 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng.

Trưa 25/3, sau thời gian xét xử vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết", TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế đã tuyên án buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (Công ty XSKT TP Huế) trả số tiền 2 tỉ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng. (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Công ty này cũng phải chịu án phí sơ thẩm là 72 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/10/2024 bà Nguyễn Thị Ng. mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT Huế, gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F).

Tờ vé vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng.
Tờ vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng.

Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14/10/2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Trong quá trình đi làm đồng gặp mưa nên 2 tờ vé số được bà Ng. bỏ vào trong túi áo bị ướt. Bà Ng. đã sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm.

Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế, Công ty XSKT TP Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ. Từ đó bà Ng đã có đơn khởi kiện Công ty XSKT TP Huế ra TAND thị xã Hương Thủy yêu cầu trả thưởng 2 tỉ đồng tiền trúng vé số.

TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế tuyên buộc Công ty XSKT TP Huế trả 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng
TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế tuyên buộc Công ty XSKT TP Huế trả 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Ng.

Tại phiên xét xử công khai vụ "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết" sáng nay, phía nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ng. trú ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)và bị đơn là Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (gọi tắt là Công ty xổ số Huế) có những lập luận, tranh cãi căng thẳng.

Luật sư của nguyên đơn cũng đã đưa ra những yếu tố khách quan dẫn đến tờ vé số bị rách. Theo luật sư, mặc dù tờ vé số có bị rách nhưng nhìn mắt thường và đánh giá vẫn còn thấy rõ dãy số này, toàn bộ hình dạng, trạng thái của tờ vé số đều thể hiện nguyên trạng ban đầu của dãy số này, đồng thời đã được công an TP Huế giám định. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của bà Ng. là hợp pháp.

Ông Lê Trung Phước- Giám đốc Công ty XSKT Huế trả lời trước tòa nguyên nhân không cho Bà Ng. nhận thưởng
Ông Lê Trung Phước- Giám đốc Công ty XSKT Huế trả lời trước tòa nguyên nhân không cho Bà Ng. nhận thưởng

Luật sư Nguyễn Thanh Tân, Đoàn Luật sư Quảng Nam cho biết: “Một trong những điểm mấu chốt giúp nguyên đơn có cơ hội thắng kiện là việc vé số trúng thưởng đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là vé thật” – Luật sư Tân chia sẻ.

Kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện KSND TX.Hương Thủy cũng nêu quan điểm yêu cầu bị đơn là Công ty XSKT Huế cần trả thưởng 2 tỉ đồng cho nguyên đơn.

Chị Ng.(cầm túi da bò) vui vẻ vì công lý đã giúp chị thắng kiện
Bà Ng.(cầm túi da bò) vui vẻ vì công lý đã giúp chị thắng kiện

Sau phần nghị án, HĐXX nêu việc làm rách tờ vé số của bà Ng. là vì lý do khách quan, việc rách rời của tờ vé số vẫn đảm bảo tính xác thực nguyên dạng ban đầu của vé. Đồng thời vé không thuộc dạng nghi ngờ gian lận và còn trong thời hạng nhận thưởng theo quy định cho nên Công ty XSKT Huế phải chịu trả thưởng cho bà Ng.. Vì vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ng., buộc Công ty XSKT Huế phải chi trả cho bà Ng. 2 tỉ đồng của tờ vé số trúng thưởng.

Lý do Công ty XSKT Huế  trước đây không chi trả tờ vé số trúng cho bà Ng. là do quy định vé trúng thưởng phải còn nguyên, và vướng quay định chi trả từ Bộ Tài chính do
Lý do Công ty XSKT Huế trước đây không chi trả tờ vé số trúng cho bà Ng. là do quy định vé trúng thưởng phải còn nguyên, và vướng quy định chi trả từ Bộ Tài chính

Về phía Công ty XSKT Huế Ông Lê Trung Phước- Giám đốc Công ty XSKT Huế, cũng chia sẻ niềm vui với bà Nguyệt. “Như quan điểm chúng tôi đã nói, công ty của tôi khi bán vé thì rất mong khách hàng trúng thưởng, tuy nhiên trường hợp xảy ra thời gian vừa qua là do quy định của pháp luật và công ty. Nhưng qua phiên tòa hôm nay, đã tuyên nguyên đơn nhận tiền, là cơ sở để chúng tôi trả thưởng cho khách hàng”.

Tại phiên tòa Công ty SXKT Huế viện dẫn Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong đó quy định vé số trúng thưởng phải “còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không sửa chữa”. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Luật không quy định cụ thể mức độ rách như thế nào thì mất giá trị. Thực tế, nhiều vụ kiện trước đây đã có kết luận rằng nếu vé số bị rách nhưng vẫn xác định được đầy đủ các yếu tố quan trọng (số vé, ký hiệu, thời gian phát hành...) thì vẫn có thể được công nhận hợp lệ.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI