Người trẻ tuổi có nguy cơ tử vong do nhiệt độ cao hơn trong thế kỷ này

09/12/2024 - 17:20

PNO - Nghiên cứu mới ước tính số ca tử vong ở những người dưới 35 tuổi sẽ tăng 32% nếu khí nhà kính không được cắt giảm triệt để.

Mọi người nghỉ ngơi dưới bóng râm trong đợt nắng nóng ở Washington DC vào ngày 21 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images
Mọi người nghỉ ngơi dưới bóng râm trong đợt nắng nóng ở Washington DC vào ngày 21/6/2024 - Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images

Nhiệt độ cực cao do khủng hoảng khí hậu gây ra thường được coi là vấn đề chủ yếu đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương, chẳng hạn như người cao tuổi. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy, những người dưới 35 tuổi sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của các ca tử vong liên quan đến nhiệt độ khi nhiệt độ tăng cao.

Trong khi người lớn tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng, thì hiện tại họ chiếm phần lớn các ca tử vong liên quan đến thời tiết lạnh. Khi thế giới nóng lên, những người trẻ tuổi sẽ phải chịu đựng nhiều hơn khi gánh nặng tử vong thay đổi, với nghiên cứu mới ước tính số ca tử vong ở những người dưới 35 tuổi trong thế kỷ này do nhiệt độ tăng 32% nếu lượng khí thải nhà kính không được cắt giảm triệt để.

Andrew Wilson, một nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia, người dẫn đầu nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances, cùng với một nhóm gồm 9 nhà khoa học khác, cho biết: "Hầu hết các cuộc thảo luận về tình trạng dễ bị tổn thương do nhiệt đều tập trung vào người cao tuổi, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một nguồn bất bình đẳng đáng ngạc nhiên ở chỗ hầu hết các trường hợp tử vong do nhiệt đều xảy ra ở những người trẻ tuổi".

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu lấy từ các ca tử vong ở Mexico, một quốc gia có hồ sơ tử vong rộng rãi và nhiệt độ cao, một phép đo có tính đến độ ẩm để xác định mức độ căng thẳng do nhiệt đối với người dân.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trong 2 thập kỷ cho đến năm 2019, 75% số ca tử vong do nóng xảy ra ở những người dưới 35 tuổi, trong khi ngược lại, hầu hết các ca tử vong liên quan đến lạnh đều xảy ra ở những người trên 50 tuổi.

“Chúng ta đang thấy rằng số ca tử vong do lạnh sẽ giảm, chủ yếu là ở những người lớn tuổi, trong khi số ca tử vong do nóng ở những người trẻ tuổi sẽ tăng lên”, ông nói thêm.

“Biến đổi khí hậu đang ở đây và cách chúng ta thích nghi với nó sẽ là yếu tố rất quan trọng quyết định sức khỏe con người trong tương lai. Chúng ta không nên chuyển nguồn lực khỏi những người lớn tuổi nhưng chúng ta chắc chắn cần phải suy nghĩ nhiều hơn về rủi ro mà những người trẻ tuổi phải đối mặt”.

Sameed Khatana, một bác sĩ và nhà nghiên cứu tại Penn Medicine, người có công trình nghiên cứu phát hiện ra rằng các ca tử vong do tim mạch liên quan đến nhiệt độ sẽ tăng đột biến trong những thập kỷ tới do khủng hoảng khí hậu, cho biết: "Nghiên cứu này cung cấp sắc thái sâu sắc hơn trong việc hiểu cách các phân khúc dân số khác nhau có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ tăng cao và có khả năng, biến đổi khí hậu có thể dẫn đến số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao hơn ở những người trẻ tuổi".

Khatana cho biết những người trẻ tuổi tiếp xúc với nhiệt độ cao thông qua công việc, trường học và các hoạt động giải trí và "do đó có thể phải chịu tác động không cân xứng từ biến đổi khí hậu".

“Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc các biện pháp có mục tiêu, chẳng hạn như thời gian nghỉ giải lao cho những người làm việc trong môi trường nóng hoặc lên lịch lại các sự kiện thể thao để tránh thời tiết quá nóng” - ông cho biết.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI