Người tâm thần có được kết hôn?

22/06/2022 - 06:36

PNO - Một người bị mất năng lực hành vi dân sự thì thuộc đối tượng không được phép kết hôn.

Hỏi: Chị gái tôi 38 tuổi, bị tâm thần nhẹ, đang sống với ba mẹ ở dưới quê. Mới đây, mẹ tôi cho hay chị đòi kết hôn với một anh gần nhà nhưng gia đình rất lo, vì cả hai anh chị đều không có việc làm, lại rất khờ khạo, không biết sẽ sống thế nào. Mọi người khuyên nhưng chị không nghe, nhất quyết đòi kết hôn. Xin hỏi, pháp luật có cho phép người tâm thần kết hôn hay không? 

Phan Ngọc Thư (Q.Gò Vấp)

Trả lời: Kết hôn là việc nam nữ tự nguyện. Điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định các điều kiện như: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên, tự nguyện quyết định kết hôn với nhau; những người không bị mất năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp bị cấm kết hôn như kết hôn giả, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn…

Và theo điều 22, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về mất năng lực hành vi dân sự thì: Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án sẽ xem xét ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự dựa trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần của cơ quan có 
thẩm quyền.

Một người tâm thần có thể tùy theo mức độ nặng hay nhẹ của bệnh mà có thể bị tuyên bố là người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Nếu bị mất năng lực hành vi dân sự thì thuộc đối tượng không được phép kết hôn. Nếu không đủ điều kiện để tòa tuyên bố là người mất năng lực, hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì vẫn được coi là người bình thường, có năng lực hành vi dân sự.

Luật sư Nguyễn Thu Đào (Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI