Người phụ nữ cấy ghép nội tạng lợn đang hồi phục thần kỳ

26/01/2025 - 15:31

PNO - Người phụ nữ Mỹ được ghép tạng lợn hiện đã hồi phục được 61 ngày.

NYU Langone Health
Bệnh nhân Towana Looney hiện sống cùng quả thận lợn hơn 2 tháng qua - Ảnh: NYU Langone Health

Sau 2 tháng lập kỷ lục sống cùng 1 cơ quan nội tạng lợn bên trong cơ thể, người phụ nữ ở Alabama (Mỹ) không hề có dấu hiệu nào đáng ngại sau ca phẫu thuật ghép tạng.

"Tôi là siêu nhân" - bệnh nhân Towana Looney cười khi kể lại 1một chuyến đi bộ đường dài quanh thành phố New York và cô đã vượt qua các thành viên gia đình. "Đó là một góc nhìn mới về cuộc sống" - cô kể về quá trình hồi phục của mình.

Sự hồi phục mạnh mẽ của Looney là động lực tinh thần trong hành trình biến ca cấy ghép từ động vật sang người thành hiện thực. Cho đến nay, chỉ có 4 người Mỹ được cấy ghép nội tạng lợn chỉnh sửa gen là 2 trái tim, 2 quả thận và không ai sống được quá 2 tháng.

Towana Looney đã lập kỷ lục sống được 61 ngày sau ca ghép tạng.

Tiến sĩ Robert Montgomery của NYU Langone Health - người chỉ đạo ca cấy ghép co Looney - cho biết: "Nếu bạn nhìn thấy Towana Looney trên phố, bạn sẽ không biết rằng cô ấy là người duy nhất trên thế giới đi lại với một cơ quan nội tạng lợn bên trong người vẫn hoạt động".

Hiện, chức năng thận của Looney hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ hy vọng cô có thể xuất viện trở về nhà trong khoảng 1 tháng nữa. "Chúng tôi khá lạc quan rằng giải pháp này sẽ tiếp tục có hiệu quả và phát huy tác dụng tốt trong một khoảng thời gian đáng kể" - ông cho biết.

Các nhà khoa học đang biến đổi gen lợn để các cơ quan của chúng giống con người hơn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các cơ quan cấy ghép của con người.

Cho đến nay, việc cấy ghép nội tạng lợn vẫn là trường hợp sử dụng vì mục đích nhân đạo, các thí nghiệm mà Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép chỉ thực hiện trong trường hợp đặc biệt dành cho những người không còn lựa chọn nào khác.

Tiến sĩ Tatsuo Kawai thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts - người đã chỉ đạo ca ghép thận lợn đầu tiên trên thế giới vào năm ngoái và làm việc với một công ty phát triển lợn khác là eGenesis - cho biết: "Tình trạng của Looney là một trải nghiệm vô cùng quý giá".

Kawai lưu ý rằng Looney khỏe mạnh hơn nhiều so với những bệnh nhân trước đó, vì vậy tiến triển của cô sẽ là nền tảng cho những lần thử tiếp theo.

Bệnh nhân Looney đã hiến tặng 1 quả thận cho mẹ cô vào năm 1999. Nhưng các biến chứng khi mang thai sau đó đã gây ra tình trạng huyết áp cao làm hỏng quả thận còn lại của cô. Cuối cùng, quả thận đã bị hỏng hoàn toàn - một điều cực kỳ hiếm gặp ở những người hiến tặng còn sống.

Looney đã phải chạy thận nhân tạo trong 8 năm trước khi các bác sĩ kết luận rằng cô không bao giờ nhận được một cơ quan hiến tặng nào.

Vì vậy, Looney, 53 tuổi, đã tìm đến thí nghiệm trên lợn với hy vọng cuối cùng.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI