Người phụ nữ bỗng nhiên nghe kém vì bệnh hiếm gặp

24/04/2025 - 10:35

PNO - Sau một thời gian bị ù tai trái, có dịch đục chảy ra từ ống tai, chị T. bị giảm thính lực nhiều, phải vào bệnh viện thăm khám.

Trước khi nhập viện một tháng, chị N.T.T.T. (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) bị ù tai trái, nghe kém, có dịch đục chảy ra từ ống tai. Chị đến một cơ sở y tế tư nhân thăm khám, bác sĩ phát hiện ống tai ngoài bên trái của chị bị chít hẹp gần như hoàn toàn bởi một khối bất thường.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy chị T. bị lồi xương ống tai ngoài, ảnh Bệnh viện TP Thủ Đưc
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy chị T. bị lồi xương ống tai ngoài, ảnh Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

Chị T. được giới thiệu đến Bệnh viện Thành phố Thủ Đức khám lại. Kết quả chụp CT xương thái dương, phát hiện một khối đậm độ như xương, kích thước lớn, gây chít hẹp gần như toàn bộ ống tai ngoài bên trái. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thính lực, mà còn gây nguy cơ viêm nhiễm tái diễn do ứ đọng dịch, ráy tai.

Bác sĩ chẩn đoán chị bị lồi xương ống tai ngoài (một bệnh lý hiếm gặp, đặc biệt ở bệnh nhân nữ không có tiền sử tiếp xúc thường xuyên với nước lạnh).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Thế Phương - Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức - cho biết, với kích thước khối lồi xương quá lớn, ê-kíp phẫu thuật đã phải lựa chọn phương pháp mổ qua đường sau tai thay vì can thiệp nội soi thông thường.

"Thách thức lớn nhất trong ca mổ này là việc bảo tồn tối đa da ống tai để tránh biến chứng sẹo hẹp sau phẫu thuật” - bác sĩ Phương nói.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát với nhiều đợt kiểm tra định kỳ. Hiện da ống tai của chị T. đã hồi phục hoàn toàn, che phủ toàn bộ ống tai ngoài. Đặc biệt, màng nhĩ được bảo tồn nguyên vẹn, chức năng nghe của bệnh nhân trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Phương, lồi xương ống tai ngoài thường gặp ở nam giới độ tuổi 30-40, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh như vận động viên bơi lội hay lướt sóng.

Để phòng bệnh, người dân cần chú ý bảo vệ tai khi tiếp xúc với nước lạnh, đặc biệt là khi bơi lội hoặc các hoạt động dưới nước. Việc sử dụng nút tai cao su và mũ bơi là biện pháp dự phòng hiệu quả. Khi có các triệu chứng bất thường ở tai như ngứa, ù tai, nghe kém kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI