Người phụ nữ 117 tuổi có chứa gen trẻ hóa tế bào

15/03/2025 - 09:59

PNO - Cụ bà 117 tuổi sở hữu các gen cho phép các tế bào của bà cảm thấy và hoạt động như thể chúng trẻ hơn 17 tuổi so với tuổi thực tế.

Maria Branyas Morera, người phụ nữ sống thọ nhất thế giới sinh ra tại Mỹ đã qua đời tại Tây Ban Nha vào tháng 8/2024, được phát hiện có hệ vi khuẩn đường ruột giống như trẻ sơ sinh.

Bà Maria Branyas kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của mình tại một viện dưỡng lão ở Girona, Tây Ban Nha, vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Residencia Santa Maria del Tura de Olot/Reuters,
Bà Maria Branyas kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của mình tại một viện dưỡng lão ở Girona, Tây Ban Nha, vào ngày 4/3/2024 - Ảnh: Residencia Santa Maria del Tura de Olot/Reuters

Một nghiên cứu về hệ vi sinh vật và DNA của Branyas mà các nhà khoa học bắt đầu tiến hành trước khi bà qua đời đã xác định rằng các gen mà bà thừa hưởng cho phép các tế bào của bà về cơ bản cảm thấy và hoạt động như thể chúng trẻ hơn 17 tuổi so với tuổi thực tế.

Theo nghiên cứu do giáo sư di truyền học Manel Esteller của Đại học Barcelona: “Hệ vi sinh vật của bà Branyas giống với hệ vi sinh vật của trẻ sơ sinh”.

Nhóm của Esteller phát hiện ra rằng Branyas vẫn giữ được sự minh mẫn cho đến gần cuối đời do sở hữu bộ gen "đặc quyền". Những căn bệnh mà bà phải vật lộn trong những năm tháng tuổi già chủ yếu chỉ là chứng đau khớp và mất thính lực.

Nghiên cứu của giáo sư Esteller về bà Branyas được đăng tải lên trang Ara vào đầu tháng Ba là nghiên cứu đầy đủ nhất từ ​​trước đến nay về cái gọi là người siêu thọ (người từ 110 tuổi trở lên).

Các nhà nghiên cứu cho biết bà Branyas đã lựa chọn lối sống lành mạnh, tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm 3 loại sữa chua mỗi ngày. Bà tránh uống rượu và hút thuốc, thích đi bộ và luôn ở bên gia đình và những người thân yêu, tất cả những điều này dường như đã giúp bà ngăn chặn sự suy giảm về thể chất lẫn tinh thần.

Giáo sư Esteller và các đồng nghiệp hy vọng nghiên cứu về bà Branyas sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho những chuyên gia đang tìm cách phát triển các loại thuốc và các phương pháp điều trị các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Bà Branyas là ví dụ điển hình cho việc lão hóa và bệnh tật không song hành với nhau do sở hữu bộ gen hiếm.

Branyas sinh ra tại San Francisco vào ngày 4/3/1907, sau khi cha mẹ bà chuyển từ Tây Ban Nha và Mexico đến Mỹ. Bà từng sống ở Texas và New Orleans trước khi gia đình bà trở về Tây Ban Nha vào năm 1915 và định cư tại Catalonia.

Bà đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới khi mắc COVID-19 vào năm 2020 nhưng không có triệu chứng, hồi phục dễ dàng mặc dù ở độ tuổi khá cao và tại thời điểm đó chưa có vắc xin.

Branyas được Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người già nhất thế giới vào tháng 1/2023 sau khi nữ tu người Pháp Lucile Randon, 118 tuổi, qua đời.

Khi được trang web của tổ chức Guinness yêu cầu chia sẻ về tuổi thọ của mình, Branyas đã trả lời rằng đó là "trật tự, yên tĩnh, kết nối tốt với gia đình và bạn bè, gần gũi với thiên nhiên, ổn định về mặt cảm xúc, không lo lắng, không hối tiếc, luôn lạc quan và tránh xa những người độc hại".

Bà qua đời vào ngày 19/8/2024 tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Olot, đông bắc Tây Ban Nha, nơi bà sống trong 20 năm cuối đời.

Hà Di (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI