Người kinh doanh ở quận 1 mong giảm thuế, cải tạo chợ truyền thống

14/08/2024 - 07:01

PNO - Chiều 13/8, Hội LHPN quận 1 (TPHCM) tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận hội với cán bộ, hội viên, thương nhân các chợ Tân Định, Dân Sinh, Thái Bình.

Đây là 3 chợ truyền thống trên địa bàn, có 1.061/1.924 thương nhân là nữ, trong đó 531 chị là hội viên phụ nữ.

Bà Hoàng Thị Thu Liên – Chủ tịch Hội LHPN quận 1 – chủ trì buổi đối thoại.
Bà Hoàng Thị Thu Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận 1 - chủ trì buổi đối thoại

Bên cạnh lãnh đạo quận hội còn có đại diện các ban ngành tham gia chương trình để giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của chị em. Đại biểu đã cùng trao đổi một số nội dung liên quan những khó khăn trong quá trình khôi phục kinh doanh sau đại dịch COVID-19 như: nâng cấp chợ, an toàn thực phẩm, chống rác thải nhựa, công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi doanh nghiệp, thuế, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử, triển khai đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…

Thương nhân các chợ nêu ý kiến trong buổi đối thoại.
Thương nhân các chợ nêu ý kiến trong buổi đối thoại

Bà Nguyễn Thị Mai - ngành hàng kim chỉ, chợ Tân Định - phản ánh, chợ được xây dựng vào năm 1926, dù đã nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục, nhưng đến nay mái che của chợ đã xuống cấp, công tác chống dột chỉ là tạm thời. Bà mong ban quản lý cũng như các ban ngành liên quan có phương án sửa chữa thay mới mái tôn.

Bà Vũ Thị Minh Thu - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 1 - thông tin, tháng Bảy vừa qua, phòng đã nhận được tờ trình của ban quản lý chợ Tân Định xin chấp thuận chủ trương sửa chữa, nâng cấp chợ, trong đó có hạng mục lợp mái tôn mới, với tổng mức đầu tư gần 2 tỉ đồng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Phòng sẽ tham mưu UBND quận trình UBND thành phố đưa công trình này vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2020-2025 và hướng dẫn ban quản lý chợ các thủ tục tiếp theo sau khi được phê duyệt.

Đại diện các phòng, ban trả lời những tâm tư, nguyện vọng của chị em.
Đại diện các phòng, ban trả lời những tâm tư, nguyện vọng của chị em

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương - ngành hàng thực phẩm tươi sống, chợ Tân Định - chỉ ra thực trạng các điểm kinh doanh trên lề chợ, lề đường, lòng đường Nguyễn Hữu Cầu, Mã Lộ, Nguyễn Văn Nghĩa xuống cấp. Tuyến đường Mã Lộ hư hỏng gây tụ nước ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và việc kinh doanh của thương nhân. Bà đề nghị các ban ngành nghiên cứu giải quyết việc chỉnh trang quầy sạp, mặt đường.

Trả lời nội dung trên, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 1 cho hay, vào năm 2019, UBND quận đã phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cầu. Tuy nhiên, đến năm 2020, ban quản lý chợ báo cáo trong cuộc họp lấy ý kiến, thương nhân chợ không đồng ý nên phải ngưng. Phòng đề nghị UBND phường Tân Định và ban quản lý chợ phối hợp rà soát kỹ và lấy ý kiến đầy đủ của các thương nhân khu vực vỉa hè 3 tuyến đường Mã Lộ, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Văn Nghĩa, tránh trường hợp xảy ra như lần trước.

Ông Nguyễn Duy An – Phó chủ tịch thường trực UBND quận 1 – ghi nhận các ý kiến, động viên chị em đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh, cùng giữ giìn và phát huy các nét đẹp văn hoá chợ truyền thống.
Ông Nguyễn Duy An - Phó chủ tịch Thường trực UBND quận 1 - ghi nhận các ý kiến, động viên chị em đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh, cùng giữ gìn và phát huy các nét đẹp văn hóa chợ truyền thống

Bà Hoàng Thị Hiền - ngành hàng đồ nghề đồ sắt, chợ Dân Sinh - cho rằng, hiện nay tình hình chợ buôn bán chậm, nếu chuyển đổi doanh nghiệp thì phải tốn kém thêm chi phí để thuê kế toán làm công tác kê khai hóa đơn về thuế. Bà mong có chính sách hỗ trợ kê khai hóa đơn về thuế cho thương nhân và được giảm thuế vì buôn bán khó khăn, ít khách.

Ông Nguyễn Duy An - Phó chủ tịch Thường trực UBND quận 1 - cho biết ghi nhận những trăn trở về thuế của chị em và sẽ đề xuất UBND thành phố có chính sách phù hợp tình hình thực tế ở các chợ truyền thống hiện nay.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI