Người Hội An, khách du lịch xuống đồng bất chấp mưa to, gió lớn

28/12/2024 - 13:29

PNO - Sáng 28/12, trong đợt mưa lạnh, “Lễ hội xuống đồng” Cẩm Châu năm 2025 vẫn diễn ra theo dự kiến.

Đây là lần thứ 2 lễ hội được UBND P.Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam tổ chức, sau thành công của lần đầu tổ chức vào năm 2023. Sự kiện này nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn thể bà con nông dân trước khi bước vào vụ mùa mới và mong đạt được một vụ mùa bội thu. Đây còn là dịp để những người nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa nước làm sao để mùa vụ mới thu hoạch được sản lượng lúa cao hơn, chất lượng lúa tốt hơn, cũng như triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024 -2025 đạt kết quả.
Đây là lần thứ 2 lễ hội được UBND phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam tổ chức, sau lần đầu tổ chức thành công năm 2023. Sự kiện nhằm tạo không khí phấn khởi trong bà con nông dân trước khi bước vào vụ mùa mới và mong một vụ mùa bội thu. Đây còn là dịp để những người nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa nước để mùa vụ mới thu hoạch được sản lượng cao hơn, chất lượng lúa tốt hơn, cũng như triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2024 - 2025 đạt kết quả.

Lễ hội có nhiều hoạt động như: Lễ cúng thần Nông, một số hoạt động trải nghiệm trên đồng ruộng phục vụ du khách, trình diễn hoạt động trâu cày ruộng, trình diễn đội hình xe máy cày, thi cấy lúa, bắt mộng vụ Đông, tát nước Gàu sòng.
Lễ hội có nhiều hoạt động như: lễ cúng thần Nông, một số hoạt động trải nghiệm trên đồng ruộng phục vụ du khách, trình diễn hoạt động trâu cày ruộng, trình diễn đội hình xe máy cày, thi cấy lúa, tát nước gàu sòng.

Các hoạt động vui chơi gắn liền trên đồng ruộng như hội thi “Tôi là nông dân”, bắt cá bằng nơm, bịt mắt bắt vịt; bên cạnh đó dịch vụ Ẩm thực nhà nông với những món ăn đặc trưng xứ Quảng như Cao lầu, Mỳ quảng, bánh bèo, bánh cuốn… sẽ mang lại cho đại biểu và du khách thưởng thức hương vị đồng quê, gợi nhớ lại một thời niên thiếu bất cứ ai sống vùng nông thôn đều đã trải qua cảm xúc những nét đẹp của người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
Các hoạt động vui chơi gắn liền trên đồng ruộng như hội thi “Tôi là nông dân”, bắt cá bằng nơm, bịt mắt bắt vịt, dịch vụ "Ẩm thực nhà nông" với cao lầu, mì quảng, bánh bèo, bánh cuốn… sẽ đem đến hương vị đồng quê, gợi nhớ thời niên thiếu mà những người sống ở nông thôn đã trải qua trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Từ sáng sớm, dù trời mưa rất lớn và gió lạnh căm căm nhưng cán bộ và người dân, du khách vẫn mặc áo mưa tổ chức sự kiện, đúng kiểu làm nông nghiệp luôn sẵn sàng với thời tiết. Nhiều khách du lịch phương tây vẫn rất háo hức với hoạt động này, đội mưa đến xem và trải nghiệm.
Từ sáng sớm, dù trời mưa rất lớn và gió lạnh nhưng cán bộ và người dân, du khách vẫn mặc áo mưa tổ chức sự kiện. Nhiều du khách Tây đội mưa đến xem và trải nghiệm.

Đây cũng là cách để Hội An bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể của nghề truyền thống trồng lúa nước, động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống và phát huy nét văn hóa của dân tộc.
Đây là cách Hội An bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của nghề truyền thống trồng lúa nước, động viên, khích lệ người nông dân nâng cao ý thức gìn giữ nét đẹp nghề truyền thống và phát huy nét văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh đó, sự kiện này còn góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu về nông nghiệp trồng lúa nước truyền thống của thành phố Hội An nói chung và bà con nông dân Cẩm Châu nói riêng đến với du khách góp phần tạo thêm một sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn thành phố.
Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu nông nghiệp trồng lúa nước truyền thống của Hội An và bà con nông dân Cẩm Châu đến du khách.

Để khai thác ngành nông nghiệp gắn với du lịch - dịch vụ, thời gian qua phường Cẩm Châu đã đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông khớp nối với nhau trên toàn bộ cánh đồng phục vụ du lịch; bên cạnh mô hình Người Nông dân yêu đất được phát động đã khuyến khích bà con tái sản xuất trên diện tích bỏ hoang nhiều năm lền hơn 5ha đất lúa; địa phương tổ chức san ủi mặt bằng, dồn điền đổi thửa hơn 3ha khu Triền Á; tổ chức các lớp tấp huấn khuyến nông...
Thời gian qua, phường Cẩm Châu đã đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông khớp nối với nhau trên toàn bộ cánh đồng phục vụ du lịch. Bên cạnh mô hình "Người nông dân yêu đất" được phát động đã khuyến khích bà con tái sản xuất trên diện tích bỏ hoang nhiều năm liền hơn 5ha đất lúa, địa phương tổ chức san ủi mặt bằng, dồn điền đổi thửa hơn 3ha khu Triền Á, tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông...

Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, tiếp tục khai thác có hiệu quả diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp gắn liền với đồng quê, sông nước, phù hợp cảnh quan sinh thái tại địa phương để phục vụ du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, tiếp tục khai thác có hiệu quả diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp gắn liền với đồng quê, sông nước, phù hợp cảnh quan sinh thái tại địa phương để phục vụ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Có thể thấy rằng, bức tranh du lịch kết hợp với sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng phường Cẩm Châu những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc, các tour du lịch đạp xe đạp quanh cánh đồng ruộng đã được khai thác triệt để; khách đến tham quan, trải nghiệm xem hình thức sản xuất của bà con nông dân ngày càng nhiều hơn.
Bức tranh du lịch kết hợp với sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng phường Cẩm Châu những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc, các tour du lịch đạp xe quanh cánh đồng được khai thác triệt để, khách đến tham quan, trải nghiệm ngày càng nhiều.

Đặc biệt, trời không phụ công người, 2 vụ lúa sản xuất trong năm đều được mùa, năng suất lúa bình quân toàn phường năm 2024 đạt 74,6 ha tăng 4,9 tạ so với năm 2023. Lãnh đạo phường Cẩm Châu cho biết, sau sự kiện này địa phương sẽ đề xuất tạo điểm dừng chân ở trên cánh đồng và tổ chức phiên chợ đồng quê hằng tháng hoặc hằng quý để tạo ra một sản phẩm mang tính đặc trưng nông nghiệp của địa phương.
Lãnh đạo phường Cẩm Châu cho biết, sau sự kiện này, địa phương sẽ đề xuất tạo điểm dừng chân ở trên cánh đồng và tổ chức phiên chợ đồng quê hàng tháng hoặc quý để tạo ra sản phẩm mang tính đặc trưng nông nghiệp của địa phương.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI