Người Hàn Quốc chỉ thừa nhận tuổi già bắt đầu từ trên 70 tuổi

10/04/2025 - 10:30

PNO - Ngày 9/4, theo kết quả một cuộc khảo sát do chính phủ Hàn Quốc công bố, thì phần lớn người dân Seoul coi tuổi 70 là tuổi bắt đầu của tuổi già.

Khoảng một nửa số người được hỏi cho biết họ coi những người trong độ tuổi từ 70 đến 74 là “người già”. ẢNH: AFP
Phần lớn người Hàn Quốc cho rằng những người trong độ tuổi từ 70-74 mới là “người già”. Ảnh: AFP

Theo Khảo sát Seoul năm 2024 - được tiến hành hàng năm kể từ năm 2003 để theo dõi ý kiến ​​của công chúng về chất lượng cuộc sống, giá trị xã hội và đời sống đô thị - người dân Seoul tin rằng độ tuổi trung bình mà một người trở thành "người già" là 70,2 tuổi.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 20.000 hộ gia đình (36.280 cá nhân), 5.000 công dân và 2.500 người nước ngoài đang sinh sống tại Seoul.

Nhận thức về tuổi già khác nhau tùy theo thế hệ. Những người trả lời từ 65 tuổi trở lên coi ngưỡng già là 72,3 tuổi, trong khi những người dưới 65 tuổi xác định tuổi già là 69,8. Khoảng một nửa số người trả lời cho biết họ coi những người từ 70 đến 74 tuổi là "người già".

Cuộc khảo sát cũng cho thấy gần 88% số người được hỏi ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu chính thức, phản ánh thái độ xã hội đang thay đổi trong một thành phố đang già hóa. Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của các vị trí công chức tại các cơ quan chính phủ là 65.

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, những người trên 65 tuổi bày tỏ sự ưu tiên mạnh mẽ cho việc theo đuổi sở thích hoặc các hoạt động tạo ra thu nhập hơn là các vai trò truyền thống như chăm sóc cháu. Khoảng 65% trong số họ cho biết họ muốn sống độc lập và gần con cái hơn là sống chung nhà với chúng.

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ những xu hướng lối sống đáng kể. Đáng chú ý, các hộ gia đình một người hiện chiếm 39,3% tổng số hộ gia đình trong thành phố; 2/10 hộ gia đình có nuôi thú cưng; và 36% hộ gia đình nuôi thú cưng chỉ sống có một người.

Về thói quen đi lại, cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người dân Seoul sử dụng xe buýt để đi lại hàng ngày, với gần một nửa cho biết thời gian di chuyển là 30 phút đến một giờ.

Ngược lại, cư dân nước ngoài báo cáo rằng họ sử dụng tàu điện ngầm thường xuyên hơn. Trong số những người nước ngoài sống ở Seoul, Quảng trường Gwanghwamun là địa danh thành phố được công nhận nhiều nhất.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI