Người Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm chờ mua đồ cúng ông Táo ở “chợ nhà giàu"

02/02/2024 - 10:33

PNO - Ngày 2/2 (tức 23 tháng Chạp), chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư tại Hà Nội) gần như lúc nào cũng ùn tắc. Các cửa hàng tấp nập hoạt động mua bán, người dân phải chen chân, chật vật mới có thể mua được đồ lễ.

ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp (tức 2/2 dương lịch), chợ Hàng Bè đã tấp nập người dân đến xếp hàng mua đồ lễ.
Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, chợ Hàng Bè đã tấp nập người dân đến xếp hàng mua đồ lễ.
Chợ Hàng Bè chỉ dài vài trăm mét nhưng nơi đây lại được ví von là chợ nhà giàu, chỉ cần đi một lượt là mọi người có thể sắm đủ bánh, mứt, hoa quả. Ngoài ra, khu chợ này còn bày bán thêm nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, nem, canh bóng, đặc biệt là gà luộc.
Chợ chỉ dài vài trăm mét nhưng nơi đây lại được ví von là "chợ nhà giàu", chỉ cần đi một lượt là mọi người có thể sắm đủ bánh, mứt, hoa quả. Ngoài ra, khu chợ này còn bày bán thêm nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày tết như bánh chưng, nem, canh bóng, đặc biệt là gà luộc.
Mặc dù giá cả đắt đỏ so với các khu chợ khác ở Hà Nội nhưng chợ Hàng Bè lúc nào cũng được người Hà Nội ưa chuộng, đông nghịt khách đến mua, nhất là vào các dịp lễ, tết, đặc biệt vào ngày lễ cúng ông Công, ông Táo. 
Mặc dù giá cả đắt đỏ so với các khu chợ khác ở Hà Nội nhưng chợ Hàng Bè lúc nào cũng được người Hà Nội ưa chuộng, đông nghịt khách đến mua, nhất là vào các dịp lễ, tết, đặc biệt vào ngày lễ cúng ông Công, ông Táo. 
Mặt hàng bán chạy nhất trong ngày hôm nay là gà, xôi để bày mâm cúng ông công, ông Táo.
Mặt hàng bán chạy nhất tại đây vẫn là gà, xôi để bày mâm cúng ông Công, ông Táo.
Theo khảo sát, gà cúng ngậm hoa hồng có nhiều kích cỡ, giá trung bình mỗi con gà cúng từ 500.000 – 600.000 đồng, những con lớn có giá từ 700.000 đồng đến cả triệu đồng.
Theo khảo sát, gà cúng ngậm hoa hồng có nhiều kích cỡ, giá trung bình mỗi con gà cúng từ 500.000 – 600.000 đồng, những con lớn có giá từ 700.000 đồng đến cả triệu đồng.
Ngoài gà, những loại đồ cúng khác như xôi giá từ 60.000 - 120.000 đồng/đĩa, chim quay từ 150.000 – 350.000 đồng/con, nem cuốn giá 120.000 đồng/hộp, canh bóng thả thập cẩm giá 80.000 – 100.000 đồng/bát. Cá chép đỏ với đủ loại kích cỡ, được với mức giá từ 50.000 – 70.000 đồng/3 con. Tuy nhiên, theo các tiểu thương kinh doanh cá, năm nay sức mua giảm.
Ngoài gà, những loại đồ cúng khác như xôi giá từ 60.000 - 120.000 đồng/đĩa, chim quay từ 150.000 – 350.000 đồng/con, nem cuốn giá 120.000 đồng/hộp, canh bóng thả thập cẩm giá 80.000 – 100.000 đồng/chén. Cá chép đỏ với đủ loại kích cỡ, được với mức giá từ 50.000 – 70.000 đồng/3 con. Tuy nhiên, theo các tiểu thương kinh doanh cá, năm nay sức mua giảm. 
Chị Hoàng Dung, chủ một quán gà cánh tiên tại Gia Ngư (P.Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm) cho hay, từ 15 tháng chạp, lượng khách mua gà tăng đột biến. Đặc biệt là dịp Táo Quân về trời, lượng khách tăng gấp 5 – 7 lần so với ngày thường. Cửa hàng phải thuê 20 nhân viên làm việc. “Giá cả năm nay không thay đổi, trung bình 1 con gà cánh tiên từ 500.000 – 600.000 đồng. Cao điểm dịp này có thể bán được từ 200 – 250 con gà mỗi ngày”, chị Dung tiết lộ.
Chị Hoàng Dung, chủ một quán gà cánh tiên tại Gia Ngư (P Hàng Bạc, Q Hoàn Kiếm) cho hay, từ 15 tháng chạp, lượng khách mua gà tăng đột biến. Đặc biệt là dịp Táo Quân về trời, lượng khách tăng gấp 5 – 7 lần so với ngày thường. Cửa hàng phải thuê 20 nhân viên làm việc. “Giá cả năm nay không thay đổi, trung bình 1 con gà cánh tiên từ 500.000 – 600.000 đồng. Cao điểm dịp này có thể bán được từ 200 – 250 con gà mỗi ngày”, chị Dung nói.
Nhìn chung, giá cả tại chợ năm nay không có biến động lớn, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng như hoa tươi, sức mua tăng hơn trước.
Nhìn chung, giá cả tại chợ năm nay không có biến động lớn, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng như hoa tươi, sức mua tăng hơn trước.
nhân viên ở các cửa hàng phải làm luôn chân luôn tay mới phục vụ hết nhu cầu đặt hàng ngày càng tăng của khách hàng.
Nhân viên của các cửa hàng phải làm luôn chân luôn tay mới phục vụ hết nhu cầu đặt hàng ngày càng tăng của khách hàng. 
Mua đủ mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo với giá 3 triệu đồng, bà Hoàng Ngọc Bích (trú tại Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Năm nào tôi cũng dậy sớm đi mua đồ tại chợ Hàng Bè về cúng vì không thời gian để tự làm. Dù giá thực phẩm tại đây đắt hơn rất nhiều so với những chợ khác nhưng đồ ở đây có sẵn rất ngon, chất lượng và đẹp mắt”, bà Bích nói.
Mua đủ mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo với giá 3 triệu đồng, bà Hoàng Ngọc Bích (trú tại Q Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Năm nào tôi cũng dậy sớm đi mua đồ tại chợ Hàng Bè về cúng vì không thời gian để tự làm. Dù giá thực phẩm tại đây đắt hơn rất nhiều so với những chợ khác nhưng đồ ở đây có sẵn rất ngon, chất lượng và đẹp mắt”, bà Bích nói. 
Giá thực phẩm ở chợ Hàng Bè cao nhất nhì Hà thành. Tuy đắt hơn hẳn những nơi khác nhưng mọi thứ đều rất sẵn và người mua chỉ cần mang về là có thể bày lên mâm. Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu mua bởi họ quan niệm sắm lễ phải đẹp mắt để bày tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên.
Giá thực phẩm ở chợ Hàng Bè cao nhất nhì Hà thành. Tuy đắt hơn hẳn những nơi khác nhưng mọi thứ đều rất sẵn và người mua chỉ cần mang về là có thể bày lên mâm. Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu mua bởi họ quan niệm sắm lễ phải đẹp mắt để bày tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên.

Gia Hân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI