Người ghép thận lợn đầu tiên ở châu Á đạt tiêu chuẩn xuất viện

10/04/2025 - 22:00

PNO - Ngày 10/4, các bác sĩ của Bệnh viện Xijing, trực thuộc Đại học Y Không quân ở Tây An, Trung Quốc cho biết, bệnh nhân ghép thận lợn mà bệnh viện này thực hiện đã đủ tiêu chuẩn để xuất viện.

6 ngày sau ca phẫu thuật, thận được ghép vẫn hoạt động, với mức creatinine huyết thanh của bệnh nhân trở lại bình thường.
Hơn 30 ngày sau ca phẫu thuật, thận lợn chỉnh sửa gen vẫn hoạt động bình thường và bệnh nhân đủ tiêu chuẩn để xuất viện - Ảnh: SCMP

Ca ghép thận này của Trung Quốc là ca ghép thận khác loài đầu tiên ở châu Á.

Bệnh nhân ghép thận lợn chỉnh sửa gen này đã duy trì chức năng thận ổn định trong hơn 30 ngày sau ca phẫu thuật và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất viện. Theo các bác sĩ Trung Quốc, đây là cột mốc quan trọng trong nghiên cứu ghép tạng khác loài của Trung Quốc và mang đến hy vọng mới cho những bệnh nhân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nội tạng.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Xijing cho biết ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 6/3 bởi một nhóm đa chuyên khoa do Qin Weijun - Giám đốc khoa tiết niệu của bệnh viện - đứng đầu, dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng Dou Kefeng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Bệnh nhân là một phụ nữ 69 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối cách đây 8 năm, buộc phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Tuy nhiên, do độ nhạy cao của bà với kháng nguyên của người hiến tặng, nên không có thận tương thích, khiến bà phải phụ thuộc vào chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thận lợn chỉnh sửa gen được ghép cho bệnh nhân đang hoạt động ổn định, với nồng độ creatinine huyết thanh duy trì trong khoảng từ 66 đến 110 micromol/lít và lượng nước tiểu hàng ngày dao động từ 1.800 đến 2.600 ml. Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân vẫn bình thường, xác nhận thành công ban đầu của quy trình.

Bác sĩ Dou Kefeng gọi cuộc phẫu thuật là bước đột phá, mang lại tính khả thi cho phương pháp cấy ghép dị loại cho những bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối, cung cấp những lý thuyết và kỹ thuật y khoa quan trọng trong tương lai.

Mặc dù bệnh nhân đã đáp ứng tiêu chuẩn xuất viện, nhưng bà vẫn đang còn nằm viện do vẫn đang tiếp tục theo dõi các tình trạng bệnh khác như huyết áp cao và nhồi máu não.

Ca phẫu thuật này có ý nghĩa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc, nơi có khoảng 150.000 bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mới được chẩn đoán hàng năm, nhưng chỉ có chưa đến 5% được ghép thận.

Ca phẫu thuật này đánh dấu ca phẫu thuật thứ 5 trên thế giới và là ca đầu tiên ở châu Á. Trước đó, Bệnh viện Xijing cũng đã thực hiện ca ghép gan chỉnh sửa gen từ lợn sang bệnh nhân chết não thành công đầu tiên trên thế giới vào ngày 7/1 vừa qua.

Thảo Nguyễn (theo China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI