Người đàn ông Úc sống kỷ lục 100 ngày với trái tim nhân tạo

12/03/2025 - 11:08

PNO - Các bác sĩ phẫu thuật ở Sydney “vô cùng tự hào” sau khi bệnh nhân ngoài 40 tuổi được cấy ghép tim nhân tạo do Úc thiết kế, giúp người này sống sót hơn 100 ngày trong thời gian chờ tim hiến tặng.

Tim nhân tạo toàn phần BiVACOR là máy bơm máu quay cấy ghép đầu tiên trên thế giới có thể thay thế hoàn toàn tim người trong thời gian chờ tim cấy ghép - Ảnh: Claire Usmar/BiVACOR
Tim nhân tạo toàn phần BiVACOR là máy bơm máu cấy ghép đầu tiên trên thế giới có thể thay thế hoàn toàn tim người trong thời gian chờ tim hiến tặng - Ảnh: Claire Usmar/BiVACOR

Một người đàn ông Úc bị suy tim đã trở thành người đầu tiên trên thế giới bước ra khỏi bệnh viện với quả tim hoàn toàn nhân tạo.

Trong thông báo ngày 12/3, các nhà nghiên cứu và bác sĩ Úc đứng sau ca phẫu thuật cho biết, ca cấy ghép này là "thành công lâm sàng không thể phủ nhận" sau khi người đàn ông sống với thiết bị trong hơn 100 ngày trước khi được ghép tim hiến tặng vào đầu tháng 3/2025.

Tim nhân tạo hoàn toàn BiVACOR, do tiến sĩ Daniel Timms từ bang Queensland phát minh, là máy bơm máu quay cấy ghép đầu tiên trên thế giới có thể thay thế hoàn toàn tim người, sử dụng công nghệ từ trường để mô phỏng lưu lượng máu tự nhiên của một trái tim khỏe mạnh.

Thiết bị cấy ghép, vẫn đang trong giai đoạn đầu của nghiên cứu lâm sàng, được thiết kế cho những bệnh nhân bị suy tim 2 thất giai đoạn cuối.

Bệnh thường phát triển sau các tình trạng khác - phổ biến nhất là đau tim và bệnh tim mạch vành, nhưng cũng có các bệnh như tiểu đường làm tổn thương hoặc làm suy yếu tim khiến tim không thể bơm máu hiệu quả khắp cơ thể.

Hàng năm, hơn 23 triệu người trên thế giới bị suy tim nhưng chỉ có 6.000 người sẽ nhận được tim hiến tặng. Chính phủ Úc đã cung cấp 50 triệu USD để phát triển và thương mại hóa thiết bị BiVACOR như một phần của chương trình thúc đẩy tim nhân tạo xuyên biên giới.

Thiết bị cấy ghép được thiết kế như một cầu nối giữ bệnh nhân sống cho đến khi họ có thể ghép tim từ người hiến tặng, nhưng tham vọng lâu dài của BiVACOR là những người được cấy ghép có thể sống với thiết bị này mà không cần phải ghép tim.

Bệnh nhân, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đến từ bang New South Wales, đang bị suy tim nặng, đã tình nguyện trở thành người đầu tiên được ghép tim nhân tạo hoàn toàn tại Úc và là người thứ sáu trên thế giới.

5 ca cấy ghép đầu tiên đã diễn ra vào năm ngoái tại Mỹ và tất cả đều nhận được tim hiến tặng trước khi xuất viện, với thời gian dài nhất giữa ca cấy ghép tim nhân tạo và ca ghép tim hiến tặng là 27 ngày.

Bệnh nhân người Úc đã được ghép thiết bị vào ngày 22/11/2024 tại bệnh viện St Vincent ở Sydney trong một ca mổ kéo dài 6 giờ do bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực và ghép tạng Paul Jansz thực hiện.

Bệnh nhân, người từ chối tiết lộ danh tính, đã xuất viện với thiết bị cấy ghép vào tháng Hai. Một trái tim hiến tặng sẵn sàng để cấy ghép vào tháng Ba.

Bác sĩ Jansz cho biết, ông vinh dự khi được tham gia vào một cột mốc y tế mang tính lịch sử và tiên phong như vậy của Úc.

Bác sĩ Jansz chia sẻ: "Chúng tôi đã nỗ lực hướng tới khoảnh khắc này trong nhiều năm và chúng tôi vô cùng tự hào khi trở thành nhóm đầu tiên tại Úc thực hiện quy trình này".

Giáo sư Chris Hayward, bác sĩ tim mạch tại St Vincent, người đã chỉ đạo quá trình theo dõi bệnh nhân sau một vài tuần tại phòng chăm sóc đặc biệt, cho biết trái tim BiVACOR sẽ thay đổi phương pháp điều trị suy tim trên toàn thế giới.

Giáo sư Chris Hayward nhận xét: “Tim nhân tạo toàn phần BiVACOR mở ra một triển vọng hoàn toàn mới cho việc ghép tim, cả ở Úc và quốc tế. Trong thập kỷ tới, chúng ta sẽ thấy tim nhân tạo trở thành phương án thay thế cho những bệnh nhân không thể chờ tim hiến tặng hoặc khi không có tim hiến tặng”.

Giáo sư David Colquhoun từ Đại học Queensland và là thành viên hội đồng quản trị của Heart Foundation, người không tham gia vào thử nghiệm, cho biết thành công này là “bước tiến công nghệ lớn đối với tim nhân tạo - tim bắc cầu - trước khi ghép tạng”.

Nhưng ông Colquhoun cũng cảnh báo rằng thời gian hoạt động của tim nhân tạo - hơn 100 ngày - vẫn ít hơn đáng kể so với tim hiến tặng, là hơn 10 năm (hoặc 3.000 ngày).

Vì vậy theo ông, vẫn còn “một chặng đường dài phía trước” trước khi tim nhân tạo có thể được coi là phương án thay thế cho tim ghép.

Cấy ghép là thủ thuật đầu tiên trong một loạt các thủ thuật được lên kế hoạch tại Úc như một phần của Chương trình Tim nhân tạo xuyên biên giới do Đại học Monash (Úc) dẫn đầu, đang phát triển 3 thiết bị chính để điều trị các dạng suy tim phổ biến nhất.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI