PNO - Dù bỏ ra số tiền không nhỏ, lên tới 3 triệu đồng/viên nhưng nhiều bệnh nhân sau khi sử dụng “thần dược” an cung ngưu hoàng phải nhập viện cấp cứu vì nhiễm độc thủy ngân, thạch tín…
Chia sẻ bài viết: |
phamlananh 22-01-2020 16:10:50
An cung này bán ở Lãn Ông, thuốc bắc, nhà thuốc không bán,công an à, ra đấy mà bắt, nhà nào chả bán, giá từ 500-1500/1 viên.giá nào chả có.
Hangnhatxachtay271 20-01-2020 12:04:49
⚡️ Chia sẻ với mọi người về trường hợp này. An cung ngưu hoàn hoàng hiện tại được bán khi người bán không có kiến thức gì về sản phẩm. (Trừ các sản phẩm giả và không rõ nguồn gốc thì nó là tai hoạ rồi) Mình đang nói về sản phẩm chuẩn của An cung ngưu hoàng hoàn
⚡️ Tai biến có hai dạng TẮC MẠCH NÃO và XUẤT HUYẾT NÃO ( hay còn gọi là chảy máu não).
⚡️ Chỉ dùng An cung ngưu cho bệnh nhân tắc mạch. Trong trường hợp bị tai biến tắc mạch để lại di chứng và phòng tai biến lần tiếp theo
⚡️ Nếu dùng cho ngừơi xuất huyết thì máu sẽ chảy không cầm được và chiều hướng xấu có thể dẫn đến tử vong.
⚡️ Một viên thuốc Đắt Tiền và Quý Giá nhưng nếu không biết sử dụng thì Tiền Mất Tật Mang cho khi còn ảnh hưởng đến TÍNH MẠNG
⚡️ Sản phẩm này là thuốc, thuốc là con dao hai lưỡi. Biết cách dùng nó là thần DƯỢC. Không biết cách dùng nó là thần CHẾT
⚡️ Mình cũng gửi về bán, tiền triệu một viên thì chắc chắn không phải loại tầm thường rồi. Mà còn là hàng Nhật, chỉ do người dân chưa hiểu hết, mu muội nghe theo lời người bán hàng không hiểu biết ví nó như “ thuốc vàng” nên mới vậy
Dat Nguyen 20-01-2020 10:38:41
Và chính quyền đã không làm gì cả?
Ng thảo 19-01-2020 07:14:21
Cần ngăn chặn từ gốc, ai cho nhập vào Việt Nam! Có ai đi kiểm tra các quầy thuốc bán loại này bao giờ ko!
Nguyễn Hồng Nga 18-01-2020 14:03:08
Ai cho cơ sở này nhập loại độc dược này ???
Thông cấp, tăng mức chi trả khám, chữa bệnh BHYT không những không gây khó khăn cho y tế cơ sở, mà còn cân đối, đồng bộ hệ thống khám chữa bệnh.
Mạng xã hội, các nền tảng giải trí bùng nổ, không ít bạn trẻ có thói quen ngồi ăn, lên giường ngủ… mắt vẫn luôn dính vào màn hình điện thoại.
Từ năm 2024 tới nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 13 ca tử vong do sởi. Số ca mắc đang gia tăng trong 3 tháng đầu năm.
Sốt xuất huyết Dengue vẫn là một trong các thách thức lớn cho y tế Việt Nam. Chỉ tính từ ngày 14/12/2024 đến ngày 17/2/2025, Việt Nam đã có 16.607 ca mắc...
Việc hiến tặng nội tạng được sàng lọc virus, vi khuẩn và các bệnh nhiễm trùng khác, nhưng bệnh dại thường không nằm trong số các xét nghiệm đó.
Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đang xin ý kiến.
Ngày 26/3, Bộ Y tế đã có quyết định về việc ban hành tài liệu mới trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi.
Trầm cảm không chừa một ai, dù giàu nghèo, sướng khổ gì thì cũng đều có thể bị trầm cảm.
Đang chơi ở nhà hàng xóm, bé trai 3 tuổi bất ngờ bị con chó nuôi lao ra tấn công, phải nhập viện khâu hàng chục mũi trên mặt.
Ajinomoto Việt Nam mang đến công cụ hữu ích giúp hơn một triệu bà mẹ Việt Nam chăm sóc sức khỏe bản thân và con nhỏ một cách khoa học.
Sau nhiều năm chuẩn bị, sáng 26/3, phòng khám Nha khoa thai phụ tiêu chuẩn Nhật Bản của Bệnh viện Từ Dũ đã đi vào hoạt động
Bị ngứa lâu ngày không khỏi, nam thanh niên ở Hưng Yên nghe bài thuốc truyền miệng dùng kiến ba khoang chế thành dịch lỏng bôi lên người.
Sau khi uống rượu vào buổi trưa hôm trước, sáng ngày hôm sau, người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội được phát hiện hôn mê sâu.
Ngày 25/3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân của “thầy lang” trên Facebook chuyên chữa bệnh bằng "nước kiềm".
Khi xảy ra tai nạn lao động, cần giữ bình tĩnh, tiến hành sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Ngày 21/3/2025, BS CKII Trần Bá Kiền - một trong những chuyên gia nhãn khoa hàng đầu của Việt Nam, vừa được vinh danh "Bác sĩ truyền cảm hứng châu Á" ...
Tuần qua, bên cạnh nhiều bệnh truyền nhiễm tăng, Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc liên cầu lợn.
Đây là ca mắc sởi tử vong đầu tiên của Hà Nội ghi nhận trong năm 2025.