Nghiên cứu về bệnh đa xơ cứng giành giải "Oscar khoa học"

06/04/2025 - 14:36

PNO - Tiến sĩ Stephen Hauser và Tiến sĩ Alberto Ascherio được công nhận vì nhiều thập kỷ nghiên cứu căn bệnh thoái hóa thần kinh suy nhược.

Alberto Ascherio (trái) và Stephen L. Hauser tham dự Lễ trao giải thưởng đột phá lần thứ 11 tại Santa Monica ngày 5 tháng 4 năm 2025. — Ảnh AFP
Tiến sĩ Alberto Ascherio (trái) và Tiến sĩ Stephen L. Hauser tham dự Lễ trao giải thưởng Đột phá (Breakthrough Prize) lần thứ 11 tại Santa Monica vào ngày 5/4. Ảnh AFP

Ngày 5/4, nhà thần kinh học người Mỹ Stephen Hauser và một nhà dịch tễ học người Ý Alberto Ascherio đã giành Giải thưởng đột phá (Breakthrough Prize) từ công trình cách mạng hóa phương pháp điều trị bệnh đa xơ cứng. Đây là một giải thưởng danh giá và được mệnh danh là "Giải Oscar của khoa học".

Tiến sĩ Stephen Hauser và Tiến sĩ Alberto Ascherio được công nhận vì nhiều thập kỷ nghiên cứu căn bệnh thoái hóa thần kinh suy nhược. Đây là căn bệnh ảnh hưởng đến gần 3 triệu người trên toàn thế giới và từ lâu được coi là một bí ẩn không thể giải đáp.

Tiến sĩ Hauser bắt đầu nghiên cứu về bệnh đa xơ cứng (MS) cách đây hơn 45 năm, khi ông gặp một bệnh nhân trẻ tên là Andrea. "Đó là một phụ nữ trẻ vô cùng tài năng, là luật sư và làm việc tại Nhà Trắng dưới thời tổng thống Jimmy Carter. Sau đó, MS xuất hiện một cách dữ dội và hủy hoại cuộc đời cô ấy", ông Hauser cho biết.

“Tôi đã nhìn thấy cô ấy không thể nói, bị liệt nửa người bên phải, không thể nuốt, và chẳng mấy chốc, không thể tự thở được, và tôi nhớ đã nghĩ rằng đây là điều bất công nhất mà tôi từng thấy trong y học" - tiến sĩ người Mỹ cho biết thêm.

Với những gì nhìn thấy, ông Hauser khi đó ở tuổi 27 đã quyết định đi tìm lời giải cho căn bệnh và gắn bó công việc này với cuộc đời mình.

Tiến sĩ Hauser, hiện 74 tuổi và là giám đốc Viện Khoa học thần kinh tại Đại học California San Francisco, cho biết: “Vào thời điểm đó, chúng tôi không có phương pháp điều trị MS. Nhưng trên thực tế, chúng tôi cũng có sự lạc quan rằng các phương pháp điều trị có thể được phát triển”.

Tuy nhiên, phải mất hơn 45 năm nghiên cứu, trong đó có 20 năm kết hợp cùng tiến sĩ Alberto Ascherio, 2 ông mới tìm được câu trả lời cho căn bệnh này.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI