Nghệ An:Người tiêu dùng e dè với giá

23/04/2025 - 06:59

PNO - Chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) là nơi tập trung mặt hàng rau củ quả rồi phân phối đi các chợ huyện. Nhiều ngày sau khi hàng loạt cơ sở làm “giá bẩn” bị công an phanh phui, vụ việc này vẫn được người tiêu dùng và tiểu thương tại đây bàn tán xôn xao.

Lưỡng lự sau nhiều lần đi qua các quầy bán rau ở chợ, chị Nguyễn Thị Quyên (trú phường Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) quyết định tạm dừng ăn món rau sống có giá ưa thích của gia đình. Chị cho biết mình lo lắng vì không biết cách phân biệt giá sạch hay ngâm hóa chất, lâu nay thường mua ở người quen.

Có thâm niên hơn 20 năm sản xuất, bán lẻ giá, bà Bành Thị Liên (56 tuổi) cho biết, những ngày qua việc kinh doanh của bà cũng bị ảnh hưởng mạnh. “Nhiều người quen, họ tin tưởng mình làm giá sạch thì vẫn mua bình thường. Nhưng người lạ thì e dè, không dám ăn giá nên vắng khách lắm, sản lượng giá bán ra giảm hơn một nửa so với trước. Tôi cũng mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện người nào sản xuất giá bẩn thì xử lý nghiêm để người dân yên tâm” - bà Liên nói.

Các quầy bán giá đỗ ở chợ Vinh vắng khách mua sau khi hàng loạt cơ sở làm giá bẩn bị công an phanh phui - Ảnh: Phan Ngọc
Các quầy bán giá đỗ ở chợ Vinh vắng khách mua sau khi hàng loạt cơ sở làm giá bẩn bị công an phanh phui - Ảnh: Phan Ngọc

Bà Nguyễn Thị Oanh (56 tuổi, tiểu thương bán rau ở chợ Vinh) cho biết, giá sạch thường cũng phải 4-5 ngày ủ mới có thể thu hoạch 1 mẻ. Quá trình này chỉ sử dụng nước và là nước sạch, nếu dùng nước máy giá sẽ bị hỏng. Loại này thân gầy, dài, nhiều rễ, ăn có mùi tanh của giá. Loại giá này có giá 15.000 đồng/kg và 12.000-13.000 đồng/kg khi mua sỉ với số lượng lớn. “Giá sạch thì bảo quản không được lâu, chỉ cần khoảng 2 ngày đã bị hư hỏng rồi” - bà Oanh nói.

Cơ quan chức năng khám xét các cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất ở thành phố Vinh - Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan chức năng khám xét các cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất ở thành phố Vinh - Ảnh: Công an cung cấp

Ít ngày trước, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 4 cơ sở sản xuất giá trên địa bàn TP Vinh sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất. Khám xét tại các cơ sở này, cơ quan chức năng thu giữ gần 2.000 thùng chứa khoảng 25 tấn giá; 25 lít dung dịch hóa chất “nước kẹo” (6-Benzylaminopurine) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá, cùng một số tang vật liên quan khác.
Theo cơ quan chức năng, hóa chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI