Ngày càng nhiều phụ nữ bị biến chứng thai kỳ vì thai bám ở sẹo mổ sau sinh

05/02/2025 - 18:58

PNO - Những năm gần đây, khi tỉ lệ phụ nữ sinh mổ ngày càng cao, tần suất thai bám ở sẹo mổ lấy thai cũng ngày càng cao.

Ngày 5/2, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Phụ Nội tiết vừa tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân bị thai bám sẹo mổ cũ. Đây là 2 trong số 7 bệnh nhân bị thai bám ở sẹo mổ lấy thai nhập viện điều trị trong 1 tuần qua.

Ít ngày trước, chị T.T.M (43 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) được người thân đưa tới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám trong tình trạng đau bụng âm ỉ và chảy máu âm đạo bất thường khi đang mang thai 7 tuần.

Vị trí làm tổ của thai được phát hiện khi siêu âm và vị trí minh họa thai bám vết mổ cũ (ảnh nhỏ) - Ảnh: Hoàng Phương
Vị trí làm tổ của thai được phát hiện khi siêu âm và vị trí minh họa thai bám vết mổ cũ (ảnh nhỏ) - Ảnh: Hoàng Phương

Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối thai trên vết mổ cũ kích thước 20mmx23mm. Bệnh nhân được chỉ định đặt bóng chèn và hút thai. Đây là phương pháp được các bác sĩ cân nhắc, ưu tiên áp dụng nhằm đảm bảo chức năng sinh sản và tâm sinh lý cho bệnh nhân.

Chị N.T.T.N (38 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) có tiền sử sinh mổ lấy thai 3 lần. Khi mang thai lần thứ 4, chị đi khám thai và phát hiện thai bám sẹo mổ nên được chỉ định đặt bóng chèn và hút thai. Đến nay, sức khỏe của 2 bệnh nhân đều đã ổn định, thai và nhau đã được hút sạch, có thể xuất viện.

Thai bám ở sẹo mổ cũ là biến chứng thai kỳ nguy hiểm, có thể khiến thai phụ đối mặt với nhiều hậu quả nặng nề như vỡ tử cung, chảy máu ồ ạt mất khả năng sinh sản trong tương lai. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 100 phụ nữ bị thai bám ở sẹo mổ lấy thai.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng khoa Phụ Nội tiết - cho biết, tỉ lệ sinh mổ tại Việt Nam ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc gia tăng nguy cơ thai bám ở sẹo mổ cũ. Dấu hiệu thường thấy nhất là trễ kinh, ra huyết âm đạo bất thường, đau bụng lâm râm…

Nguy hiểm hơn là trường hợp thai bám sẹo mổ cũ nhưng vẫn phát triển, thậm chí đến cuối thai kỳ khiến sản phụ dễ gặp biến chứng như nứt sẹo mổ cũ, phát triển nhưng trở thành nhau cài răng lược. Sản phụ cũng gặp nguy nếu vỡ tử cung, có thể bị sốc, mất máu và tử vong nếu không phát hiện và cầm máu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt đã từng sinh mổ, khi có thai cần đi siêu âm sớm để xác định chính xác vị trí làm tổ của thai. Nếu thai làm tổ ở ống cổ tử cung hoặc trên vết mổ cũ thì cần cân nhắc, vì thai càng lớn càng gây các biến chứng đe dọa tính mạng thai phụ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI