Ngất xỉu, đau ngực thường xuyên suốt 50 năm do hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh

13/02/2025 - 08:58

PNO - Thường xuyên bị đau ngực, huyết áp cao và ngất xỉu, chị P.T.L. (52 tuổi, tỉnh An Giang) được chẩn đoán bị thiếu máu cơ tim nhưng đã lâu không khỏi.

Nhờ tiến sĩ - bác sĩ Hồ Minh Tuấn phát hiện và trực tiếp điều trị đặt stent, chị P.T.L. đã thoát khỏi chứng hẹp eo động mạch chủ - Ảnh: FV
Nhờ tiến sĩ - bác sĩ Hồ Minh Tuấn phát hiện và trực tiếp điều trị đặt stent, chị P.T.L. đã thoát khỏi chứng hẹp eo động mạch chủ - Ảnh: FV

Tưởng bị thiếu máu cơ tim, hóa ra bị hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh

Từ nhỏ, chị P.T.L. thường xuyên bị những cơn đau thắt tim đột ngột. Đi khám ở nhiều nơi, cô được xác định là thiếu máu cơ tim. Các bác sĩ kê toa thuốc cho chị, tuy nhiên bệnh thường xuyên tái phát khiến chị luôn bị khó thở, đau ngực, huyết áp cao và nhiều khi bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

Tháng 11/2024, khi bệnh trở nặng, chị được gia đình đưa lên TPHCM cấp cứu. Qua giới thiệu chị đã đến Bệnh viện FV để được tiến sĩ - bác sĩ Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp Bệnh viện FV thăm khám, với hy vọng chữa dứt điểm căn bệnh mà chị phải chịu đựng suốt hơn 50 năm qua.

Thông thường bệnh nhân có huyết áp cao, đặc biệt là những cơn huyết áp cao lên xuống thất thường cùng các triệu chứng mệt do suy tim và chân yếu, đó là dấu hiệu nghi ngờ bị hẹp eo động mạch chủ. Khi thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng khác đặc biệt là siêu âm và CT mạch máu, kết quả cho thấy bệnh nhân bị hẹp eo động mạch chủ” - bác sĩ Tuấn cho hay.

Hình minh họa chứng hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh gây hạn chế lưu thông máu từ tim tới các cơ quan - Ảnh: Freepik
Hình minh họa chứng hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh gây hạn chế lưu thông máu từ tim tới các cơ quan - Ảnh: Freepik

Chứng hẹp eo động mạch chủ mà chị L. mắc phải là một dạng bệnh tim bẩm sinh với tỉ lệ mắc phải là 2/10.000 trẻ sơ sinh. Ngay từ khi sinh ra, bệnh nhân đã bị hẹp ở phần ngang eo của động mạch chủ - đây cũng là động mạch chính dẫn máu từ tim đi nuôi cơ thể. Với vị trí đặc biệt như vậy, ở phần trước chỗ hẹp huyết áp sẽ rất cao, đồng thời liên quan mật thiết với con đường dẫn máu lên não, do vậy mà dễ gây ra tình trạng xuất huyết não. Chị L. khá may mắn vì chưa xuất hiện tình trạng này. Còn ở phía sau chỗ hẹp thì huyết áp thấp, gây ra tình trạng thiếu máu đến các chi và vùng dưới.

Đặt stent mạch chủ chữa hẹp eo động mạch chủ

Để điều trị hẹp động mạch chủ, hiện nay phương pháp can thiệp đặt stent mạch chủ đang được khuyến cáo cao bởi sự an toàn và hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong trường hợp của chị L., vị trí đặt stent là eo động mạch chủ do vậy mà có phần đặc biệt hơn. Đối với những thủ thuật đặt stent thông thường, đường kính của vị trí tiếp cận chỉ khoảng 2-3mm, còn trường hợp này, bác sĩ Tuấn phải mở rộng đường kính chỗ tiếp cận lên 5-6mm với sự hỗ trợ của dụng cụ đóng đặc biệt, ngăn tình trạng chảy máu không kiểm soát.

Quá trình đặt stent cho chị L. diễn ra ngày 26/11/2024 khá thuận lợi. Tiến sĩ - bác sĩ Hồ Minh Tuấn trực tiếp thực hiện thủ thuật nong bóng, đặt stent với sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Thủ thuật được thực hiện thành công chỉ sau 60 phút, bệnh nhân hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo.

Hình ảnh stent động mạch chủ được chụp lại sau khi đã đặt thành công - Ảnh: FV
Hình ảnh stent động mạch chủ được chụp lại sau khi đã đặt thành công - Ảnh: FV

Trước khi làm thủ thuật, tôi lo lắng phập phồng, bác sĩ Tuấn an ủi, động viên nhiều lắm. Lúc làm thì rất nhẹ nhàng và cẩn thận, tôi hoàn toàn tỉnh táo nên cảm nhận được tất cả các thao tác của bác sĩ. Khi làm xong rồi thì khỏe, không khó chịu gì hết” - chị P.T.L. hào hứng kể.

Sau thủ thuật, các chỉ số huyết áp của bệnh nhân đều ổn định, triệu chứng đau mỏi chân lúc vận động không còn, máu lưu thông tốt. Bệnh nhân được xuất viện 2 ngày sau đó.

Chị L. cho hay trong quá trình điều trị và theo dõi ở Bệnh viện FV, chị được mọi người chăm sóc rất chu đáo từ ăn uống, vệ sinh, tắm rửa. “Môi trường bệnh viện quốc tế nên rất sạch sẽ, tôi cảm thấy rất đáng đồng tiền” - chị L. chia sẻ trước khi ra viện.

Để tìm hiểu thêm về điều trị hẹp eo động mạch chủ và các bệnh tim mạch khác, bạn đọc có thể liên hệ khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp Bệnh viện FV qua số điện thoại (028) 54 11 33 33.

Châu Thanh

Nguồn: Bệnh viện FV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI