Ngành công nghiệp cưới hỏi của Trung Quốc áp dụng AI để hấp dẫn các cặp đôi

24/02/2025 - 18:31

PNO - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang sẵn sàng mang đến một cuộc thay đổi cho ngành công nghiệp dịch vụ cưới hỏi của Trung Quốc. Hunliji, một nền tảng dịch vụ cưới hỏi hàng đầu của Trung Quốc bắt đầu áp dụng AI để đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ am hiểu công nghệ.

Một cặp đôi tạo dáng chụp ảnh cưới bên ngoài Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 2. ẢNH: AFP
Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới bên ngoài Tử Cấm Thành. ẢNH: AFP

Ông Yu Zhe, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Hunliji, cho biết công nghệ đang giúp những người sắp cưới thông qua nhiều hoạt động kinh doanh hỗ trợ AI từ thử váy cưới ảo đến lập kế hoạch đám cưới...

“AI sẽ không thay thế con người, nhưng nó có thể phục vụ con người tốt hơn và sẽ định hình lại ngành công nghiệp bằng cách kết hợp hiệu quả với trải nghiệm người dùng khó quên” - Ông Yu nhấn mạnh.

Là người tiên phong trong công nghệ đám cưới, Hunliji đã tung ra các công cụ AI tiên tiến để hợp lý hóa ngành công nghiệp. Các điểm nổi bật bao gồm "gương ma thuật" để chỉnh sửa ảnh tức thời, công cụ thử váy cưới ảo và các tính năng lập kế hoạch đám cưới thông minh.

Ngày nay, công nghệ "chiếc gương ma thuật" có thể chỉnh sửa hơn 5 triệu bức ảnh mỗi ngày, chứng tỏ vai trò không thể thiếu của nó đối với ngành công nghiệp này.

Ông Yu cho biết: “Sử dụng AI trong đám cưới không chỉ là việc tinh giản hoạt động của con người mà còn là việc mở ra những khả năng sáng tạo mới và đưa toàn bộ ngành công nghiệp đi theo con đường thông minh hơn”.

Với 90% lượng người dùng ứng dụng di động tại các đám cưới Trung Quốc, Hunliji đã trở thành nền tảng được các cặp đôi trẻ lựa chọn khi lên kế hoạch cho "ngày trọng đại" của mình.

Theo iResearch, công ty này thống trị các kênh dịch vụ cưới trực tuyến, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Ông Yu nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp cưới trong việc giải quyết những thách thức về nhân khẩu học của Trung Quốc, bao gồm tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa.

“Sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp cưới hỏi là điều cần thiết để thúc đẩy tăng dân số và thúc đẩy hạnh phúc gia đình. Tương lai của đám cưới sẽ luôn phụ thuộc vào trải nghiệm của người dùng và AI là yếu tố thay đổi cuộc chơi, đưa nó lên một tầm cao mới" - ông Yu nói.

Học giả Wu Hequan của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc cho biết: “Ngành internet của Trung Quốc phải tìm được vị thế của mình trong kỷ nguyên mới, để thực sự chuyển đổi và số hóa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao. AI sẽ nắm giữ chìa khóa cho sự tiến hóa này”.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường CCID Consulting, ngành công nghiệp AI của Trung Quốc sẽ có những bước tiến lớn trong 10 -15 năm tới, với quy mô thị trường đạt 1,73 ngàn tỉ nhân dân tệ vào năm 2035, chiếm 30,6% tổng số toàn cầu.

Trọng Trí (theo China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI