Ngân hàng nào đang có lãi suất tiền gửi cao nhất?

10/06/2024 - 15:47

PNO - Đầu tháng 6/2024, có thêm hàng chục ngân hàng tăng lãi suất huy động. Hiện lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, còn kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa thông báo tăng lãi suất huy động thêm 0,5%/năm cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Hiện lãi suất 1 tháng lên 3,5%/năm, 2 tháng lên 3,6%/năm, 3-4 tháng là 3,7%/năm và 5 tháng là 4,1%/năm.

Trước đó, vào ngày 7/6, ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cũng tăng 0,4%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, hiện lãi suất là 3%/năm; tăng 0,3% ở kỳ hạn từ 2-5 tháng, lãi suất lần lượt là 3,1%/năm và 3,4%/năm; tăng thêm 0,2% ở kỳ hạn từ 6-8 tháng lên mức 4,1%/năm.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng tăng 0,2% ở kỳ hạn 1-3 tháng, lãi suất đang là 3,3 – 3,6%/năm. Các kỳ hạn 6-9 tháng thì chỉ tăng nhẹ 0,1% lên mức 4,3%/năm.

ABBANK điều chỉnh tăng lãi suất khá mạnh tới 1,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13-60 tháng, lãi suất đang là 5,7%/năm.

Theo thống kê, từ đầu tháng 6 tới nay đã có khoảng 13 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Hiện lãi suất huy động thấp nhất kỳ hạn 6 tháng là đang là 2,9%/năm thuộc về Vietcombank, cao nhất kỳ hạn 6 tháng đang là 5,15%/năm thuộc về CBBank.

Trong đầu tháng 6/2024, tiếp tục có hàng chục ngân hàng tăng lãi suất huy động - Ảnh: Thanh Hoa
Trong đầu tháng 6/2024, tiếp tục có hàng chục ngân hàng tăng lãi suất huy động - Ảnh: Thanh Hoa

Lãi suất thấp nhất kỳ hạn 12 tháng đang là 4,6 - 4,7%/năm thuộc về 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank. Cao nhất kỳ hạn 12 tháng đang là 5,6%/năm thuộc về ABBANK.

Hiện tại các ngân hàng đã xuất hiện lãi suất huy động trên 6%/năm nhưng thuộc kỳ hạn dài. Như tại HDBank, OCB và Oceanbank, các kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng đang có lãi suất cao nhất là 6,1%/năm.

Theo nhận định của tiến sĩ Cấn Văn Lực – chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, từ đầu năm 2024 tới nay, lãi suất huy động tăng khá nhanh. Nguyên nhân là do những tháng gần đây, một số kênh đầu tư có sự hấp dẫn hơn so với tiền gửi tiết kiệm đã tạo áp lực tăng lãi suất. Ông dự báo trong thời gian tới, lãi suất huy động sẽ tiếp tục đi ngang, hoặc nếu có tăng thì chỉ tăng nhẹ trong một số thời điểm cầu tín dụng tăng cao như trong quý III hoặc quý IV/2024.

Hiện lãi suất cho vay đang khá ưu đãi, lãi suất vay mua nhà chỉ còn 6,5 – 10%/năm, tùy theo ngân hàng. Còn lãi suất cho doanh nghiệp vay thì dao động từ 5,5 – 8%/năm. Tuy nhiên, nhu cầu vay của người dân và doanh nghiệp vẫn khá thấp. Tính đến cuối tháng 5/2024, tăng trưởng tín dụng chỉ tăng 2,41% so với cuối năm 2023, thấp hơn mức tăng trưởng 3,17% của cùng kỳ năm trước, và thấp hơn nhiều so với mục tiêu Chính phủ đặt ra, là trong 6 tháng đầu năm phải đạt khoảng 5%.

Trước thực trạng này, vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã gửi công văn đến các tổ chức tín dụng, yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, nỗ lực phấn đấu giảm thêm 1-2%/năm suất cho vay so với mức lãi suất hiện tại.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI