Ngắm đại công trình sân bay Long Thành sau hơn 3 năm khởi công

07/06/2024 - 06:40

PNO - Sau hơn 3 năm khởi công xây dựng, nhiều hạng mục của công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang dần lộ diện.

Sân bay Long Thành được chính thức khởi công xây dựng ngày 5/1/2021, đến nay đã hơn 3 năm, hiện cái gói thầu đang tăng tốc thực hiện, lộ diện đại công trình nhộn nhịp thi công. Trên công trường dự án sân bay Long Thành hiện đang thi công 3 hạng mục xây dựng lớn bao gồm công trình nhà ga hành khách (gói thầu 5.10), đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (gói thầu 4.6), đường kết nối T1 và T2 (gói thầu 6.12).
Sân bay Long Thành được chính thức khởi công xây dựng ngày 5/1/2021, đến nay cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, lộ diện đại công trình nhộn nhịp. Trên công trường dự án sân bay Long Thành hiện đang thi công 3 hạng mục xây dựng lớn bao gồm: công trình nhà ga hành khách (gói thầu 5.10), đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay (gói thầu 4.6), đường kết nối T1 và T2 (gói thầu 6.12).
Hạng mục nhà ga hành khách (gói thầu 5.10, thuộc dự án thành phần 3, sân bay Long Thành giai đoạn 1) được khởi công cuối tháng 8/2023 nay đã rõ hình hài. Đây là gói thầu lớn nhất của dự án, với tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Hạng mục nhà ga hành khách (gói thầu 5.10, thuộc dự án thành phần 3, sân bay Long Thành giai đoạn 1) được khởi công cuối tháng 8/2023 nay đã rõ hình hài. Đây là gói thầu lớn nhất của dự án, với tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Cận cảnh ngó sennhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần bê tông cốt thép toàn bộ cột tầng 1, thi công bê tông dầm sàn tầng 1 đạt 97.200m2/ 114.000m2, đạt 85%
Hiện nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần bê tông cốt thép toàn bộ cột tầng 1.
Các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách gồm có nhà ga trung tâm và ba cánh, kết cấu 1 trệt và 3 lầu, chiều cao đỉnh mái 45,55m. Nhà ga được thiết kế với hai cao trình đi và đến tách biệt. Tổng diện tích sàn khoảng 376.451m2, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách gồm có nhà ga trung tâm và 3 cánh, tổng diện tích sàn khoảng 376.451m2, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại máy bay Code C, E và F.

Hiện nay, liên danh các nhà thầu thi công đã huy động trên công trường gần 3.300 nhân lực và 950 trang thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
Hiện nay, liên danh các nhà thầu thi công đã huy động trên công trường gần 3.300 nhân lực và 950 trang thiết bị thi công để đảm bảo tiến độ, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
 Hạng mục nhà ga hành khách được thiết kế 1 trệt và 3 lầu, chiều cao đỉnh mái 45,55m.
Hạng mục nhà ga hành khách được thiết kế 1 trệt và 3 lầu, chiều cao đỉnh mái 45,55m.
Bên cạnh đó, gói thầu 4.6 gồm các hạng mục đường cất hạ cánh; đường lăn, đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh (tổng diện tích khoảng 69,3ha); sân đỗ tàu bay 20 vị trí (diện tích khoảng 47,09ha); sân đỗ các phương tiện phục vụ mặt đất khoảng 12,4ha cũng đang tăng tốc thi công.
Bên cạnh đó, gói thầu 4.6 gồm các hạng mục đường cất hạ cánh; đường lăn, đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh (tổng diện tích khoảng 69,3ha); sân đỗ máy bay 20 vị trí (diện tích khoảng 47,09ha); sân đỗ các phương tiện phục vụ mặt đất khoảng 12,4ha cũng đang tăng tốc thi công.
Lòng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay đã hoàn thành cơ bản.
Lòng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay đã hoàn thành cơ bản.
Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỉ đồng (lớn thứ 2 sau gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách).
Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỉ đồng (lớn thứ hai sau gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách).
Hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành cơ bản phần nền móng và lớp bê tông xi măng hạng mục kết cấu lòng đường hạ cất cánh, các nhà thầu cũng quyết tâm thi công hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30/4/2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, vượt 3 tháng so với tiến độ trong hợp đồng.
Hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành cơ bản phần nền móng và lớp bê tông xi măng hạng mục kết cấu lòng đường hạ cất cánh, các nhà thầu cũng quyết tâm thi công hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30/4/2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vượt 3 tháng so với tiến độ trong hợp đồng.
Nhiều đoạn công trình đang được tích cực thi công.
Nhiều đoạn công trình đang được tích cực thi công.
Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được khởi công vào cuối tháng 9/2023 cũng đã vươn cao khoảng 70m.
Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được khởi công vào cuối tháng 9/2023 cũng đã vươn cao khoảng 70m.
Hạng mục tháp điều hành có chiều cao 123m được trang bị radar trên đỉnh tháp, diện tích xây dựng khoảng 80m2, đường kính thân tháp khoảng 10m, cabin kiểm soát tại sân có diện tích khoảng 150m2 và 2 cabin kiểm soát sân đỗ với diện tích mỗi cabin khoảng 70m2.
Hạng mục tháp điều hành có chiều cao 123m được trang bị ra đa trên đỉnh tháp, diện tích xây dựng khoảng 80m2, đường kính thân tháp khoảng 10m, cabin kiểm soát tại sân có diện tích khoảng 150m2 và 2 cabin kiểm soát sân đỗ với diện tích mỗi cabin khoảng 70m2.
Ngoài ra, gói thầu 6.12 gồm hai tuyến đường kết nối T1 và T2. Trong đó, tuyến T1 kết nối với quốc lộ 51 (dài 4,28km, quy mô 6 làn xe) và tuyến T2 kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (dài khoảng 3,5km, quy mô 4 làn xe) cũng đang lộ diện cung đường.
Ngoài ra, gói thầu 6.12 gồm 2 tuyến đường kết nối T1 và T2. Trong đó, tuyến T1 kết nối với quốc lộ 51 (dài 4,28km, quy mô 6 làn xe) và tuyến T2 kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (dài khoảng 3,5km, quy mô 4 làn xe) cũng đang lộ diện cung đường.

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỉ USD, chia thành 3 giai đoạn. Dự kiến sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam.

Phước Chánh

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=