Nam thanh niên suy gan, thận sau khi tham gia giải chạy bộ

10/04/2025 - 16:40

PNO - Sau khi tham gia một giải chạy bộ với đoạn đường dài 42km, nam thanh niên bị co giật, hôn mê phải nhập viện.

Chiều 10/4, bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã cấp cứu thành công một bệnh nhân nam (sinh năm 1993) rơi vào nguy hiểm sau khi chạy bộ đường dài.

Theo đó, ngày 8/4, sau khi nam bệnh nhân tham gia giải chạy bộ, đoạn đường 42km, anh bị co giật, hôn mê, được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Do tình trạng quá nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Các bác sĩ đã mở nội khí quản, tích cực cấp cứu cho bệnh nhân. Sau đó chuyển anh đến khoa Hồi sức tích cực khu D theo dõi sát.

Bác sĩ CK2 Võ Thị Đoan Thục - Phó khoa Hồi sức Cấp cứu khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết qua thăm khám, làm các xét nghiệm, xác định người bệnh bị sốc nhiệt, tổn thương gan, thận, rối loạn tri giác, chỉ định lọc máu điều trị, cho thở máy hỗ trợ.

Nam thanh niên đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ảnh Bệnh viện cung cấp
Nam thanh niên đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau điều trị 2 ngày, hiện bệnh nhân đã được rút nội khí quản, sinh hiệu ổn, tuy nhiên vẫn còn suy gan, suy thận, nên duy trì lọc máu và theo dõi sát.

Bác sĩ Đoan Thục khuyến cáo tập thể dục thể thao, nhất là chạy bộ tuy mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, kiểm soát đường huyết, cân nặng, giảm stress… nhưng vẫn có nguy cơ gây ra các chấn thương, thậm chí đột tử cho người tập.

Vì vậy, trước khi chạy bộ, cần khởi động, tránh nôn nóng, tập luyện nhanh nguy cơ tổn thương xương khớp, viêm cơ, rối loạn điện giải. Thậm chí, người có bệnh lý tim mạch, bệnh do gắng sức có thể nguy hiểm tính mạng như đột quỵ tim, đột quỵ não.

Để chạy bộ an toàn, mọi người nên có sự tập luyện trước để tăng dần sức bền. Trong lúc chạy, không nên quá gắng sức, có thể xen kẽ đi bộ giữa chạy bộ nếu quá mệt, bổ sung nước và nghỉ ngơi hợp lý.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI