Nam thanh niên 2 lần nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử

05/07/2024 - 13:21

PNO - Lần thứ hai vào bệnh viện cấp cứu, nam sinh viên 20 tuổi ở Hà Nội rơi vào tình trạng hôn mê, tổn thương tim, não và suy thận...

Hình ảnh
Hình ảnh thiết bị thuốc lá điện tử mà bệnh nhân sử dụng có chứa chất ma túy khiến não tổn thương - Ảnh: BSCC

Tại hội thảo cung cấp thông tin báo chí, sáng 5/7, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân 20 tuổi - là sinh viện một trường đại học ở Hà Nội.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, có tổn thương não, tim, nhiễm toan chuyển hóa nặng, suy thận. Theo lời kể của gia đình, khoảng 4g ngày 26/6, gia đình thấy tiếng động lạ, sau đó phát hiện bệnh nhân đang co giật, bất tỉnh. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện gần nhà, sau đó được chuyển tới Trung tâm Chống độc.

Xét nghiệm mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân có cần sa tổng hợp. Đáng lưu ý, trước đó, năm 2023, bệnh nhân cũng đã phải vào Trung tâm Chống độc điều trị vì ngộ độc thuốc lá điện tử.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho hay, thời gian qua, đơn vị này đã tiếp nhận không ít các bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử do phối trộn các chất ma túy thế hệ mới.

Qua tổng hợp báo cáo của gần 700 cơ sở khám chữa bệnh cho thấy, chỉ trong năm 2023, có đến hơn 1.200 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cảnh báo, tỉ lệ người trưởng thành (15 tuổi trở lên) sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% vào năm 2020. Đặc biệt, con số này ở nam giới tăng gấp đôi từ 0,4% lên 5,6%. Một con số đáng ngại hơn nữa là tỉ lệ phụ nữ sử dụng thuốc lá điện tử cũng tăng từ 0,1% lên 1%.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh lo lắng, với sự gia tăng “chóng mặt” này, kết quả phòng chống thuốc lá trong 30 năm sẽ bị “thiêu rụi” trong vòng 3 năm nếu cho phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam.

Hiện nay, thuốc lá điện tử là sản phẩm không được phép nhập khẩu, song thực tế trên thị trường vẫn tràn lan mặt hàng này. Bà Đinh Thị Thu Thủy - Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nhấn mạnh, chính điều này đã làm gia tăng tình trạng nhập viện do sử dụng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Do đó, Bộ Y tế kiến nghị Quốc hội, Chính phủ kịp thời ban hành quy định để cấm toàn diện với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, không cho phép nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm này.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI