Nam sinh bị nhiễm trùng nặng sau khi đắp thuốc nam chữa bỏng

01/04/2025 - 17:05

PNO - Sau gần 1 tháng đắp thuốc của thầy lang chữa bỏng, nam sinh lớp Chín phải nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng nặng, hoại tử da.

Bác sĩ Bình kiểm tra vết thương cho bệnh nhi sau ca phẫu thuật cắt lọc da (phần bỏng ở ngực bị hoại tử, nhiễm trùng do đắp thuốc nam, ảnh nhỏ) - Ảnh: Hoàng Yến
Bác sĩ Bình kiểm tra vết thương cho bệnh nhi sau ca phẫu thuật cắt lọc da (phần bỏng ở ngực bị hoại tử, nhiễm trùng do đắp thuốc nam, ảnh nhỏ) - Ảnh: Hoàng Yến

Chiều 1/4, bác sĩ Thái Văn Bình - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bỏng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) - cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho 1 nam sinh bị nhiễm trùng nặng sau khi điều trị bỏng cồn bằng thuốc nam.

Trước đó, ngày 31/3, cháu N.H.A. (14 tuổi, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm trùng nặng. Các vết bỏng ở vùng ngực, bụng, đùi 2 bên đã bị đen, khô, xuất hiện vết nứt rỉ dịch…

Người thân của cháu A. cho biết, nam sinh này bị bỏng cồn từ 1 tháng trước và được gia đình đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An điều trị 3 ngày, sau đó đưa về nhà nhờ thầy lang gần nhà đắp thuốc nam. Sau 26 ngày đắp thuốc nam, vết bỏng của A. không khỏi mà càng khiến cậu đau hơn. Khi thấy vết bỏng chảy dịch, gia đình đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định vết thương của bệnh nhi đã nhiễm khuẩn, hoại tử nhiều mủ và được chẩn đoán bỏng cồn 20% độ II-III vùng ngực, bụng, đùi 2 bên, cẳng bàn tay trên nền tổn thương có màng thuốc thầy lang đắp đang bám, nhiều dịch và giả mạc.

Sau khi được truyền dịch và nâng cao thể trạng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt lọc những phần bị hoại tử và chờ ghép da tự thân.

Theo bác sĩ Thái Văn Bình, từ đầu năm 2025 đến nay, khoa đã tiếp nhận điều trị gần 70 trường hợp bệnh nhi bị bỏng. Trong đó có nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng vết bỏng do xử lý sai cách, phản khoa học.

Bác sĩ Bình khuyến cáo, khi bị bỏng, người dân không nên thoa dầu, bôi kem đánh răng, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn hay đắp lá lên vùng da bỏng đã bị tổn thương nghiêm trọng vì như vậy rất dễ dẫn đến nhiễm trùng. Đặc biệt, không nên tự ý dùng thuốc nam điều trị bỏng để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI