Năm 2024, TPHCM tăng gấp đôi số lượng Công dân học tập 

26/02/2025 - 17:36

PNO - Chiều 26/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng “Thành phố học tập toàn cầu UNESCO trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2024-2030” năm 2024.

Tháng 2/2024, TPHCM chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Với vai trò là cơ quan thường trực, năm qua, Sở GD-ĐT đã phối hợp với Hội Khuyến học TPHCM tổ chức tập huấn các mô hình học tập, lồng ghép các tiêu chí của thành phố học tập UNESCO với Bộ Tiêu chí xây dựng Trường học hạnh phúc, tiêu chí đánh giá Công dân học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập.

Một lớp học cho người lớn tuổi tại Trung tâm học tập cộng đồng phường 25, quận Bình Thạnh - Ảnh: T.T.
Một lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng phường 25, quận Bình Thạnh - Ảnh: T.T.

Nhiều mô hình học tập suốt đời đã được nhân rộng trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, CLB. Điển hình là Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM được xây dựng theo mô hình điện tử kết hợp truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin của người dân. Các bảo tàng của thành phố tổ chức nhiều hoạt động như: CLB Em yêu lịch sử, Giờ học sử tại bảo tàng, các hội thi vẽ tranh thiếu nhi, giao lưu, nói chuyện chuyên đề… nhằm kết nối khách tham quan.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2024, thành phố đã có được nhiều con số ấn tượng, như: hơn 2,1 triệu Công dân học tập (tăng hơn 1 triệu người, gấp 2 lần so với năm 2023); 170 hồ sơ đề nghị công nhận Đơn vị học tập cấp thành phố (tăng gấp 3 lần so với năm 2023); hơn 1,5 triệu Gia đình học tập (tỉ lệ 71,28%); 1.094 Dòng họ học tập (tỉ lệ 87,59%); 3.729 khu phố, ấp đạt danh hiệu Cộng đồng học tập (tỉ lệ 76,81%) và 687 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập cấp phường, xã (đạt tỉ lệ 91,6%).

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, vẫn còn nhiều hạn chế trong tiến trình phát triển thành phố học tập, như: nhận thức của một bộ phận người dân và trách nhiệm của các sở, ban, ngành chưa cao; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; số lượng người dân tham gia có tăng nhưng tỉ lệ được đánh giá công nhận các danh hiệu chưa cao.

 Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá cao những thành quả của TPHCM - Ảnh: Trang Thư
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá cao những thành quả của TPHCM - Ảnh: Trang Thư

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng thành phố học tập, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đề nghị Sở GD-ĐT và các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

TPHCM cần nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo công tác xây dựng thành phố học tập cấp thành phố; ban hành tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng thành phố học tập của các đơn vị. Đồng thời tiếp tục rà soát, hỗ trợ các đơn vị trong công tác xây dựng thành phố học tập; tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động được đào tạo, đào tạo lại; hỗ trợ người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật được học tập suốt đời.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai xây dựng hệ thống, phần mềm quản lý và báo cáo kết quả thực hiện. Hướng đến việc đăng ký giải thưởng Thành phố Học tập của UNESCO năm 2026, thành phố nỗ lực thực hiện các tiêu chí, chỉ số trong Bộ tiêu chí xây dựng thành phố học tập của UNESCO; tăng cường hội nhập quốc tế, đặc biệt với các thành phố học tập khác.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI