Năm 2024, tình hình tội phạm ma túy tại TPHCM tăng cao

15/02/2025 - 13:33

PNO - Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy trong năm 2024 đã tăng hơn 50% so với năm 2023. Tương tự, số đối tượng vi phạm đã tăng hơn 80%.

UBND TPHCM vừa có báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2024 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Về tình hình tội phạm ma túy, trong thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong năm 2024, các lực lượng chức năng đã khám phá 3.482 vụ, phát hiện 8.996 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Nếu so với năm 2023, các con số này tăng khá cao với tỉ lệ tăng 54,82% số vụ và 82,4% đối tượng.

Tang vật thu giữ trong chuyên án của Công an huyện Củ Chi
Tang vật thu giữ trong chuyên án của Công an huyện Củ Chi

Bên cạnh hoạt động của các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Tam Giác Vàng về các tỉnh giáp biên giới Campuchia, Lào thì một lượng lớn ma túy có nguồn gốc từ châu Âu, châu Mỹ được các đối tượng gốc Việt định cư tại nước ngoài lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất về Việt Nam tiêu thụ.

Trong nước cũng xuất hiện các dòng dịch chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM và ngược lại qua đường không, đường bộ, đường sắt và bưu điện, chuyển phát nhanh.

Ma túy sau khi "tập kết" về thành phố được chia nhỏ, cất giấu tại các kho hàng, xưởng sản xuất, căn hộ chung cư, nhà trọ cho thuê. Các đối tượng lập các hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi mua bán ma túy, thanh toán qua ngân hàng, “tiền” mã hóa và sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy.

Tính đến ngày 14/12/2024, trên địa bàn TPHCM có 23.549 người nghiện. Trong đó, 6.833 trường hợp còn ở tại địa phương, 16.485 trường hợp đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện và 258 trường hợp đang bị giam giữ. Ngoài ra còn có 4.319 người sử dụng trái phép ma túy và 3.242 người trong diện nghi nghiện, nghi sử dụng.

Đáng chú ý, tại thành phố có hiện tượng trồng cây cần sa tại các căn hộ cao cấp, nhà cho thuê nguyên căn, phòng cho thuê hoặc các bãi đất trống có nguy cơ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong năm 2024, các lực lượng chức năng đã khởi tố 3.095 vụ với 6.280 bị can vi phạm pháp luật về ma túy, đồng thời xử phạt hành chính 360 vụ với 2.660 đối tượng. Các trường hợp chết, không khởi tố, đang tiếp tục điều tra làm rõ là 27 vụ với 56 đối tượng.

Qua điều tra các vụ án đã khám phá, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra 47 quyết định truy nã về ma túy. Kết quả đã bắt 28 đối tượng, gồm 24 đối tượng do Công an thành phố ra quyết định truy nã và 4 đối tượng truy nã do công an các tỉnh thành khác ra quyết định. Hiện tiếp tục truy bắt 119 đối tượng và đình nã 8 đối tượng.

Theo UBND TPHCM, sự phối hợp giữa đoàn thể, nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục, định hướng các hoạt động lành mạnh cho thanh thiếu niên đạt hiệu quả chưa cao dẫn đến một bộ phận thanh thiếu niên bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia, trực tiếp vi phạm liên quan đến ma túy.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy và nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy ở một số địa bàn tuy đã được quan tâm nhưng còn mang tính hình thức, chưa tương xứng với tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Việc chưa quy định rõ thời gian trong việc thực hiện 3 giai đoạn cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (tại khoản 2 Điều 29 và khoản 3 Điều 30 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021) đã gây khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện các nội dung của công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và hỗ trợ kinh phí cai nghiện.

Chính quyền thành phố kiến nghị Bộ Công an phối hợp bộ ngành Trung ương thống nhất chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát hợp pháp liên quan đến ma túy, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin thường xuyên giữa các cơ quan chức năng trong tổ công tác liên ngành lẫn nhau.

Bộ hướng dẫn cụ thể về việc xác định và trả kết quả xác định tình trạng cư trú của người nghiện ma túy để làm cơ sở cho địa phương thực hiện nhanh, kịp thời công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy. Thành phố kiến nghị bộ thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất bổ sung kịp thời các chất ma túy mới xuất hiện vào danh mục các chất ma túy.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI