Myanmar và Thái Lan tuyên bố thảm họa sau khi gần 1.000 người thương vong, mất tích do động đất

28/03/2025 - 17:45

PNO - Hai trận động đất mạnh 7,7 độ richter và 6,4 độ richter trong ngày 28/3 gây thiệt hại tài sản tại 2 quốc gia Đông Nam Á.

Các đội cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt tại một công trường xây dựng ở Bangkok vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Lillian Suwanrumpha
Các đội cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt tại một công trường xây dựng ở Bangkok vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Lillian Suwanrumpha

Ít nhất 144 người đã thiệt mạng ở Myanmar, 732 người bị thương. Chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar đã đưa ra một yêu cầu hiếm hoi về viện trợ nhân đạo quốc tế và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên 6 khu vực sau trận động đất.

Tại Thái Lan, truyền thông địa phương cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong khi 90 người khác mất tích sau khi một tòa nhà đang xây dựng sụp đổ ở Bangkok giữa trận động đất mạnh 7,7 độ richter.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất đầu tiên có tâm chấn ở khu vực Sagaing của Myanmar. Trận động đất mạnh 6,4 độ richter diễn ra vào khoảng 12 phút sau đó.

Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Thái Lan (Thai PBS) đưa tin, 2 người đã thiệt mạng và 43 người khác bị mắc kẹt trong một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở quận Chatuchak, Bangkok.

Eleven Media Group đưa tin, một tu viện ở thành phố Taungoo ở Myanmar cũng bị sập trong trận động đất, khiến 5 trẻ em thiệt mạng.

Bên cạnh đó, ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi trận động đất tấn công Nhà thờ Hồi giáo Shwe Pho Shing ở khu vực Mandalay, Myanmar trong buổi cầu nguyện ngày 28/3.

“Nó sụp đổ khi chúng tôi đang cầu nguyện. Khoảng ba nhà thờ Hồi giáo bị sập. Có người bị mắc kẹt. Ít nhất 20 người đã tử vong. Số người chết có thể cao hơn. Nhà thờ Hồi giáo Shwe Pho Shing cũng đã sụp đổ” - một nhân viên cứu hộ cho biết.

Các nỗ lực cứu hộ những người bị mắc kẹt vẫn đang được tiến hành.

Cầu Ava lịch sử ở Mandalay cũng đã sụp đổ trong trận động đất, trong khi di tích Cung điện Mandalay bị hư hại.

Đài Phát thanh và truyền hình quốc gia Myanmar (MRTV) đưa tin Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất là Vùng Sagaing, Vùng Mandalay, Vùng Magway và Đông Bắc Bang Shan, Khu vực Hội đồng Naypyitaw và Vùng Bago.

Một bệnh viện lớn ở thủ đô Naypyitaw cũng báo cáo việc tiếp nhận nhiều thương vong.

Những người sống sót sau trận động đất chờ được chăm sóc y tế tại khuôn viên của một bệnh viện ở Naypyidaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sebastien Berger
Những người sống sót sau trận động đất chờ được chăm sóc y tế tại khuôn viên của một bệnh viện ở Naypyitaw vào ngày 28/3 - Ảnh: AFP/Sebastien Berger

Tại Thái Lan, chính quyền Thái Lan cũng tuyên bố Bangkok là "khu vực thảm họa khẩn cấp", với ít nhất 8 người chết và hàng chục người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà chọc trời.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã ra lệnh thành lập ngay lập tức một trung tâm chỉ huy ứng phó động đất và chỉ thị cho tất cả các quận và bệnh viện đánh giá thiệt hại.

Cảnh sát cũng được triển khai để sơ tán người dân khỏi các tòa nhà không an toàn và tăng cường quản lý giao thông.

Người dân được khuyến cáo tránh xa các tòa nhà cao tầng, vốn là hình ảnh quen thuộc ở thủ đô đông dân của Thái Lan.

Linh La (theo Hindustan Times, Bangkok Post, CNA, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI