Myanmar: hơn 1.000 thảm họa thiên nhiên trong 9 tháng

04/02/2025 - 07:50

PNO - Ngày 3/2, Cục Quản lý thảm họa thuộc Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư của Myanmar cho biết, Myanmar đã trải qua 1.237 thảm họa thiên nhiên từ tháng 4 đến tháng 12/2024.

Người dân Myanmar vật lộn với thảm họa thiên nhiên và lũ lụt - Ảnh: Mizzma
Người dân Myanmar vật lộn với thảm họa thiên nhiên và lũ lụt - Ảnh: Mizzma

Bà Daw Lay Shwe Sin Oo - người đứng đầu Cục Quản lý thảm họa Myanmar - cho biết: dù số lượng thảm họa vẫn ở mức cao, tuy nhiên đã giảm so với 1.670 thiên tai được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2023.

Các thảm họa thiên nhiên bao gồm lũ lụt, gió mạnh và hỏa hoạn, trong đó thảm họa liên quan đến gió như lốc xoáy, gió mạnh... là phổ biến nhất.

Trong thời điểm cuối tháng Bảy, đầu tháng 8/2024, mưa như trút nước và lũ lụt kỷ lục đã tàn phá các thị trấn trên khắp Myanmar. Trên toàn quốc, khoảng 100.000 người đã phải đối mặt với những trận lũ lụt tàn khốc, nhiều người bị mắc kẹt mà không có thuốc men, nước sạch hoặc thức ăn và nơi trú ẩn đầy đủ.

Để ứng phó với thảm họa, chính phủ Myanmar đã cung cấp hơn 6,893 tỉ kyat (khoảng 3,28 triệu USD).

Bên cạnh thảm họa thiên nhiên, trên khắp miền đông và miền nam Myanmar, người dân còn phải đối mặt với tình trạng gia tăng các ca mắc bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh lây truyền qua đường nước, do hậu quả của mưa lớn và lũ lụt.

Minh Hương (theo Tân Hoa Mizzma)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI