Mỹ: Tỷ lệ tử vong ở thai phụ tăng 33% trong thời kỳ đầu của đại dịch COVID-19

30/06/2022 - 15:01

PNO - Trong thông báo được công bố trong một nghiên cứu trên tạp chí JAMA Network Open hôm 29/6, trung tâm Thống kê y tế quốc gia Mỹ (NCHS) cho biết, vào những tháng đầu tiên COVID-19 bùng phát, số trường hợp tử vong ở thai phụ đã tăng 33%.

 

Số trường hợp tử vong ở người mẹ đã tăng 33% trong những tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19 đ
Số trường hợp tử vong ở người mẹ đã tăng 33% trong những tháng đầu tiên của đại dịch 

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Maryland (UMD) và Đại học Boston (BU), tỷ lệ này khá cao so với tỷ lệ bà mẹ tử vong liên quan đến COVID-19 tính chung trong suốt giai đoạn nghiên cứu là 22%. Theo định nghĩa tử vong ở người mẹ (hay ở thai phụ) là trường hợp người phụ nữ bị thiệt mạng trong quá trình mang thai hoặc ngay sau khi sinh.

Tỷ lệ nói trên tăng từ 40%-78% ở nhóm phụ nữ thiểu số.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của NCHS từ năm 2018-2020 để so sánh tỷ lệ người mẹ tử vong trước đại dịch so với thời kỳ đại dịch.

Họ phát hiện ra rằng, 1.588 trường hợp tử vong xảy ra trước đại dịch, tương đương 18,8 trên 100.000 ca sinh, so với 648 trường hợp từ tháng 3-12/2020 (thời kỳ đại dịch), hay 25,1 trên 100.000 ca sinh, tức mức tăng tổng thể là 33,3%. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong muộn ở người mẹ (tức tử vong từ 42 ngày đến 1 năm sau khi sinh) tăng 41%.

Tỷ lệ thai phụ tử vong tăng cao nhất ở nhóm phụ nữ Tây Ban Nha (tăng 78,0%, tương đương tỷ lệ 8,9 trên 100.000 ca sinh) và phụ nữ da màu (tăng 40,2% - tỷ lệ 16,8), so với 17,2% ở phụ nữ da trắng (tỷ lệ 2,9).

“Số trường hợp tử vong ở người mẹ tăng lên trong đại dịch có thể là do các bệnh liên quan trực tiếp đến COVID-19 (như nhiễm trùng đường hô hấp), hoặc do virus này làm cho các bệnh lý nền khác thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, sự gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác (như bệnh tiểu đường hoặc tim mạch) cũng có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, tất cả những điều này chưa thể xác định được chắc chắn nếu chỉ dựa trên các dữ liệu của nghiên cứu”, các tác giả cho biết.

Marie Thoma - Tiến sĩ, Phó giáo sư khoa học gia đình tại UMD, thành viên chính của nhóm nghiên cứu - nói thêm: “Chúng tôi cần dữ liệu chi tiết hơn về các nguyên nhân cụ thể khiến người mẹ tử vong nói chung, và chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này”.

Nhất Nguyên (theo CIDRAP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI