Mỹ áp thuế 10-54% với tất cả đối tác thương mại

03/04/2025 - 06:31

PNO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp đã ký, sau khi có bài phát biểu về thuế quan tại Nhà Trắng vào ngày 2/4 - Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp đã ký, sau khi có bài phát biểu về thuế quan tại Nhà Trắng vào ngày 2/4 - Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump giơ cao một biểu đồ khi phát biểu tại Nhà Trắng, cho thấy Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, 25% đối với Hàn Quốc, 24% đối với Nhật Bản và 32% đối với Đài Loan (Trung Quốc).

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rõ hơn rằng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện sẽ phải chịu mức thuế chung là 54%.

Cụ thể, tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế mới là 34% dựa trên tính toán của Nhà Trắng, cộng với mức thuế 20% mà ông Trump đã áp dụng trong những tuần đầu tiên nhậm chức.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia để áp dụng thuế quan, dự kiến ​​sẽ tạo ra hàng trăm tỉ doanh thu hàng năm. Ông cho biết những quyết định trên nhằm mục đích đưa các doanh nghiệp sẽ chuyển nhà máy sản xuất trở lại Mỹ do thuế.

Tuy nhiên, các chính sách của ông Trump có nguy cơ khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể phải đối mặt với tình trạng tăng giá mạnh, nhất là các mặt hàng ô tô, quần áo...

Các nước và đối tác thương mại đều phản ứng gay gắt với kế hoạch thuế quan mới của ông Trump. Họ cho rằng kế hoạch này đã phá vỡ các thỏa thuận thương mại toàn cầu.

Thủ tướng Úc cho biết các mức thuế mới, có hiệu lực vào tuần tới, sẽ gây tổn hại không chỉ đến các đối tác lâu năm mà còn đến các gia đình Hoa Kỳ.

Thu Hương (theo NBC Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI