Mực nước sông Hồng dâng cao, tàu cát bị đắm do va phải đá ngầm tại Hà Nội

10/09/2024 - 13:38

PNO - Do mực nước sông Hồng dâng cao và điều kiện thời tiết xấu, tàu chở cát va phải đá ngầm nước nhanh chóng tràn vào khoang, khiến tàu bị chìm.

Thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, sáng 10/9, vào lúc 10g30, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy số 2 phát hiện một vụ đắm tàu xảy ra trên đoạn sông Hồng thuộc địa phận phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý và đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiếc tàu gặp nạn mang số hiệu NĐ-3928 chở cát xuôi dòng sông Hồng. Trên phương tiện có 3 người, gồm anh T.N.Đ (người điều khiển phương tiện, sinh năm 1987), anh T.A.D (sinh năm 1985) và anh H.V.C (sinh năm 1970), tất cả đều trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Khoảng 4g30 cùng ngày, do mực nước sông Hồng dâng cao và điều kiện thời tiết xấu với sóng to, gió lớn, anh Đ. đã neo đậu tàu vào bờ phải của sông Hồng, thuộc địa phận phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội). Tuy nhiên, tàu bị va đập vào đá ngầm, nước nhanh chóng tràn vào khoang, khiến tàu bị chìm. Rất may, cả ba thuyền viên đã kịp thời nhảy khỏi tàu và bơi vào bờ an toàn, không có thiệt hại về người.

Chiếu tàu cát bị đắm. Ảnh: Công an cung cấp.
Chiếc tàu cát bị đắm - Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Đội CSGT đường thủy số 2 đã nhanh chóng triển khai phối hợp cùng Trạm quản lý đường sông đặt phao báo hiệu, điều tiết và hướng dẫn phân luồng để các phương tiện khác lưu thông an toàn. Đồng thời, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm và bảo vệ hiện trường vụ việc.

Hiện tại, mực nước sông Hồng đang ở mức cao, lên tới hơn 9,5m. Thành phố Hà Nội đã ban bố mức độ báo động 1 và khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trước tình hình nước sông tiếp tục dâng cao. Người dân được khuyến cáo không quay trở lại nhà để cứu vớt đồ đạc, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông có mặt chỉ đạo công tác cứu hộĐại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ
Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ

Phòng CSGT cũng đã yêu cầu các Đội CSGT đường thủy tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, theo dõi sát sao tình hình lũ lụt, đồng thời sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân khi cần thiết. Ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong điều kiện thời tiết phức tạp này.

Hiện tại mực nước  sông Hồng đang dâng lên rất cao.
Hiện tại mực nước sông Hồng đang dâng lên rất cao.
CSGT liên tục tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
CSGT liên tục tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Phòng Cảnh sát giao thông triển khai cứu hộ, hướng dẫn các phương tiện khác lưu thông an toàn
Phòng CSGT triển khai cứu hộ, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn.
Cảnh sát giao thông đường thủy hỗ trợ bà con vạn chài chạy lũ
CSGT đường thủy hỗ trợ bà con "chạy" lũ.

Lũ sông Lô tại Tuyên Quang đạt 26,54m, trên mức báo động 3 cực kỳ nguy hiểm

Báo cáo nhanh của Đài Khí tượng và Thủy văn, 10 giờ ngày 10/9, mực lũ sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã đạt 26,54m trên báo động 3 - cấp cực kỳ nguy hiểm 0,54m. Đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù thủy điện Tuyên Quang đã đóng 1 cửa xả đáy, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa vừa, mưa to (có nơi mưa rất to). Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 – 150mm, có nơi trên 250mm; nước lũ vẫn tiếp tục lên.

Hiện, Quân đội, Công an, các địa phương đã và đang huy động tối đa lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập.

Nhiều khu vực tại Tuyên Quang bị ngập nặng. Ảnh: MXH
Nhiều khu vực tại Tuyên Quang bị ngập nặng - Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 9/9 tỉnh Tuyên Quang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ. Theo đó, từ ngày 6/9 đến 9/9, mưa lũ làm 2 người mất tích (do lũ cuốn trôi); 751 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; 360 hộ phải di dời; 1.720,15ha lúa bị ngập, ảnh hưởng; 431,53ha hoa màu bị ảnh hưởng; hư hỏng Quốc lộ 2C, 279, 280; đường tỉnh ĐT 188, ĐT 185 và nhiều tuyến đường huyện, xã bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông; 159 cột điện 0,4 Kv bị gãy, đổ và 3 tuyến đường điện bị hư hỏng; 3.288 cây xanh bị gãy, đổ và một số thiệt hại khác.

UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước mắt, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin, dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch, biện pháp ứng phó phù hợp với các loại thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thông báo các khu vực có ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét; tăng cường công tác thông tin, cảnh báo hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó, sẵn sàng sơ tán khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; chủ động thực hiện việc sơ tán, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI