Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên cao bằng lao động có thu nhập, Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì?

13/03/2025 - 13:00

PNO - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa có phản hồi kiến nghị của nhiều địa phương về điều chỉnh giá mua thẻ BHYT với đối tượng học sinh, sinh viên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - ảnh: Media Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - ảnh: Media Quốc hội

Trước đó, Bộ Y tế nhận được công văn của Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 8 (Quốc hội khóa XV).

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị về một số bất cập tại Luật Bảo hiểm y tế hiện hành. Cụ thể: “Bảo hiểm cho nhóm học sinh, sinh viên xét trên thực tế còn cao hơn mức đóng cho các thành viên hộ gia đình khi cùng tham gia. Mặc dù, học sinh, sinh viên được xác định thuộc nhóm đối tượng xã hội được hỗ trợ tiền đóng BHYT”.

Theo ý kiến cử tri, nếu đóng tại nhà trường thì đối tượng học sinh, sinh viên phải đóng BHYT bằng mức cao nhất trong hộ gia đình, tương ứng với người lao động có thu nhập. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên, gây áp lực kinh tế lên các hộ gia đình, nhất là gia đình có 2 con trở lên.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng cũng phản ánh, chi phí mua thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên còn cao, vì vậy một số hộ dân khó tiếp cận, trong khi đó đối tượng này còn trẻ có tỉ lệ khám chữa bệnh thấp.

Tương tự, cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị xem xét việc đóng BHYT bắt buộc với nhóm học sinh, sinh viên cho phù hợp để giảm bớt chi phí với gia đình khó khăn.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện mức đóng BHYT là 4,5% mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp mất sức lao động...

Về kiến nghị để học sinh, sinh viên được tham gia BHYT theo hộ gia đình, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế theo hướng: người mua BHYT tại trường học là đối tượng học sinh, sinh viên được chuyển sang mua theo đối tượng gia đình.

Ngoài ra, tại Nghị định số 75/2023, Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh có thể căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho các đối tượng được quy định; đồng thời hỗ trợ thêm cho các đối tượng không thuộc diện được hưởng hỗ trợ và gặp khó khăn trong việc tham gia BHYT liên tục.

“Với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng tương đối đầy đủ, mức đóng BHYT hiện tại được đánh giá thấp so với các nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, Bộ Y tế mong cử tri thấu hiểu và ủng hộ chính sách BHYT”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI