Mưa bão Trà Mi: 15.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập

28/10/2024 - 09:48

PNO - Đến sáng 28/10, bão số 6 (Trà Mi) và hoàn lưu sau bão đã làm hàng trăm nhà hư hỏng, tốc mái. Tại Quảng Bình, đã có 1 người mất tích và hơn 15.000 nhà dân bị ngập.

Sáng 28/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết: Tính đến 6g sáng 28/10, bão số 6 và mưa lũ hoàn lưu sau bão đã làm 1 người mất tích tại Quảng Bình (do nước cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ), 4 người bị thương tại Quảng Nam.

Về nhà ở, bão đã làm 295 nhà hư hỏng, tốc mái (Quảng Trị 1, Thừa Thiên - Huế 214, Quảng Nam 18, Đà Nẵng 62); 15.199 nhà ngập (Quảng Bình 15.032, Quảng Trị 69, Thừa Thiên - Huế 47, Đà Nẵng 51). Đến nay còn 15.032 nhà ngập tại Quảng Bình.

Bão Trami và hoàn lưu sau bão đang gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh bắc miền Trung
Bão Trà Mi và hoàn lưu sau bão đang gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh bắc miền Trung

Về nông nghiệp, mưa bão đã làm 431ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng (Quảng Bình 374, Quảng Trị 38, Quảng Nam 7, Đà Nẵng 12); 1.018 cây xanh đô thị bị gãy đổ (Quảng Trị 14, Quảng Nam 95, Đà Nẵng 909); 71 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi (Quảng Nam); 332 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Quảng Bình 100, Quảng Trị 232).

Về giao thông, 37 vị trí trên quốc lộ 9B (Quảng Bình), đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) bị sạt lở; ngập một số vị trí ngầm tràn trên các quốc lộ 9B, 9C, 15 (Quảng Bình), 15D (Quảng Trị) và nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên xã trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Đến sáng 28/10, các tuyến đường, ngầm tràn tại Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cơ bản đã rút nước, giao thông bình thường.

Về thủy lợi, 950m kè, kênh mương bị hư hỏng tại Quảng Trị; 8,6km bờ biển bị xói lở (Quảng Bình 1,5km; Quảng Trị 5km; Thừa Thiên Huế 2,1km).

Đến 6g ngày 28/10, theo báo cáo của Bộ Công Thương, khu vực Bắc Trung Bộ vó 3 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s) gồm: A Lưới: 113/156; Đa krong 1: 152/182; La Tó: 105/112;

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có 5 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s) gồm: An Điềm 1: 94/94; Đăk Mi 2: 53/108; Sông Côn bậc 1: 51/40; Sông Côn bậc 2: 46/72; Za Hưng: 200/241.

Theo báo cáo của Cục Thủy lợi, khu vực Bắc Trung Bộ có tổng cộng 2.323 hồ thuỷ lợi, đã đạt 52% - 86% dung tích thiết kế, trong đó 4 hồ đang vận hành xả tràn gồm: Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 251 m3/s, Vực Mấu (Nghệ An) xả 4 m3/s; Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) xả 6 m3/s, Tả Trạch (Thừa Thiên - Huế) xả 85 m3/s; 145 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp; 52 hồ chứa đang thi công.

Hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn tồn tại 38 trọng điểm đê điều xung yếu gồm: Hà Tĩnh 5, Quảng Bình 10, Quảng Trị 5, Thừa Thiên - Huế 8, Đà Nẵng 3, Quảng Nam 1, Quảng Ngãi 3, Bình Định 2, Phú Yên 1. Có 4 công trình kè biển đang thi công gồm: Quảng Nam 1, Quảng Trị 1, Phú Yên 2.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI