Mưa bão số 3 gây hư hỏng 26 nhà máy thuỷ điện ở phía Bắc

27/09/2024 - 11:48

PNO - Mưa bão số 3 khiến 26 nhà máy thủy điện ở các tỉnh phía Bắc bị hư hỏng phải dừng phát điện, với tổng công suất 292,65 MW.

Ngày 27/9, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024.

Thông tin tại hội nghị, Bộ Công Thương cho biết: Cơn bão số 3 xảy ra đã gây thiệt hại rất lớn cho các công trình thủy điện khu vực miền núi phía Bắc, nhất là tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang.

Theo đó, tại tỉnh Lào Cai hiện có 74 công trình thủy điện. Trong đợt mưa lũ, sạt lở đất do hoàn lưu của bão số 3 đã khiến 26 nhà máy thủy điện bị hư hỏng phải dừng phát điện, với tổng công suất 292,65 MW.

Trong đó, 5 nhà máy thủy điện Bắc Nà 1, Bắc Nà, Bảo Nhai bậc 2, Cốc Đàm, Nậm Lúc bị hư hỏng nặng, nước tràn vào nhà máy phải dừng phát điện từ 3 tháng đến 6 tháng để khắc phục, sửa chữa. Giá trị thiệt hại của các nhà máy thủy điện ước tính hơn 1.000 tỉ đồng.

Thuỷ điện Cốc Đàm bị ngập nước toàn bộ nhà máy, thiệt hại khoảng 50 tỉ. Trong tuần tới mới đưa máy móc vào khắc phục và dự kiến phát điện trở lại sau hơn 4 tháng nữa.
Thuỷ điện Cốc Đàm bị ngập nước toàn bộ nhà máy, thiệt hại khoảng 50 tỉ. Trong tuần tới mới đưa máy móc vào khắc phục và dự kiến phát điện trở lại sau hơn 4 tháng nữa.
Thuỷ điện Nậm Lúc bị sạt lở đất đá gây sập, làm một số công nhân của nhà máy bị thương và 5 người mất tích.
Thuỷ điện Nậm Lúc bị đất đá sạt lở gây sập, làm một số công nhân của nhà máy bị thương và 5 người mất tích.

Theo Bộ Công Thương, qua rà soát công tác từ đầu năm đến nay, còn nhiều vấn đề tồn tại như: Một số đơn vị chưa thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương trong việc rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa trình cấp thẩm quyền phê duyệt; một số đơn vị chưa chủ động trong việc đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Bộ NN-PTNT cung cấp bản đồ ngập lụt vùng hạ du để hoàn thành trách nhiệm xây dựng, trình phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp. Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn đập tại một số đơn vị chưa thực sự được chú trọng.

Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện; Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ đập, đơn vị quản lý, vận hành thủy điện phải nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tiến hành rà soát toàn bộ các nội dung phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp một số tình huống bất thường mới phát sinh trong thực tiễn mà chưa được thể hiện trong các phương án thì kịp thời bổ sung, cập nhật để trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện.

Tổ chức trực ban 24/24h, giữ thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp trong mùa mưa lũ. Sau mỗi trận lũ và sau cả mùa lũ phải tiến hành ngay việc kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn công trình, thiết bị, bao gồm cả ảnh hưởng xói lở ở hạ lưu đập tràn, sửa chữa những hư hỏng đe dọa đến sự ổn định, an toàn của công trình và thiết bị, báo cáo Sở Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT tỉnh. Đối với các hồ quan trọng đặc biệt và hồ thủy điện trên địa bàn 2 tỉnh trở lên thì báo cáo thêm Bộ Công Thương…

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI