Một xã ngoại thành Hà Nội vẫn bị cô lập trong biển nước

14/09/2024 - 08:09

PNO - Mặc dù nước trên sông Cà Lồ đang rút nhưng một số thôn xóm thuộc xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn còn bị cô lập trong biển nước

Nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu như thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn); thôn 8 (xã Hồng Kỳ); thôn An Lạc, thôn Hòa Bình (xã Trung Giã); thôn Ngô Đạo (xã Tân Hưng); thôn Lương Phúc (xã Việt Long); thôn Kim Thượng (xã Kim Lũ); thôn Yên Phú (xã Xuân Thu).
Nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu như thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn); thôn 8 (xã Hồng Kỳ); thôn An Lạc, thôn Hòa Bình (xã Trung Giã); thôn Ngô Đạo (xã Tân Hưng); thôn Lương Phúc (xã Việt Long); thôn Kim Thượng (xã Kim Lũ); thôn Yên Phú (xã Xuân Thu).
Ghi nhận vào ngày 13/9, tuy nước trên sông Cà Lồ đang thoát nhưng một số thôn như Lương Phúc, thôn Tăng Long của xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nước đã ngập cao, nhiều điểm trên 2m.
Ghi nhận vào ngày 13/9, tuy nước trên sông Cà Lồ đang thoát nhưng một số thôn như Lương Phúc, thôn Tăng Long của xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhiều điểm vẫn còn nước ngập cao.
Một số nơi, nước ngập đến tận mái của nhà một tầng. Xung quanh mênh mông là biển nước.
Một số nơi, nước ngập đến tận mái của nhà 1 tầng. Xung quanh mênh mông là biển nước.
Hầu hết dân cư nhà cấp 4, nhà 1 tầng đều đã di dời. Chỉ còn lại một số nhà trên 2 tầng vẫn còn bám trụ để giữ gìn tài sản.
Hầu hết dân cư nhà cấp 4, nhà 1 tầng đều đã di dời, chỉ còn lại một số nhà trên 2 tầng vẫn còn bám trụ để giữ gìn tài sản.
Đại diện xã Việt Long cho biết, xã có 2 thôn ngập hoàn toàn trong nước từ những ngày trước là thôn Lương Phúc, Tăng Long, vẫn còn nhiều điểm ngập sâu cho tới ngày 13/9.
Đại diện xã Việt Long cho biết, xã có 2 thôn ngập hoàn toàn trong nước từ những ngày trước là thôn Lương Phúc, Tăng Long, vẫn còn nhiều điểm ngập sâu cho tới ngày 13/9.
Nước ngập sâu, phương tiện di chuyển chính trong những ngày ngập lut là thuyền, bè.
Nước ngập sâu, phương tiện di chuyển chính trong những ngày ngập lụt là thuyền, bè.
thôn Lương Phúc có 3 xóm ngập nặng, gồm xóm Móm, xóm Đông, xóm Đoài. Có 185 hộ dân với khoảng 915 nhân khẩu thuộc diện phải di dời.
Cụ thể, thôn Lương Phúc có 3 xóm ngập nặng, gồm xóm Móm, xóm Đông, xóm Đoài. Có 185 hộ dân với khoảng 915 nhân khẩu thuộc diện phải di dời.
thôn Tăng Long có 79 hộ dân với 325 nhân khẩu (do thôn này giáp đê nên không áp dụng bắt buộc phải di dời).
Thôn Tăng Long có 79 hộ dân với 325 nhân khẩu (do thôn này giáp đê nên không áp dụng bắt buộc phải di dời).
Hình ảnh người dân chèo thuyền qua những ngôi nhà bị nước ngập sâu đến nửa nhà.
Hình ảnh người dân chèo thuyền qua những ngôi nhà bị nước ngập sâu đến nửa nhà.
Một biển nước mênh mông, tuy đang rút chậm nhưng vẫn còn những thôn xã thuộc huyện Sóc Sơn vẫn đang chịu ảnh hưởng từ ngập lụt.
Một biển nước mênh mông, tuy đang rút chậm nhưng vẫn còn những thôn, xã thuộc huyện Sóc Sơn vẫn đang chịu ảnh hưởng từ ngập lụt.
Chèo thuyền tiếp tế nhu yếu phẩm và nước sạch cho một hộ dân trên mái nhà.
Chèo thuyền tiếp tế nhu yếu phẩm và nước sạch cho 1 hộ dân trên mái nhà.
Một số địa điểm thuộc xã Việt Long ngập hoàn toàn trong nước lũ.
Một số địa điểm thuộc xã Việt Long ngập hoàn toàn trong nước lũ.
Hầu như không còn lối đi bộ để vào nhà tại khu vực xã này.
Hầu như không còn lối đi bộ để vào nhà tại khu vực xã này.
Thông tin từ lãnh đạo xã Việt Long cho biết, ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã đã cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân thuộc diện phải di dời như nước, mì tôm, sữa…, các địa điểm di dời người dân đến là trường tiểu học, mầm non của xã Việt Long và các hộ dân thân quen với các nhà thuộc diện di dời.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã Việt Long đã cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân thuộc diện phải di dời như nước, mì tôm, sữa… Các địa điểm di dời người dân đến là trường tiểu học, mầm non của xã Việt Long và các hộ dân thân quen với các nhà thuộc diện di dời.
Hình ảnh người dân phải lội nước cao đến nửa người để đi vào nhà mình.
Hình ảnh người dân phải lội nước cao đến nửa người để đi vào nhà mình.
Theo số liệu đo đạc thực tế, ghi nhận lúc 20hg ngày 13/9, mực nước các sông tại miền Bắc đề đã xuống. Cụ thể, mực nước sông Hồng thực đo lúc 20g đạt mức 916cm, dưới mức báo động 1 34cm.
Theo số liệu đo đạc thực tế, ghi nhận lúc 20g ngày 13/9, mực nước các sông tại miền Bắc đều đã xuống. Cụ thể, mực nước sông Hồng thực đo lúc 20g đạt mức 916cm, dưới mức báo động 1 là 34cm.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI