Một công ty đưa chất cấm vào sản xuất mỹ phẩm

01/12/2020 - 19:02

PNO - Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết đã xử phạt Công ty Tạ Minh Quang 70 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy, thu hồi mỹ phẩm có chất cấm.

 

Một chi nhánh Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang
Một chi nhánh Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang

Sau quá trình điều tra, xử lý, Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang (số 15, đường 3C, phường An Lạc A, quận Bình Tân) có hành vi vi phạm trong việc sản xuất mỹ phẩm.

Theo đó, công ty này đã "sản xuất mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm, hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật".

Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang, buộc tiêu hủy mỹ phẩm đã sản xuất. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài ra, Công ty TNHH Mỹ phẩm Hancos Việt Nam cũng bị xử phạt 80 triệu đồng với các hành vi vi phạm:

1/ Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, cịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung thực hiện quảng cáo theo quy định;

2/ Tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm;

3/ Kinh doanh mỹ phẩm chưa thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm".

Do đó, công ty này phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo, tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Vạn An Phước 15 triệu đồng với hành vi "Không thực hiện đúng các quy định về điều kiện bảo quản thuốc trong quá trình bảo quản". 

Công ty TNHH TM Dược phẩm Minh Hiền bị phạt 13 triệu đồng do vi phạm "Người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật". 

Bà Quách Thị Hương (xã Trung An, huyện Củ Chi) bị phạt 7,5 triệu đồng do "Thuê chứng chỉ hành nghề dược".

Bên cạnh đó 35 nhà thuốc tư nhân, công ty dược cũng bị phạt từ 3 triệu đến 10 triệu đồng với hành vi "Bán lẻ thuốc có giấy chứng nhận thực hành tốt đã hết thời hạn có hiệu lực".

Phạm An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI