Mỗi tháng có khoảng 17.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

06/09/2024 - 14:05

PNO - 8 tháng năm 2024, cả nước có gần 110.000 doanh nghiệp (DN) được thành lập mới và hơn 80.000 DN tạm dừng kinh doanh.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 8/2024, cả nước có 13.400 DN được thành lập mới, giảm hơn 15% so với tháng 7/2024 và giảm hơn 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký mới của các DN trong tháng 8/2024 đạt hơn 124.000 tỉ đồng, giảm hơn 6% so với tháng 7/2024 và giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ sau dịch COVID-19 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều DN vẫn chưa hồi phục. Ảnh: Thiên Ân
Từ sau dịch COVID-19 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều DN vẫn chưa hồi phục - Ảnh: Thiên Ân

Số lượng DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 5.344, giảm hơn 1,6% so với tháng trước nhưng tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng DN quay trở lại hoạt động là gần 8.500, tăng hơn 12% so với tháng trước và tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2024, cả nước có gần 110.000 DN đăng ký thành lập mới, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước, hơn 57.300 DN quay trở lại hoạt động (tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023), 82.800 DN ngừng hoạt động (tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước).

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng có khoảng 21.000 DN thành lập mới và quay lại hoạt động (tăng hơn khoảng 3.000 so với năm 2023), có khoảng gần 17.000 DN rút lui khỏi thị trường (tăng hơn 2.600 so với năm 2023).

Số liệu cho thấy các DN vẫn đối mặt với nhiều áp lực, khó khăn. Vừa qua, dù đã có chính sách cải cách tiền lương từ tháng 1/7/2024 nhưng cầu tiêu dùng nội địa vẫn còn khá thấp. Tính chung 8 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng đạt 4.148 tỉ đồng, tăng 8,5%, (năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,3%).

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), lĩnh vực xuất khẩu của các DN cũng đối mặt nhiều khó khăn do tình hình bất ổn địa chính trị trên thế giới kéo dài, sự thay đổi chính sách thương mại tại một số nên kinh tế mở sau bầu cử, sức ép từ tỉ giá và lạm phát, giá nguyên vật liệu, chi phí logistíc còn ở mức cao, Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường...

Các DN kỳ vọng những tháng còn lại của năm 2024, nhờ sự tác động của các chính sách như tăng lương cơ sở, chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, các luật liên quan đến thị trường bất động sản (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được sửa đổi) sẽ có hiệu lực hơn dự kiến, giúp phục hồi sức cầu nền kinh tế, phục hồi thị trường bất động sản, thúc đẩy hiệu ứng tâm lý tích cực đến thị trường chung.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI