Mỗi nửa giờ lại có một trẻ em bị cưỡng hiếp ở miền đông CHDC Congo

12/04/2025 - 07:19

PNO - Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), có tới 45% trong số gần 10.000 vụ bạo lực tình dục được báo cáo tại khu vực xung đột của CHDC Congo (DRC) vào tháng 1- 2/2025 liên quan đến trẻ em.

Các thành viên của phong trào M23 đứng gác cho đoàn xe của Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda đến cửa khẩu biên giới chính giữa CHDC Congo và Rwanda ở Goma vào ngày 1/3- Ảnh: Jospin Mwisha/AFP
Các thành viên của phong trào M23 đứng gác cho đoàn xe của Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda đến cửa khẩu biên giới chính giữa CHDC Congo và Rwanda ở Goma vào ngày 1/3 - Ảnh: Jospin Mwisha/AFP

Liên hiệp quốc (LHQ) đã lên án tình trạng hiếp dâm và bạo lực tình dục tràn lan đối với trẻ em ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) trong 2 tháng đầu năm 2025, giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa nhóm vũ trang M23 và lực lượng chính phủ.

Người phát ngôn của cơ quan nhi đồng thuộc LHQ UNICEF - James Elder - đã cảnh báo vào ngày 11/4 rằng tỉ lệ bạo lực tình dục ở DRC đối với trẻ em "chưa bao giờ cao như vậy".

"Các báo cáo ban đầu cho thấy trẻ em chiếm từ 35 - 45% trong số gần 10.000 vụ hiếp dâm và bạo lực tình dục được báo cáo... chỉ trong tháng Giêng và tháng Hai năm nay" - ông nói với các phóng viên.

Ông nói thêm: “Tóm lại, dựa trên dữ liệu ban đầu, trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột năm nay ở miền đông DRC, cứ 30 phút lại có 1 trẻ em bị hãm hiếp”.

Sau hậu quả của cuộc diệt chủng ở Rwanda năm 1994, DRC liên tục hứng chịu bạo lực khi các nhóm phiến quân và lực lượng chính phủ tranh giành quyền kiểm soát.

Cuộc xung đột đã leo thang vào tháng Giêng sau khi các chiến binh M23 tiến đánh, chiếm giữ thành phố Goma ở phía đông, cũng như thị trấn Bukavu vào tháng Hai.

Ít nhất 3.000 người đã thiệt mạng và nhiều người khác đã phải di dời khỏi lãnh thổ phía đông, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Hơn nữa, LHQ và các chính phủ phương Tây đã cáo buộc Rwanda ủng hộ M23, cung cấp vũ khí cho nhóm này.

Ông Elder cảnh báo rằng tình trạng bạo lực gia tăng gần đây đối với trẻ em không phải là một sự cố riêng lẻ do xung đột mà là một "cuộc khủng hoảng có hệ thống".

Ông nhận xét: “Đó là vũ khí chiến tranh và là chiến thuật khủng bố có chủ đích. Nó phá hủy các gia đình và cộng đồng”, đồng thời nhấn mạnh rằng những con số này có thể “chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, ẩn dưới nhiều lớp sợ hãi, kỳ thị và bất an”.

Ông cho biết điều này “sẽ thúc đẩy hành động khẩn cấp và tập thể”. Quan chức LHQ kêu gọi nhiều nỗ lực phòng ngừa hơn và tăng cường các dịch vụ lấy nạn nhân làm trung tâm, mở đường cho cách an toàn và dễ tiếp cận để họ “báo cáo tình trạng lạm dụng mà không sợ hãi”.

“Những người sống sót phải thấy thế giới đứng về phía họ, không quay lưng lại. Và những kẻ phạm tội phải đối mặt với công lý” - ông thúc giục.

Linh La (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI