"Mọi người đang chết và họ sẽ tiếp tục chết"

15/03/2025 - 21:43

PNO - Các chuyên gia cảnh báo rằng việc cắt giảm viện trợ lương thực của Hoa Kỳ, Anh và các nước khác đang khiến ngày càng nhiều người trên thế giới chết đói.

Trong khi Liên Hợp Quốc và các cơ quan khác đang cố gắng hiểu mức độ ảnh hưởng của việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt giảm 83% nguồn tài trợ cho USAid sẽ tác động đến những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới như thế nào, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cho biết nguồn viện trợ của họ cho Somalia đang bị cắt giảm, sau ước tính vào tháng trước rằng 4,4 triệu người ở quốc gia Đông Phi này sẽ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng từ tháng 4 do hạn hán, lạm phát toàn cầu và xung đột.  Sự việc này xảy ra sau khi WFP cắt giảm một nửa khẩu phần ăn cho người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và cắt giảm khẩu phần ăn tương tự cho người tị nạn ở Kenya, gây ra các cuộc biểu tình vào tuần trước .
Trong khi Liên Hợp Quốc và các cơ quan khác cho biết, việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt giảm 83% nguồn tài trợ cho USAid sẽ tác động đến những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cho biết nguồn viện trợ của họ cho Somalia đang bị cắt giảm, sau ước tính vào tháng trước rằng 4,4 triệu người ở quốc gia Đông Phi này sẽ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng từ tháng 4 do hạn hán, lạm phát toàn cầu và xung đột. Sự việc này xảy ra sau khi WFP cắt giảm một nửa khẩu phần ăn cho người tị nạn Rohingya ở Bangladesh và cắt giảm khẩu phần ăn tương tự cho người tị nạn ở Kenya, gây ra các cuộc biểu tình vào tuần trước .
Elizabeth Campbell, giám đốc ODI Global Washington, một nhóm nghiên cứu tập trung vào bất bình đẳng, cho biết việc cắt giảm “sẽ dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng, nạn đói và tử vong cao”.  Hoa Kỳ là nhà tài trợ nhân đạo toàn cầu lớn nhất, đặc biệt là cho lĩnh vực thực phẩm, vượt xa hầu hết các nhà tài trợ khác cộng lại, bà nói. Không có nhà tài trợ hoặc nhóm nhà tài trợ nào khác có thể lấp đầy khoảng trống đó, chắc chắn là không phải trong ngắn hạn.
Elizabeth Campbell - giám đốc ODI Global Washington, một nhóm nghiên cứu tập trung vào bất bình đẳng - cho biết, việc cắt giảm sẽ dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng, nạn đói và tử vong cao. "Hoa Kỳ là nhà tài trợ nhân đạo toàn cầu lớn nhất, đặc biệt là cho lĩnh vực thực phẩm, vượt xa hầu hết các nhà tài trợ khác cộng lại", bà nói. "Không có nhà tài trợ hoặc nhóm nhà tài trợ nào khác có thể lấp đầy khoảng trống đó, chắc chắn là không phải trong ngắn hạn".

Theo báo cáo gần đây nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), thế giới có 281,1 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào năm 2023 , nhưng lệnh ngừng hoạt động do chính phủ Hoa Kỳ ban hành vào tháng 1 có thể đã đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.  Cũng như việc cắt giảm làm tăng tình trạng suy dinh dưỡng, các nhân viên cứu trợ lo ngại rằng chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều trị cho họ vì các phòng khám sức khỏe đóng cửa. Theo FAO, có 36 triệu người bị suy dinh dưỡng cấp tính , bao gồm 10 triệu người bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Theo báo cáo gần đây nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), thế giới có 281,1 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào năm 2023, nhưng lệnh "ngừng hoạt động" do chính phủ Hoa Kỳ ban hành vào tháng 1 có thể đã đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém. Cũng như việc cắt giảm làm tăng tình trạng suy dinh dưỡng, các nhân viên cứu trợ lo ngại rằng chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều trị cho họ vì các phòng khám sức khỏe đóng cửa. Theo FAO, có 36 triệu người bị suy dinh dưỡng cấp tính, bao gồm 10 triệu người bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Tình hình trở nên trầm trọng hơn do ngân sách viện trợ của Anh bị cắt giảm từ 0,58% tổng thu nhập quốc dân xuống 0,3% - tức là cắt giảm khoảng 6 tỷ bảng Anh - để chi trả cho việc tăng chi tiêu quốc phòng.  Ngoài ra còn có lo ngại các nước tài trợ khác có thể làm theo khi họ tăng chi tiêu cho vũ khí, bao gồm Đức - quốc gia tài trợ viện trợ nước ngoài lớn thứ hai - nơi thủ tướng mới, Friedrich Merz, đã cam kết tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng .  Rein Paulsen, giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của FAO, cho biết viện trợ lương thực hiện nay chỉ được chuyển đến một số lượng hạn chế các trường hợp cực đoan nhất.  “Khoảng 200 triệu người đang rất cần sự giúp đỡ – những người chỉ cần một cú sốc nhỏ hoặc căng thẳng nữa là sẽ trở nên cực kỳ cần sự giúp đỡ – đã bị bỏ lại phía sau”, ông nói. “Sự hỗ trợ được cung cấp tập trung vào thời gian rất ngắn, nhằm mục đích giữ cho mọi người sống sót trong những tuần hoặc tháng tới”.
Tình hình trở nên trầm trọng hơn do ngân sách viện trợ của Anh bị cắt giảm từ 0,58% tổng thu nhập quốc dân xuống 0,3% - tức cắt giảm khoảng 6 tỉ bảng Anh - để chi trả cho việc tăng chi tiêu quốc phòng. Ngoài ra còn có lo ngại các nước tài trợ khác có thể làm theo, khi họ tăng chi tiêu cho vũ khí, bao gồm Đức - quốc gia tài trợ viện trợ nước ngoài lớn thứ hai. Rein Paulsen - giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của FAO - cho biết, viện trợ lương thực hiện nay chỉ được chuyển đến một số lượng hạn chế các trường hợp cực đoan nhất. “Khoảng 200 triệu người đang rất cần sự giúp đỡ đã bị bỏ lại phía sau”, ông nói. “Sự hỗ trợ được cung cấp tập trung vào thời gian rất ngắn, nhằm mục đích giữ cho mọi người sống sót trong những tuần hoặc tháng tới”.
Một nhân viên cứu trợ giấu tên cho biết tổ chức của họ đã thấy tác động của việc cắt giảm giết người, khi những người hưởng lợi ở Somalia buộc phải đi vay nợ để mua thực phẩm và phải dừng chương trình dinh dưỡng dành cho các bà mẹ đang cho con bú và trẻ em.  Meg Sattler, của Ground Truth Solutions , một tổ chức khảo sát những người nhận viện trợ, cho biết trẻ em suy dinh dưỡng ở Somalia hiện đang chết vì hậu quả này. Bà cho biết tổ chức của bà đã ghi nhận các chuyến hàng viện trợ dừng lại ở Darfur – khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc nội chiến ở Sudan – và các gia đình có khoản thanh toán bằng tiền mặt mà họ dựa vào đã dừng lại.  Sattler cho biết: “Thực tế là mọi người đang chết và họ sẽ tiếp tục chết”.
Một nhân viên cứu trợ giấu tên cho biết, tổ chức của họ đã thấy tác động của việc cắt giảm "giết người", khi những người ở Somalia buộc phải đi vay nợ để mua thực phẩm và phải dừng chương trình dinh dưỡng dành cho các bà mẹ đang cho con bú và trẻ em. Meg Sattler, của Ground Truth Solutions - một tổ chức khảo sát những người nhận viện trợ - cho biết, trẻ em suy dinh dưỡng ở Somalia hiện đang chết vì hậu quả này. "Thực tế là mọi người đang chết và họ sẽ tiếp tục chết” - bà nói.

Năm nay, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi 47 tỷ đô la (36 tỷ bảng Anh) cho các nhu cầu nhân đạo, trong đó an ninh lương thực chiếm một phần ba các yêu cầu đó. Trong lời kêu gọi hỗ trợ năm chương trình ứng phó với người tị nạn khu vực cho năm 2024 - dành cho Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Sudan, Nam Sudan và Syria - Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu đến ít nhất 20 triệu người tị nạn.  Paulsen cho biết 85% viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc được thực hiện bằng thực phẩm và tiền mặt. Ông cho biết ngay cả ở các khu vực khủng hoảng, nông nghiệp khẩn cấp có thể giúp ngăn ngừa nạn đói hiệu quả hơn so với viện trợ lương thực trực tiếp, với sự hỗ trợ của FAO giúp sản xuất 2,7 tỷ đô la lương thực vào năm 2022 với chi phí 470 triệu đô la và cung cấp cho mọi người nhiều nguồn thực phẩm có thể dự đoán và bổ dưỡng hơn. Paulsen cho biết các dự án như vậy với nông dân có nghĩa là 50 triệu người sẽ không cần viện trợ khẩn cấp.
Năm nay, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi 47 tỉ USD cho các nhu cầu nhân đạo, trong đó an ninh lương thực chiếm 1/3 các yêu cầu đó. Trong lời kêu gọi hỗ trợ năm chương trình ứng phó với người tị nạn khu vực cho năm 2024 - dành cho Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Sudan, Nam Sudan và Syria - Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu đến ít nhất 20 triệu người tị nạn. Paulsen cho biết, 85% viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc được thực hiện bằng thực phẩm và tiền mặt. Ngay cả ở các khu vực khủng hoảng, nông nghiệp khẩn cấp có thể giúp ngăn ngừa nạn đói hiệu quả hơn so với viện trợ lương thực trực tiếp, với sự hỗ trợ của FAO giúp sản xuất 2,7 tỉ USD lương thực vào năm 2022 với chi phí 470 triệu USD, và cung cấp cho mọi người nhiều nguồn thực phẩm có thể dự đoán và bổ dưỡng hơn. Các dự án như vậy với nông dân có nghĩa là 50 triệu người sẽ không cần viện trợ khẩn cấp.

Tiến sĩ Rattan Lal, một nhà khoa học gốc Ấn Độ được trao giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2020 cho công trình nghiên cứu về độ phì nhiêu của đất, cho biết sẽ không có tình trạng thiếu lương thực ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhưng mọi người cần được trao khả năng tự sản xuất lương thực.  “Nạn đói thực sự là một thảm kịch do con người gây ra,” ông nói. “An ninh lương thực và suy dinh dưỡng không phải là do chúng ta không sản xuất đủ. Đó là vấn đề về đói nghèo, tiếp cận, chiến tranh, xung đột chính trị và các vấn đề kinh tế xã hội khác.”
Tiến sĩ Rattan Lal - một nhà khoa học gốc Ấn Độ được trao giải thưởng Lương thực Thế giới năm 2020 - cho biết: "Nạn đói thực sự là một thảm kịch do con người gây ra. An ninh lương thực và suy dinh dưỡng không phải là do chúng ta không sản xuất đủ. Đó là vấn đề đói nghèo, tiếp cận, chiến tranh, xung đột chính trị và các vấn đề kinh tế xã hội khác”.

Theo ước tính của các chuyên gia, việc cắt giàm của Hoa Kỳ sẽ khiến hàng triệu người chết vì các bệnh tật vì các ngyo62n tài trợ hoàn toàn bị cắt
Theo ước tính của các chuyên gia, việc cắt giảm của Hoa Kỳ sẽ khiến hàng triệu người chết vì các bệnh tật, bao gồm HIV- AIDS, các bệnh truyền nhiễm, ung thư... vì các nguồn tài trợ hoàn toàn bị cắt.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI