Mở tổ dịch vụ giúp chị em có việc làm, thu nhập

07/03/2025 - 06:43

PNO - Sau hơn 2 tháng thành lập, tổ dịch vụ “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) đã trở thành điểm tựa kinh tế cho nhiều chị em hội viên phụ nữ ở ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM và lan tỏa nhiều giá trị trong cộng đồng.

Ai rảnh lúc nào đến làm lúc ấy

Căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Phương Thảo ở ấp 6, xã Phạm Văn Hai, là nơi các chị em trong chi hội phụ nữ ấp cùng nhau làm việc. Nắng đã lên cao, trong nhà rộn ràng với bao công việc. Người phân loại quần áo bỏ vào máy giặt, người xếp quần áo, người phơi đồ, ủi đồ. Một vài chị đang kiểm từng món đồ đã hoàn tất, xếp ngay ngắn vào túi để đi giao cho khách. Nhóm khác đang chuẩn bị đi giúp việc theo giờ. Còn chị Phương Thảo - Tổ trưởng tổ dịch vụ - đang cặm cụi kiểm tra sổ sách.

Các thành viên tổ dịch vụ “3 sạch” hăng hái làm việc nhà, nhận các đơn hàng giặt giũ để tăng thu nhập
Các thành viên tổ dịch vụ “3 sạch” hăng hái làm việc nhà, nhận các đơn hàng giặt giũ để tăng thu nhập

Chị Thảo cho biết, tổ dịch vụ do Hội Phụ nữ xã phối hợp với ấp triển khai vào cuối tháng Chín vừa qua nhằm tạo điều kiện việc làm và kiếm thêm thu nhập cho nhiều chị em còn khó khăn tại ấp 6. Ai rảnh lúc nào thì đến làm lúc ấy, không bị áp lực hay yêu cầu gì. Ban đầu tổ có 7 thành viên, nhưng đến nay đã tăng lên 11 người.

Với sự hỗ trợ từ Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision), tổ được trang bị 1 máy giặt và 2 máy ủi để khởi động công việc, cung cấp 2 dịch vụ chính là giặt ủi, sấy quần áo, mền với giá 20.000 đồng/kg, giao nhận tận nơi và dịch vụ giúp việc nhà theo giờ với mức phí 60.000 đồng/giờ.

Chỉ ở nhà chăm con nên khi hay tin thành lập tổ dịch vụ chị Thảo đã tham gia, tìm kiếm và đem về nhiều đơn hàng cho tổ nhờ các mối quan hệ. “May mắn là tôi quen biết một số đơn vị, họ ủng hộ nên có nhiều đơn hàng đều đặn. Các chị em làm việc với tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, vừa để phục vụ khách hàng vừa giữ gìn uy tín. Khách dù ở xa hay gần chúng tôi đều phục vụ” - chị Thảo nói.

Nhờ có kỹ năng công nghệ thông tin nên chị Thảo đã thiết kế bảng giá và biết cách quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội. Các đơn hàng được cập nhật vào nhóm Zalo của tổ. Các thành viên chủ động đăng ký thời gian làm việc và chị Thảo sẽ phân công hợp lý để ai cũng có cơ hội làm việc kiếm thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi) cho biết, trước đây, bà làm công nhân. Sau dịch, bà mất việc, ở nhà chăm cháu, cuộc sống vì thế cũng thiếu trước hụt sau. Tham gia tổ dịch vụ, cuộc sống của bà có thêm niềm vui và nguồn thu nhập khá ổn định.

Hằng ngày, sau khi lo xong việc cơm nước, đưa đón cháu, bà tranh thủ đạp xe đi giúp việc nhà ở những điểm gần. Với những nơi xa, bà nhờ người quen chở đi. Theo bà, công việc không quá nặng nhọc, chỉ là những việc quen thuộc như dọn dẹp, lau chùi hằng ngày. Nhờ sự chăm chỉ, bà có thể kiếm được 3-4 triệu đồng mỗi tháng. “Từ khi tham gia mô hình này tôi có thêm thu nhập và thấy mình khỏe ra” - bà Hoa tự tin.

Đoàn kết và sẻ chia yêu thương

Chị Lại Thị Quỳ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 6 - tự hào về hoạt động của tổ dịch vụ “3 sạch”, vì không chỉ tạo việc làm ổn định cho nhiều chị em mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi kết nối, sẻ chia giúp chị em trong ấp đoàn kết, gắn bó. Với các chị lớn tuổi, chị Quỳ luôn sẵn lòng hỗ trợ đưa đón đến nơi làm việc hoặc giúp giao hàng khi địa điểm quá xa. Nhờ vậy, các chị yên tâm làm việc, khách hàng hài lòng, yêu quý.

Các thành viên tổ dịch vụ “3 sạch” tham gia phát gạo, suất ăn miễn phí cho người khó khăn
Các thành viên tổ dịch vụ “3 sạch” tham gia phát gạo, suất ăn miễn phí cho người khó khăn

Không chỉ giúp chị em kiếm thêm thu nhập, mỗi tháng, tổ còn trích 5% doanh thu từ các đơn hàng để gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn và đóng góp cho các suất ăn miễn phí. Bên cạnh đó, các thành viên của tổ còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như dọn dẹp nhà cửa cho người già neo đơn, hỗ trợ người khuyết tật, vệ sinh và trồng hoa trên các tuyến đường trong ấp.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ mang lại niềm vui cho cộng đồng mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng một môi trường sống trong lành và yêu thương. Chị Nguyễn Thị Duyên - 48 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi 3 con trong độ tuổi ăn học - tâm sự: “Tham gia tổ dịch vụ, tôi vừa có thu nhập để lo cho các con, vừa giúp đỡ người già, người khuyết tật, góp phần vào những việc có ích cho cộng đồng. Từ đó, tôi cũng gắn kết được với nhiều chị em, cùng nhau lan tỏa yêu thương và phát huy những giá trị tốt đẹp”.

Bà Lê Thị Ngọc Bình - Chủ tịch Hội LHPN xã Phạm Văn Hai - nhận xét: Tổ dịch vụ “3 sạch” được triển khai thí điểm tại ấp 6 đã có bước phát triển khả quan. Nếu tiếp tục hoạt động hiệu quả, hội sẽ phối hợp với các đơn vị để xin hỗ trợ thêm công cụ lao động, mở rộng số lượng thành viên tham gia và nâng cao thu nhập cho các chị em. “Chúng tôi dự định mở rộng mô hình ra các ấp khác trong xã để nhiều phụ nữ có cơ hội phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống” - bà Bình nói.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI