Mở rộng giám sát trên cơ sở thông tin từ báo chí

13/03/2025 - 16:54

PNO - Đây là một trong những nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đề nghị thực hiện để mở rộng các hình thức giám sát.

Ngày 13/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM, giai đoạn 2021 - 2030” trong hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM.

hội nghị sơ kết triển khai thực hiện chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM, giai đoạn 2021 - 2030” trong hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM”.
Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện chỉ thị số 13-CT/TU về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM, giai đoạn 2021 - 2030”

Theo báo cáo: Qua giám sát, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhiều văn bản kiến nghị sau giám sát được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã triển khai giám sát 13 nội dung đối với 57 tổ chức và 5 cá nhân, giám sát các nội dung liên quan trực tiếp đến việc tiếp nhận và giải quyết các nguồn thông tin phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại của người dân liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; Giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM thành lập các đoàn giám sát, thực hiện giám sát chuyên đề theo chức năng của từng đơn vị.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, TP Thủ Đức đã chủ trì tổ chức 239 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát 47 Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn về vai trò nêu gương, vai trò lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Từ thực tiễn cũng như qua các báo cáo, ý kiến tham luận tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi nhận, nhiều đơn vị đã có sáng kiến, cách làm hay, mang lại hiệu quả tích cực cho công tác giám sát.

Điển hình như: quận 8 với công trình Hộp thư “Ý Đảng lòng dân”. Đến nay, đã có 123 hộp thư “Ý Đảng lòng dân” được lắp đặt tại trụ sở UBND 16 phường, tại các khu phố và các khu chung cư để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quận Bình Thạnh với mô hình “Sổ nhật ký giám sát” cho 20 Ban Thanh tra nhân dân phường, đã từng bước nâng cao chất lượng, hoạt động giám sát của Ban, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát hoạt động chính quyền địa phương, đặc biệt là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hay như huyện Củ Chi thực hiện Mô hình hộp thư Online “Ý Đảng lòng dân” trên địa bàn các xã, thị trấn để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ…

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - chia sẻ: “Hoạt động giám sát chỉ đạt được hiệu quả khi người dân được thụ hưởng từ hoạt động giám sát của hệ thống MTTQ”.

Ông đánh giá: Nội hàm của nội dung giám sát đã được thực hiện tốt. Hoạt động giám sát đã đi vào nề nếp và đảm bảo qui trình, công tác phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công việc không bị trùng lắp nội dung. Tuy nhiên, công tác giám sát trong thời gian qua vẫn còn hạn chế. Đó là việc chọn vấn đề giám sát đôi lúc chưa phù hợp, từ đó có những kiến nghị còn chung chung. Văn bản trả lời kiến nghị của cơ quan giám sát còn chậm.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - phát biểu tại hội nghị
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Ông đề nghị, để công tác giám sát đạt được quả, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 13 trên cơ sở khắc phục những nội dung còn hạn chế, đặc biệt dựa trên cơ sở người dân được thụ hưởng những gì từ công tác giám sát.

Tiếp tục mở rộng các hình thức giám sát, như thực hiện giám sát theo tình hình nhân dân, trên cơ sở thông tin từ báo chí, giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, tham gia cùng các đoàn giám sát khác để làm hết chức năng giám sát của Đảng giao cho hệ thống MTTQ.

Ông cũng cho rằng, năm 2025 cần quan tâm công tác giám sát liên quan đến hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư công, sắp xếp bộ máy, chuyển đổi số…

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI