Mệt mỏi với những đam mê nhất thời của chồng

01/12/2024 - 12:26

PNO - Người phụ nữ làm nên thành công của chồng không phải là người chỉ hoan hô khi chồng thắng lợi, mà còn là người chia sẻ, động viên khi anh thất bại.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Chồng em là một người khéo tay, thông minh, đầu óc sáng tạo... Với nhiều người đó là chuyện tốt. Hồi đầu, em bị hấp dẫn bởi chính những điều này. Nhưng càng sống với nhau, em càng thấy mệt mỏi với những ưu điểm không được dùng đúng chỗ đó.

Anh ấy thích thử bất cứ điều gì người khác làm mà thành công. Anh ấy luôn tin rằng mình cũng có thể làm được, chơi thể thao, nặn tượng, vẽ, chụp hình, chơi đàn, trồng cây kiểng... Quả thực lúc đầu anh làm rất tốt, nhưng rồi anh chán ngay và bắt đầu bỏ la liệt khắp nhà những tác phẩm dang dở, những cây đàn anh ấy mua cho bằng được, những dụng cụ thể thao anh ấy từng đầu tư vào một cách say mê.

Những chuyện đó làm em vô cùng stress. Thứ nhất là nó khiến nhà cửa bừa bộn. Thứ hai nó làm mất thời gian của anh. Thứ ba là hễ anh ấy bắt đầu cái gì là tốn tiền với cái đó, vì anh ấy thường mua những cái tốt nhất.

Nhưng những điều trên vẫn chưa nhằm nhò gì. Đáng sợ nhất là anh ấy bắt theo trend làm ăn. Từ chứng khoán, tới lướt sóng căn hộ, tới lập vườn, lập nông trại... Tiền của trong nhà từ có do cha mẹ hai bên cho, giờ thành âm, nợ nần ngập đầu. Cũng may mà còn chưa dính vào cờ bạc... Nghe kể thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng em stress lắm chị ạ.

Em phải làm sao, khi hễ bàn ra cái gì, là anh ấy bảo sau lưng người đàn ông thành công phải có người phụ nữ ủng hộ. Nếu em không đồng ý cho anh ấy làm, thì không khí trong nhà rất nặng nề. Nhưng cái đà này tiếp diễn, chắc vợ chồng con cái ra đường ở có ngày.

Minh Thu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bạn Minh Thu thân mến,

Qua lời bạn kể, mình cảm nhận rằng chồng bạn là người hết sức thú vị. Anh ấy sáng tạo, tìm tòi, dám thử thách bản thân trong mọi lĩnh vực và không phải là không có những thành công nào đó khiến bạn phải thích thú, ngưỡng mộ.

Tuy bạn không nói tuổi của hai vợ chồng, nhưng Hạnh Dung đoán là chồng bạn cũng còn khá trẻ. Vì trẻ nên anh ấy còn nhiều năng lượng để có thể thử mình trong rất nhiều việc, từ trò chơi, đam mê, đến công việc.

Cổ vũ, khuyến khích chồng, nhưng cũng cần phải là một cái "thắng" hãm bớt tốc độ lao vào bất cứ điều gì thú vị, nhất là khi tốc độ lao đó có thể gây nên những va chạm, gãy đổ ảnh hưởng đến gia đình, đó chính là cách thể hiện vai trò "phía sau" tỉnh táo, lý trí, sáng suốt.

Hãy nói rõ cho chồng điều đó, khi anh cằn nhằn, trách móc bạn về vai trò đứng phía sau của bạn. Thành công của một người đàn ông là một quá trình, chứ không phải ngay lập tức ngày một, ngày hai là có. Nó cũng phải trải qua cả những sai lầm, những thất bại, có khi rất đau đớn.

Người phụ nữ làm nên thành công của chồng không phải là người chỉ hoan hô khi chồng thắng lợi, mà còn là người chia sẻ, động viên khi anh thất bại. Thậm chí là người giúp chồng suy nghĩ, cân nhắc lại mọi việc thêm một lần nữa, đánh giá những cơ hội được cũng như mất, để thành công hơn hay giảm thiểu tổn thất hơn....

Với người chồng có quá nhiều đam mê và muốn thử thách thế này, chỉ có một cách duy nhất giúp bạn và chồng chấp nhận nhau, là hãy bàn đến những khoản quỹ dự phòng, quỹ sinh hoạt, quỹ đầu tư khác nhau. Cho chồng rõ những giới hạn để đảm bảo cho sự an toàn và ổn định của gia đình.

Ngay cả với những sở thích nhất thời của chồng, hãy cho anh ấy biết những điều khiến bạn bực bội, khó chịu, để anh tự điều chỉnh một cách thích hợp nhất. Cần nhất ở bạn trong những việc này là sự kiên nhẫn, chấp nhận, nhắc nhở, bỏ qua... như một... người mẹ với một cậu con trai lớn nhiều năng lượng.

Biết làm sao được, có nhiều gia đình như thế, vợ được là cô gái nhỏ, con búp bê nhỏ được cưng chiều và chăm sóc. Có những gia đình mà người vợ phải như người mẹ. Người mẹ giỏi sẽ giúp cậu con trai trưởng thành và hoàn thiện.

Cuối cùng thì cái chính vẫn là ta hiểu, yêu quý và sẵn sàng làm nhiều điều, dù có thể rất khó khăn, cho gia đình của chúng ta. Để dần dần tất cả cùng điều chỉnh, phù hợp và phát triển bên nhau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI