Mạng xã hội gây nguy hại thanh thiếu niên gấp hàng chục lần so với chất kích thích

19/03/2025 - 15:30

PNO - Instagram, YouTube, TikTok, trò chơi điện tử gây ra mối đe dọa tức thì cao hơn đối với thanh thiếu niên so với rượu, cần sa, theo nghiên cứu mới ở Đức.

Việc không kiểm soát sử dụng phương tiện truyền thông có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống của thanh thiếu niên
Việc không kiểm soát sử dụng phương tiện truyền thông có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống của thanh thiếu niên

Rainer Thomasius - Giám đốc y khoa của Trung tâm nghiên cứu nghiện ở trẻ em và thanh thiếu niên Đức (DZSKJ) thuộc Trung tâm y tế Đại học Hamburg-Eppendorf (UKE, đơn vị thực hiện nghiên cứu) cùng với công ty bảo hiểm y tế DAK cho biết: “Chúng ta đang phải đối mặt với một cơn “sóng thần” các rối loạn nghiện ngập ở những người trẻ mà chúng ta đang đánh giá thấp”.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng, hơn 1/4 thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi có những nguy cơ rủi ro hoặc bệnh lý khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Trong đó, có 4,7% được các chuyên gia đánh giá là nghiện. Thomasius cho biết con số về việc sử dụng phương tiện truyền thông có vấn đề cao hơn từ 5 đến 50 lần so với nguy cơ từ việc sử dụng cần sa hoặc rượu ở nhóm tuổi này.

Việc sử dụng phương tiện truyền thôngchỉ có tác động gián tiếp đến hệ thần kinh trung ương của một người - không giống như rượu hoặc cần sa - nhưng tác động lên hệ thống phần thưởng trong não là như nhau - đều có nguy cơ gây nghiện.

Việc mất kiểm soát hành vi sử dụng phương tiện truyền thông có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người trẻ tuổi: giảm kết quả học tập, sự cô lập xã hội, mất đi sở thích giải trí, xung đột gia đình.

Nghiên cứu cho biết, trẻ em trai bị ảnh hưởng đặc biệt, với 6% đáp ứng các tiêu chí về việc sử dụng phương tiện truyền thông có thể gây ra bệnh lý, trong khi con số này ở trẻ em gái chỉ bằng khoảng một nửa, ở mức 3,2%. Các bé gái thường có kỹ năng xã hội rõ rệt hơn trong giai đoạn dậy thì. Các bé được xã hội hóa khác nhau tùy theo giới tính của mình, ít tự cô lập mình hơn các bé trai. Đây là một khía cạnh quan trọng khi phát triển chứng nghiện mạnh.

Thomasius cho biết, sự khác biệt giữa việc sử dụng phương tiện truyền thông có nguy cơ và bệnh lý không phải lúc nào cũng rõ ràng. Chẳng hạn việc nghiện các phương tiện truyền thông có thể dẫn đến sa sút kết quả học tập, mất hứng thú học tập. Nhưng cũng có thể có nguyên nhân khác dẫn đến cùng kết quả trên như: khủng hoảng tinh thần tuổi dậy thì, căng thẳng… Vì thế, nghiên cứu đã sử dụng tiêu chí 12 tháng (thời gian đủ để xem là bệnh lý khi triệu chứng káo dài) để tránh đưa ra kết luận sớm.

Phụ huynh cần đồng hành với con trẻ trong việc sử dụng phương tiện truyền thông
Phụ huynh cần đồng hành với con trẻ trong việc sử dụng phương tiện truyền thông

Bên cạnh việc liên tục điều chỉnh thời gian và nội dung sử dụng, cha mẹ phải thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động trực tuyến của con mình, ở vai trò hướng dẫn, cố vấn, điều phối; có quan hệ tốt với con; có kiến thức tốt, kiên nhẫn; có kỹ năng truyền thông cộng với độ nhất quán cao khi giáo dục con mình…

Nhưng nhiều phụ huynh hiện nay cũng bị áp đảo bởi các phương tiện truyền thông. Khoảng 40% phụ huynh không quan tâm đúng mức đến việc hạn chế thời gian sử dụng phương tiện truyền thông của con em mình. Trong khi đó, 1/4 phụ huynh không kiểm duyệt nội dung mà con cái họ truy cập trực tuyến.“Đó thực sự là một phát hiện đáng báo động,” Thomasius nói.

Trung Sơn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI