Màn hình công nghệ tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em

19/02/2025 - 21:35

PNO - Chuyên gia giáo dục cảnh báo, có những bạn nhỏ bắt đầu đi học nhưng không thể ngồi dậy hoặc cầm bút chì, do ảnh hưởng từ các thiết bị thông minh.

Trẻ em ngày càng ít vận động và dành nhiều thời gian tiếp xúc với màn hình thiết bị thông minh — Ảnh: Alamy Stock
Trẻ em ngày càng ít vận động và dành nhiều thời gian tiếp xúc với màn hình thiết bị thông minh - Ảnh: Alamy Stock

Tiến sĩ Kathryn Peckham, chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ em, cảnh báo rằng sự phổ biến của thiết bị thông minh trong thập niên vừa qua đã khiến các em nhỏ không lớn lên bình thường, theo báo The Guardian đưa tin ngày 19/2.

Tiến sĩ Peckham trích dẫn thông tin từ khảo sát do nhóm nghiên cứu thị trường Savanta thực hiện, với sự tham gia của hơn 1.000 giáo viên tiểu học ở Anh và xứ Wales. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, khoảng 49% giáo viên chia sẻ rằng trẻ em ngày càng ít chuẩn bị đến trường, có em không biết leo cầu thang, có em phát âm bị lệch.

Bà Peckham cho biết, có những bạn nhỏ mặc tã đến trường, vì chưa được dạy cách đi vệ sinh. Các giáo viên cho rằng trẻ em sử dụng màn hình công nghệ quá nhiều, nên kỹ năng vận động cơ bản kém và cơ bắp chậm phát triển, thậm chí không thể tự ngồi trên thảm hoặc cầm bút chì.

Tiến sĩ Peckham cảnh báo: “Ngày càng nhiều phụ huynh dựa vào điện thoại thông minh để làm việc, sắp xếp cuộc sống, mua sắm và liên lạc với bạn bè, gia đình. Họ dành ít thời gian để nuôi dạy con cái hơn và đưa cho chúng thiết bị thông minh để giải trí. Trẻ em lớn lên với ít hoạt động thể chất và tương tác xã hội trực tiếp”.

Bà Peckham cho biết: “Hãy tưởng tượng bạn phải nằm bất động trong 1 năm bó bột, cơ bắp yếu đi và chuyển động vụng về. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ mất đi những năm đầu đời phát triển thể chất, thay vì di chuyển, chúng được khuyến khích ngồi im một chỗ với điện thoại thông minh”.

Vị nữ chuyên gia cho biết thêm, trẻ em gặp khó khăn về mặt nhận thức nếu chúng không có nhiều thời gian tương tác với người chăm sóc. Một nghiên cứu trên trẻ em Úc từ 12 đến 36 tháng tuổi phát hiện khi trẻ em ít nghe được lời nói của người lớn hơn thì chúng ít phát âm, chậm phát triển ngôn ngữ và kỹ năng xã hội. Thời gian tiếp xúc với các thiết bị thông minh càng nhiều càng thúc đẩy hành vi hung hăng và mất kiểm soát ở trẻ em.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI