Lý Sơn xin kinh phí để sân khấu hóa tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

13/12/2023 - 18:04

PNO - Huyện đảo Lý Sơn đang trình xin tỉnh Quảng Ngãi chi ngân sách hỗ trợ kinh phí bảo tồn, tôn tạo, khai thác có hiệu quả danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa có chỉ đạo Sở Tài chính, Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết đối với kiến nghị của UBND huyện Lý Sơn.

Ngày 28/11/2023, huyện Lý Sơn đã đề xuất tỉnh hằng năm bố trí kinh phí khoảng 5 tỉ đồng để đầu tư trùng tu, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xuống cấp, hư hỏng nặng trên địa bàn huyện.

Hằng năm, bố trí kinh phí khoảng 500 triệu đồng tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở làng An Vĩnh và An Hải, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Huyện cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí sân khấu hóa tái hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để biểu diễn phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu về lịch sử Đội tráng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại huyện Lý Sơn khoảng 1 tỉ đồng. Hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp nhà trưng bày Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải khoảng 120 tỉ đồng.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào ngày 16/2 Âm lịch hằng năm tại đảo Lý Sơn
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức vào ngày 16/2 âm lịch hằng năm tại đảo Lý Sơn

Địa phương cũng xin bố trí kinh phí hằng năm khoảng 1 tỉ đồng để tổ chức hội đua thuyền Tứ Linh, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, có cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư để đầu tư chỉnh trang, nâng cấp các di tích, danh thắng cảnh Chùa Hang, Hang Câu... thành điểm du lịch hấp dẫn.

Cách đất liền khoảng 15 hải lý, với diện tích tự nhiên 10,39km2, dân số trên 24.800 người, Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, là nơi có vị trí địa chính trị rất quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

Lý Sơn có bề dày văn hóa truyền thống và nhiều danh lam thắng cảnh, là nơi đã sinh ra Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải dưới thời nhà Nguyễn.

Nơi đây là cái nôi của văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm và văn hóa Đại Việt, có các di tích cấp quốc gia nổi tiếng và được đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước biết đến.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI