Lượng tiền gửi vào các ngân hàng vẫn cao kỷ lục, dù lãi suất tiết kiệm cao nhất chỉ 6,4%/năm

19/02/2025 - 16:45

PNO - Hiện lãi suất kỳ hạn 18 tháng cao nhất thị trường chỉ 6,4%/năm nhưng lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, vượt 7 triệu tỉ đồng.

Ngày 19/2, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Số Vikki (tên mới đổi của DongABank) thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn ngắn. Theo đó, kỳ hạn từ 1-2 tháng tăng thêm 0,3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng tăng thêm 0,1%/năm, hiện đang niêm yết ở mức 4,4%/năm. Các kỳ hạn 12 tháng cũng tăng thêm 0,1% lên mức 5,9%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cũng điều chỉnh lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, các kỳ hạn từ 1 - 5 tháng đều đồng loạt tăng thêm 0,1 - 0,3%/năm, hiện đang niêm yết ở mức 4,3 - 4,6%/năm. Riêng các kỳ hạn từ 7-9 tháng, lãi suất tăng mạnh thêm 0,4%/năm, lên 5,4%/năm.

Lãi suất huy động không quá cao nhưng lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng vẫn tăng cao kỷ lục - Ảnh: Thanh Hoa
Lãi suất huy động không quá cao nhưng lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng vẫn tăng cao kỷ lục - Ảnh: Thanh Hoa

Tính từ đầu tháng 2/2025 đến nay, đã có một số ngân hàng tăng lãi suất huy động. Như Techcombank đã tăng thêm 0,1% ở các kỳ hạn từ 3-5 tháng, tăng thêm 0,2% ở các kỳ hạn từ 1-2 tháng. Eximbank thì điều chỉnh tăng thêm 0,1% ở các kỳ hạn từ 1-12 tháng nhưng đồng thời giảm 0,2%/năm với các kỳ hạn dài từ 15-36 tháng. VietABạnk cũng điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm ở các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Như vậy tính từ đầu năm 2025 đến nay, có khoảng 15 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động. Hiện tại, lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 1 tháng là 4,3 - 4,4%/năm thuộc về ngân hàng Vikkibank, KienlongBank, MBV. Kỳ hạn 6 tháng cao nhất hiện nay là 5,8%/năm thuộc về KienlongBank. Kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 6,1 - 6,3%/năm thuộc về các ngân hàng như MSB và Kienlongbank.

Hiện lãi suất cao nhất thị trường hiện nay chỉ trong khoảng 6,4%/năm nhưng dành cho kỳ hạn 18 tháng thuộc về Eximbank.

Nếu so với hồi tháng 11/2024, lãi suất huy động có tăng thêm khoảng 1%. Mức lãi suất cao nhất thị trường hồi tháng 11/2024 chỉ trong khoảng 6,3%/năm. Tuy nhiên, lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng vẫn tăng cao kỷ lục.

Theo số liệu mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, trong tháng 11/2024, người dân đã gửi thêm tiền vào hệ thống ngân hàng là 22.000 tỉ đồng, nâng lượng tiền gửi lên hơn 7 triệu tỉ đồng, đây là con số cao nhất từ trước tới nay, tăng hơn 7,1% so với năm 2023.

Theo đó, trong 11 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền mà người dân đã gửi vào ngân hàng là 468.000 tỉ đồng. Con số này cao hơn lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 428.000 tỉ đồng.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên trường Đại học Kinh tế TPHCM, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, các kênh đầu tư còn nhiều rủi ro thì tiền gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Thị trường bất động sản đang chứng kiến những tín hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức. Giá bất động sản tại nhiều phân khúc như chung cư, nhà riêng... đã tăng mạnh gây khó khăn cho người mua. Nguồn cung bất động sản còn hạn chế, không đa dạng như trước đây, khiến người mua có ít lựa chọn hơn. Chưa kể, đây là kênh đầu tư cần nhiều vốn, không phù hợp với đại đa số nhà đầu tư hiện nay.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến một giai đoạn ảm đạm kéo dài. Trong 26 tháng qua, áp lực bán ròng từ khối ngoại gia tăng, gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng giá trị bán ròng của khối ngoại đạt mức 130.600 tỉ đồng, tương đương 5,1 tỉ USD.

Thị trường vàng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi liên tục biến động tăng giảm, ở nhiều thời điểm nguồn cung không đủ cầu nên người dân cũng cân nhắc khi chọn đầu tư vào kênh này. “Trong bối cảnh này, nhà đầu tư sẽ chọn kênh gửi tiết kiệm với thanh khoản cao để chờ các kênh đầu tư có tín hiệu hồi phục” - phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân nhận định.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI