PNO - Thời gian qua, nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo rầm rộ dịch vụ lọc mỡ máu giúp “loại bỏ mỡ xấu, phòng ngừa bệnh lý đột quỵ, xơ vữa động mạch, tiểu đường, thậm chí là cả ung thư” đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Báo Phụ nữ TPHCM đã lấy ý kiến của các chuyên gia y tế về vấn đề này.
Chỉ cần gõ các cụm từ “lọc mỡ máu”, “ngừa đột quỵ”, ngay lập tức các trang mạng xã hội sẽ liệt kê hàng trăm hội nhóm thảo luận các vấn đề này… Xen lẫn các nội dung cung cấp thông tin bệnh lý là không ít tài khoản tư vấn người bệnh nên lọc mỡ máu, với những lời quảng cáo “trên mây” về tác dụng, hiệu quả đối với sức khỏe. Sau một loạt rao giảng về mỡ máu, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch, đột quỵ, tài khoản Y.K.D. trên mạng xã hội Facebook bắt đầu nói về y học hiện đại, chữa trị, phòng ngừa bách bệnh trong vòng 2-3 giờ lọc mỡ máu. Theo đó, hệ thống lọc mỡ máu có 2 bộ lọc song song, giúp người bệnh loại bỏ mỡ máu xấu, protein độc hại, kim loại không tốt, đào thải cả vi rút gây bệnh. Từ đó, ngăn chặn các bệnh về tim mạch, đột quỵ, các mảng bám gây xơ vữa động mạch.
Một nội dung quảng cáo về lọc mỡ máu trên mạng xã hội
Chúng tôi đã liên hệ với chủ tài khoản này. Một phụ nữ cho biết hiện chỉ có cơ sở này có thể lọc mỡ máu, bởi toàn bộ hệ thống lọc được nhập từ Đức về. Trong lúc thực hiện, các bác sĩ, chuyên gia sẽ túc trực tại khu vực lọc nên rất an toàn. Người này nói thêm: “Không chỉ lấy hết mỡ máu, chất độc hại ra khỏi cơ thể, máy còn giúp chị tăng cường sức đề kháng, hạn chế lây bệnh cúm như hiện nay. Các bệnh khác cũng được giảm thiểu. Hiện tại, bên em đang có gói khuyến mãi từ 25-30 triệu đồng và cam kết lọc cho đến khi hết mỡ xấu, chứ không giới hạn số lần lọc”.
Một tài khoản khác thì cho biết hệ thống lọc của cơ sở này không chỉ lọc mỡ mà còn lọc được tạp chất, chất thải trong máu vì có đến 5 lớp màng lọc nhập từ Mỹ. Thậm chí, máy còn có chức năng tự động tách, lọc các chất gây bệnh trong cơ thể. Từ đó loại bỏ vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng đường máu… nên các bệnh cảm, gút, nhồi máu cơ tim, suy thận, đột quỵ, tai biến mạch máu não cũng sẽ giảm đến 70% chỉ sau 2-3 lần lọc máu. Người tư vấn nói thêm: “Các cơ sở khác chỉ lọc 1 lần, khoảng 2 tiếng, còn chỗ em do qua nhiều lớp màng lọc, tách vi khuẩn, tách tế bào gây viêm… nên mỗi lần lọc máu chị chịu khó sắp xếp thời gian khoảng 4-5 tiếng. Do màng lọc nhập từ Mỹ nên chi phí khoảng 40 triệu đồng/lần lọc. Tuy giá hơi cao, nhưng giúp phòng được khoảng 20 bệnh. Nếu muốn có giá tốt, chị rủ thêm người thân, bạn bè, bên em sẽ chia hoa hồng, và giảm đến 50% hoặc khuyến mãi thêm lần lọc tiếp theo…”.
Chịu thiệt vẫn là bệnh nhân
Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa (Đơn vị đột quỵ, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM) cho biết, lọc máu là một kỹ thuật can thiệp, xâm lấn sâu cần được thực hiện ở bệnh viện với bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm. Hiện nay, lọc máu được chỉ định trong trường hợp mắc các bệnh nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người bệnh. Đó là lọc máu cấp cứu vì ngộ độc, hỗ trợ người bị suy thận cấp, suy thận mạn tính, suy gan, điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa và miễn dịch… Máu được lấy ra để lọc và truyền ngược vô lại cho người bệnh. Nếu không đảm bảo quy trình, vệ sinh, bệnh nhân có thể gặp rủi ro như tăng huyết áp, tụt huyết áp, nhiễm trùng, dị ứng, rối loạn nhịp tim, sốc phản vệ, rối loạn điện giải… Khi đó, nếu không được kiểm soát, cấp cứu kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, phương pháp này cần được thực hiện ở các bệnh viện uy tín.
Trong y khoa chưa có số liệu, bằng chứng nghiên cứu về phương pháp lọc mỡ máu phòng ngừa đột quỵ. Ở nước ta cũng chưa có khuyến cáo nào về lọc mỡ máu phòng ngừa đột quỵ và đây cũng không phải là cách phòng ngừa đột quỵ, xơ vữa động mạch, tiểu đường, ung thư hay các bệnh khác. “Vì vậy, người dân cần thận trọng, không nên tin vào quảng cáo hay lạm dụng lọc mỡ máu sẽ rất nguy hiểm. Nhất là người bệnh tự ý bỏ điều trị mà đi lọc mỡ máu, không kiểm soát được bệnh, mà đã đối mặt với các nguy cơ tai biến. Lúc này, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là bệnh nhân” - bác sĩ Đào Duy Khoa nhấn mạnh.
Ông nói thêm, với người có bệnh lý về tim mạch, nội tiết, tiểu đường, mỡ máu, huyết áp cao hoặc đã đột quỵ trước đó cần hết sức cảnh giác, tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ để kiểm soát bệnh. Tuyệt đối không tin vào lời quảng cáo không có cơ sở trên mạng. Một khi tai biến xảy ra sẽ rất khó điều trị, chưa kể khả năng cao nguy hiểm tính mạng.
Hơn hết, lọc mỡ máu không thể giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của mỡ máu cao mà chỉ điều trị triệu chứng tạm thời. Mỡ máu vẫn sẽ được sản sinh lại nếu không có sự thay đổi về chế độ ăn uống và lối sống. Chẳng hạn, tăng cường vận động thể lực; hạn chế dùng thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường tinh luyện, dầu chiên đi chiên lại, đồ ăn nhiều muối… Thay vào đó, nên tăng cường ăn rau xanh, kiểm soát cân nặng, không uống rượu, hút thuốc lá… Tập thói quen khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát các yếu tố nguy cơ, không chỉ giúp giảm nguy cơ mỡ máu cao mà còn phòng ngừa các bệnh khác, bao gồm cả đột quỵ. Nếu quá lo lắng về sức khỏe, người dân có thể tầm soát đột quỵ tại các phòng khám chuyên khoa thần kinh của các cơ sở y tế uy tín, nhằm phát hiện, điều trị hoặc dự phòng đột quỵ sớm.
Yêu cầu rà soát quảng cáo, hoạt động khám chữa bệnh
Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức cho biết, thời gian qua, cục đã nhận được phản ánh liên quan đến quảng cáo về hoạt động khám, chữa bệnh của một số cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, 1 cơ sở tư nhân quảng cáo “kỹ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ...”.
Ngày 4/3, cục đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TPHCM kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến phản ánh về nội dung quảng cáo của cơ sở này, xử lý nghiêm nếu quảng cáo sai sự thật, và báo cáo về cục trước ngày 11/3/2025. Cục cũng đề nghị sở y tế các tỉnh, thành kiểm tra, rà soát nội dung quảng cáo của cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Xử lý nghiêm cơ sở quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép quảng cáo hay quảng cáo không đúng đối với nội dung được cấp giấy phép.