![Loài vật máu lạnh thành thú cưng yêu thích ở Trung Quốc Ngày càng nhiều người trẻ nuôi thú cưng kỳ lạ. ột con thằn lằn đi cùng chủ của nó đến một triển lãm thú cưng ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, vào ngày 20 tháng 10.[JIGME TENZIN/CHINA NEWS SERVICE]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250222/images/nganh-ban-le-thu-cung-ky-la-_311740191889.jpeg) |
Ngày càng nhiều người trẻ nuôi thú cưng kỳ lạ. Ảnh: China news |
Thú chơi thú cưng kỳ lạ
Bất cứ khi nào Fu Jiajun trở về nhà từ trường đại học, nơi đầu tiên cô chạy đến là ban công, nơi cô được chào đón bởi "gia đình bò sát" ngày càng đông đúc của mình.
Một con thằn lằn lớn nằm lười biếng trong một thùng chứa màu trắng, trong khi gần đó là một tủ điều khiển kỹ thuật số chứa nhiều loài sinh vật như rắn, thằn lằn và rùa. "Tôi chỉ thích dành thời gian quan sát chúng", Fu - sinh viên năm 3 tại Thượng Hải - cho biết.
Niềm đam mê vật nuôi kỳ của Fu bắt đầu khi cô tình cờ nhìn thấy quảng cáo về một con tắc kè báo trong một nhóm những người yêu thích thú cưng vào năm 2022.
"Nó trông dễ thương và giá cả cũng phải chăng — chỉ 200 nhân dân tệ (27 USD). Tôi không thể cưỡng lại được nên đã mang nó về", cô nhớ lại với nụ cười.
Fu nhanh chóng nhận ra rằng thật dễ chịu khi chỉ cần ngắm nhìn hoặc bế thú cưng trên tay. "Nó rất yên tĩnh và hầu như không cần chăm sóc. Tất cả những gì tôi phải làm là đảm bảo nó có đủ thức ăn, nước và nhiệt độ phù hợp", cô giải thích.
Những gì bắt đầu với một con tắc kè đã sớm phát triển thành một bầy thú gồm nhiều loài động vật kỳ lạ, nhờ vào các cửa hàng thú cưng, chợ và các kênh trực tuyến. "Rất dễ bị nghiện", Fu nói.
Chi phí lớn nhất là chuồng trại và thiết bị sưởi ấm, tốn khoảng 700 nhân dân tệ, cô nói. "Chi phí thức ăn khoảng 20 nhân dân tệ một tháng", cô nói thêm rằng đây là một thú vui có giá cả phải chăng.
Fu cũng có một con mèo và một con chó, nhưng cô thấy rằng những loài bò sát này đáp ứng một nhu cầu khác. "Chúng không ồn ào như những vật nuôi thông thường. Tôi không phải dọn dẹp sau khi chúng đi vệ sinh mỗi ngày. Không giống như chó hay mèo, những loài bò sát này cần rất ít không gian, rất điềm tĩnh và dễ tính, khiến chúng trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho lối sống bận rộn", cô nói.
Thị trường tiềm năng và rộng lớn
Các chuyên gia cho biết quá trình đô thị hóa và không gian sống nhỏ, cùng với sự sẵn có của các loài động vật quý hiếm thông qua nhập khẩu và nhân giống, đã làm dấy lên mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc nuôi các loài động vật độc đáo và quý hiếm ở Trung Quốc.
petdata.cn - nền tảng dữ liệu ngành công nghiệp thú cưng dự đoán rằng đến năm 2026, thị trường thú cưng kỳ lạ ở Trung Quốc sẽ đạt 7,68 ti nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 19,8% đối với loài bò sát. Rùa, rắn và tắc kè là những loài bò sát được nuôi phổ biến nhất, trong đó rắn chiếm 51,6% tổng số.
![Loài vật máu lạnh thành thú cưng yêu thích ở Trung Quốc Một cậu bé đang chơi với một con rắn ngô tại Câu lạc bộ bò sát Space Lizardman ở Bắc Kinh vào tháng 10.[LIU CHEN/CHINA DAILY]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250222/images/nganh-ban-le-thu-cung-ky-la-_991740191903.jpeg) |
Một bé trai đang chơi với một con rắn ngô tại CLB bò sát ở Bắc Kinh. Ảnh: China Daily |
Tại "Super Bird Bureau" Chaojiniaoju, một cửa hàng thú cưng bán và cung cấp dịch vụ tương tác với các loài chim và bò sát ở Thượng Hải, nhiều phụ huynh đã đưa con đến để xem các loài vật này trong kỳ nghỉ gần đây.
Lu Jin - một nhân viên - cho biết, cửa hàng đã chuẩn bị khoảng 5 loài rắn để trưng bày mỗi ngày trong thời gian nghỉ lễ và bán được khoảng 10 con rắn mỗi ngày. Lu nhận thấy rằng các bậc phụ huynh đang trở nên cởi mở hơn về việc con cái họ nuôi thú cưng kỳ lạ.
Zhao Hengjie - phó tổng thư ký ủy ban văn hóa thú cưng của Hiệp hội quản lý văn hóa Trung Quốc - cho biết, nhu cầu lớn về rắn cảnh có liên quan chặt chẽ đến năm con rắn, cùng với việc chăm sóc chúng dễ dàng và chi phí thấp, khiến chúng rất phù hợp với lối sống bận rộn ở thành phố.
Bi Yungang là một người bán rắn có kinh nghiệm ở Quảng Đông cho biết, anh đã bán được hơn 100 con rắn vào tháng 1. "Doanh số bán rắn đã tăng trưởng đều đặn và doanh số năm 2024, gấp 3 lần năm 2023", anh cho biết.
Bi đã bị mê hoặc bởi côn trùng và bò sát từ khi còn học tiểu học, khi một trong những niềm đam mê lớn nhất của anh là xem phim tài liệu về động vật. Sau khi định cư tại Quảng Châu vào cuối năm 2019, Bi tình cờ tìm thấy một cửa hàng bán thú cưng chuyên về bò sát và bắt đầu hành trình nuôi nhiều loài bò sát của anh.
Bắt đầu với 2 con rắn, anh nhanh chóng phát triển lên hàng trăm con. Cuối cùng, anh bắt đầu lai tạo chúng và tham gia vào ngành kinh doanh thú cưng bò sát. Vào năm 2023, chàng trai 28 tuổi này thành lập thương hiệu riêng của mình, JTG Reptile Little House.
Sau nhiều năm tích lũy kiến thức, lai tạo và bán nhiều loài bò sát khác nhau, cuối cùng anh quyết định tập trung vào rắn nuôi làm thú cưng. "Cũng giống như nhiều người sợ rắn, nhiều người khác lại bị chúng mê hoặc sâu sắc. Chính vì những huyền thoại xung quanh chúng và nỗi sợ bẩm sinh của con người mà khi mọi người thực sự hiểu được bản chất hiền lành và đáng yêu của chúng, sự tương phản rõ rệt trở nên không thể cưỡng lại", Bi nói về sự phổ biến ngày càng tăng của rắn.
Nghề hái ra tiền
Mỗi tuần, Zhao Yanting - một người Thượng Hải ngoài 30 tuổi - mở cửa căn hộ hai tầng của mình cho sinh viên vào để chia sẻ niềm đam mê thú cưng kỳ lạ.
Cô có hơn 50 loài thằn lằn cùng với bộ sưu tập đồ sộ hơn 100 loài khác bao gồm nhện ăn chim, bọ cạp và rết.
Để quản lý vườn thú ngày càng phát triển này, cô đã tuyển dụng những người đam mê trẻ tuổi, những người thường xuyên hỗ trợ cho thú cưng ăn, sinh đẻ và đóng gói để vận chuyển.
Cô bước vào thế giới thú cưng kỳ lạ ngay sau khi tốt nghiệp năm 2012, khi một người bạn tặng cô một con nhện.
"Tôi chưa bao giờ sợ nó. Thay vào đó, tôi lấy việc quan sát nó làm công việc của mình. Việc tạo ra những điều kiện phù hợp cho nó trở thành nguồn giải trí và sự thỏa mãn tuyệt vời", cô nhớ lại.
Theo thời gian, cô nhận ra rằng việc chăm sóc loài nhện giúp cô gắn kết sâu sắc hơn với thiên nhiên, truyền cảm hứng cho cô mở rộng bộ sưu tập của mình và tăng thêm kiến thức về tập tính của loài bò sát.
"Quy trình chăm sóc chúng tương đối đơn giản — chỉ cần cho ăn và chăm sóc một hoặc hai lần một tuần. Ưu điểm lớn nhất của việc nuôi thú cưng kỳ lạ là sự tiện lợi và chi phí bảo dưỡng thấp", Zhao giải thích.
Năm 2017, cô kết hôn với một người đàn ông chuyên nuôi nhện. Sau đó, Zhao bắt đầu nuôi và bán các loài bò sát làm thú cưng thông qua Taobao, một chợ trực tuyến lớn.
![Loài vật máu lạnh thành thú cưng yêu thích ở Trung Quốc Một đứa trẻ đang chăm sóc chú rùa Brazil cưng của mình ở Bắc Kinh.[DU LIANYI/CHINA DAILY]](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250222/images/nganh-ban-le-thu-cung-ky-la-_721740191928.jpeg) |
Một đứa trẻ đang chăm sóc chú rùa Brazil. Ảnh: China Daily |
Hiện cửa hàng trực tuyến của cô xử lý khoảng 3.000 đơn hàng mỗi năm. "Hầu hết khách hàng của tôi là sinh viên và tôi có thể nói rằng họ thực sự yêu động vật", cô nói.
Khi việc sở hữu vật nuôi tăng lên ở Trung Quốc, Zhao tin rằng nhiều người sẽ đánh giá cao sức hấp dẫn độc đáo của loài bò sát và nhện. "Những người yêu mèo và chó rất có thể sẽ yêu thú cưng kỳ lạ — một khi họ hiểu rõ hơn về chúng", cô nói.
Zhao cũng đã tạo ra một số phim tài liệu về loài bò sát để thách thức những quan niệm sai lầm phổ biến. Những nỗ lực của cô đã mang lại một lượng người theo dõi đông đảo, với hơn 100.000 người đăng ký trên các nền tảng truyền thông xã hội như Bilibili và Xiaohongshu.
Bi cũng đã tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thú cưng bò sát.
 |
Doanh thu từ nghề nuôi thú cưng kỳ lạ ngày một tăng. Ảnh: China Daily |
Theo thời gian, anh đã xây dựng được một mạng lưới gắn kết chặt chẽ với những người nhân giống, đại lý và người bán. Họ cùng nhau tích cực quảng bá sản phẩm của nhau và phối hợp cung ứng để đáp ứng nhu cầu thị trường. "Nhìn chung, ngành thú cưng bò sát đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ và tích cực, với nhu cầu liên tục vượt xa nguồn cung", Bi cho biết.
Khi số lượng người nuôi thú cưng bò sát trẻ tuổi ngày càng tăng, nhất là đối với vật nuôi kỳ lạ, Bi cũng nhận thấy ngày càng có nhiều nhà đầu tư biến niềm đam mê của mình thành một công việc kinh doanh phụ. Anh hy vọng mọi người cùng nâng cao nhận thức có thể thúc đẩy sự trân trọng sâu sắc hơn đối với cả hệ thực vật và động vật, từ đó góp phần bảo tồn động vật hoang dã.
 |
Các loài côn trùng như bọ ngựa phong lan, các loài gặm nhấm như degus và thằn lằn là một trong những lựa chọn thú cưng phổ biến. Ảnh: China Daily |
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng người tiêu dùng nên tìm hiểu xem việc buôn bán một loại thú cưng kỳ lạ cụ thể có được phép hay không và tránh mua hàng theo cảm tính.
Các cơ quan chức năng có liên quan nên tăng cường quản lý nguồn gốc động vật, tăng cường giám sát kiểm dịch và thực thi pháp luật, công bố công khai và thường xuyên cập nhật danh sách các loài thú cưng ngoại lai bị cấm.
Sun Quanhui - cố vấn khoa học cấp cao của World Animal Protection - cho biết, một khi đã quyết định nuôi thú cưng, chủ sở hữu phải chuẩn bị đầy đủ để đảm nhận trách nhiệm sở hữu thú cưng và không bao giờ được bỏ rơi thú cưng một cách bất cẩn, vì các vấn đề sinh thái có thể phát sinh, chẳng hạn như sự xâm lấn của các loài.
Trọng Trí (theo China Today)