Lịch sử nhận phòng của 6 nạn nhân người Việt bị đầu độc tại Thái Lan

17/07/2024 - 14:37

PNO - Từ vụ 6 người tử vong tại khách sạn nổi tiếng ở khu Ratchaprasong, cảnh sát Thái Lan đã xây dựng hồ sơ di chuyển của các nạn nhân.

Bình cà phê, ấm trà và tách trà tại hiện trường đều có dấu hiệu bị đầu độc
Bình cà phê, ấm trà và tách trà tại hiện trường đều có dấu hiệu có độc

Cảnh sát Thái Lan cho rằng 1 trong 6 người đã đầu độc tất cả trước khi tự sát, với nguyên nhân là vấn đề nợ nần.

Sáng ngày 17/7 Trung tướng Noppasin Poolsawat - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Thủ đô, Trung tướng Trirong Phiwpaen - Tư lệnh Văn phòng Khoa học Pháp y thuộc lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, và Trung tướng Panthana Nuchnarat - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đã mở cuộc họp báo về diễn biến vụ việc, trong đó bao gồm lịch sử nhận phòng và hình ảnh tại khách sạn của các nạn nhân.

Cảnh sát công bố hình ảnh và lịch sử đặt phòng của nạn nhân THI NGUYEN PHUONG
Cảnh sát công bố hình ảnh và lịch sử đặt phòng của nạn nhân Thi Nguyen Phuong

Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ Việt Nam (46 tuổi) tên Thi Nguyen Phuong, nhập cảnh vào Thái Lan ngày 12/7/2024. Trước đó, bà đã nhập cảnh và xuất cảnh Thái Lan 3 lần. Vào ngày 12/7/2024, bà đăng ký vào phòng 502. Ngày 13-14/7, nạn nhân chuyển sang phòng 708 và trả phòng vào ngày 15/7. Sang ngày 16/7, thi thể của bà được tìm thấy trong phòng 502.

ảnh sát công bố hình ảnh và lịch sử đặt phòng của nạn nhân THI NGUYEN PHUONG LAN
Cảnh sát công bố hình ảnh và lịch sử đặt phòng của nạn nhân Thi Nguyen Phuong Lan

Trường hợp thứ 2 là một phụ nữ Việt Nam (47 tuổi) tên Thi Nguyen Phuong Lan, nhập cảnh Thái Lan ngày 4/7. Trước đó, bà đã đến Thái Lan 17 lần. Ngày 12/7, bà nhận phòng 1215. Ngày 13/7, bà trả phòng 1215. Ngày 14/7, bà nhận phòng 709 và trả phòng vào ngày 15/7. Ngày 16/7, thi thể của bà được tìm thấy ở phòng 502.

Nạn nhân DINH TRAN PHU là một thợ trang điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. Theo nguồn tin từ gia đình, anh đã được một nữ doanh nhân thuê sang Thái Lan để giúp bà chuẩn bị cho cuộc gặp với đối tác.
Nạn nhân Dinh Tran Phu là một thợ trang điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. Theo nguồn tin từ gia đình, anh đã được một nữ doanh nhân thuê sang Thái Lan để giúp bà chuẩn bị cho cuộc gặp với đối tác

Trường hợp thứ 3 là một người đàn ông Việt Nam (37 tuổi) tên Dinh Tran Phu, nhập cảnh vào Thái Lan ngày 12/7/2024. Anh đã đến Thái Lan 11 lần. Ngày 12/7, anh nhận phòng 1219. Ngày 13/7, anh trả phòng 1219. Ngày 14/7, anh nhận phòng 726 và trả phòng ngay hôm sau. Ngày 16/7, anh được tìm thấy đã chết ở phòng 502.

Nạn nhân HUNG DANG VAN là người Mỹ gốc Việt
Nạn nhân Hung Dang Van là người Mỹ gốc Việt

Trường hợp thứ 4 là nam (55 tuổi) tên Hung Dang Van quốc tịch Mỹ gốc Việt, nhập cảnh Thái Lan ngày 7/7. Nạn nhân đã từng nhập cảnh và xuất cảnh Thái Lan 1 lần trước đó. Ngày 12/7, ông nhận phòng 1212. Ngày 14/7, ông chuyển sang phòng 727, và cũng trả phòng trong ngày 15/7. Ngày 16/7/2024, cảnh sát phát hiện thi thể ông tại phòng 502.

Nạn nhân SHERINE CHONG được cho là nghi phạm chính trong vụ đầu độc rồi tự sát
Nạn nhân SHERINE CHONG được cho là nghi phạm chính trong vụ đầu độc rồi tự sát

Trường hợp thứ 5 là người phụ nữ quốc tịch Mỹ gốc Việt (56 tuổi) tên SHERINE CHONG, nhập cảnh vào Thái Lan ngày 5/7/2024. Bà đã ra vào Thái Lan 5 lần. Ngày 12/7, bà nhận phòng 504. Ngày 13/7, bà chuyển sang phòng 808. Ngày 14-15/7, bà nhận phòng 502. Ngày 16/7, cảnh sát phát hiện thi thể bà tại phòng 502. .

Nạn nhân PHAM HONG THANH, là chồng của bà THI NGUYEN PHUONG. 2 vợ chồng được cho là có doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam và đã đưa cho bà SHERINE CHONG khoản tiền tương đương 10 triệu baht (7 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng bệnh viện ở Nhật Bản
Nạn nhân Pham Hong Thanh, là chồng của bà Thi Nguyen Phuong. 2 vợ chồng được cho là có doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam và đã đưa cho bà SHERINE CHONG khoản tiền tương đương 10 triệu baht (7 tỉ đồng) để đầu tư xây dựng bệnh viện ở Nhật Bản

Trường hợp thứ 6 là nam công dân Việt Nam (49 tuổi) tên Pham Hong Thanh, chồng của nạn nhân thứ 1, nhập cảnh Thái Lan ngày 12/7, từng nhập cảnh và xuất cảnh Thái Lan 1 lần. Hệ thống khách sạn không có hồ sơ lưu trú của nạn nhân này. Vào ngày 16/7, thi thể của ông được tìm thấy trong phòng 502.

Ông Trirong Phiwpaen cho biết, đội khám nghiệm hiện trường đã tìm thấy cả trà, cà phê và tang vật trong căn phòng nơi xảy ra sự việc. Kết quả xét nghiệm phát hiện chất xyanua trong ấm trà và cả 6 tách cà phê.

Ông nói thêm rằng từ các mẫu máu thu thập, phía điều tra nhận định máu của một nam nạn nhân có chứa chất xyanua.

Vì cả 6 người đều không cư trú ở nơi nào khác kể từ khi đáp xuống sân bay, cảnh sát phải điều tra xem họ đã gặp ai và đi đâu, bao gồm cả việc điều tra nguồn gốc của xyanua.

Sơ đồ vị trí tử vong của các nạn nhân trong căn phòng 502. Vì cửa vào được khóa chặt, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người rồi tự sát
Sơ đồ vị trí tử vong của các nạn nhân trong căn phòng 502. Vì cửa vào được khóa chặt, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người rồi tự sát

Linh La (theo Matichon, Khaosod)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI