Lễ tang của Giáo hoàng Francis diễn ra vào ngày 26/4, nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham dự

22/04/2025 - 16:52

PNO - Ngày 22/4, Vatican thông báo lễ tang của Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tới, 26/4 trong khi các nhà lãnh đạo thế giới từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều cho biết họ sẽ tham dự để vinh danh nhà lãnh đạo Công giáo.

Lễ tang của Giáo hoàng Francis được ấn định vào thứ Bảy, các nhà lãnh đạo thế giới mong đợi
Lễ tang của Giáo hoàng Francis được ấn định vào ngày 26/4. Nhiều nước thông báo quốc tang để vinh danh ông

Giáo hoàng người Argentina qua đời hôm 21/4 ở tuổi 88 vì đột quỵ - chưa đầy một tháng sau 5 tuần nằm viện để chống chọi với căn bệnh viêm phổi kép.

Lễ tang của ông, dự kiến ​​sẽ thu hút rất đông người tham dự, sẽ diễn ra lúc 10:00 sáng vào thứ Bảy (26/4) tại quảng trường trước Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican.

Chiếc quan tài của Giáo hoàng sẽ được đưa đến Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome để chôn cất.

Argentina - quốc gia quê hương của Giáo hoàng đã thông báo một tuần quốc tang. Trong khi Ấn Độ bắt đầu ba ngày quốc tang bắt đầu từ 22/4. Đây là một vinh dự hiếm có đối với một nhà lãnh đạo tôn giáo nước ngoài tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Các nguyên thủ quốc gia và hoàng gia dự kiến ​​sẽ tham dự tang lễ của ông. Trong đó, Tổng tống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là những người đầu tiên tuyên bố sẽ tham dự ngay cả trước khi ngày tổ chức tang lễ được xác nhận.

Vào ngày 22/4, một nguồn tin từ văn phòng tổng thống Ukraine nói rằng Tổng thống Zelensky cũng sẽ đến Rome.

Giáo hoàng Francis đã yêu cầu được chôn cất tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome, một sự phá vỡ truyền thống của Vatican
Giáo hoàng Francis đã yêu cầu được chôn cất tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome, một sự phá vỡ truyền thống của Vatican

Theo di chúc vừa được công bố, Giáo hoàng chọn một ngôi mộ đơn giản, không có đồ trang trí nào ngoại trừ tên của ông bằng tiếng Latin, Franciscus.

Khi quyết định được chôn cất tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome, ngài sẽ trở thành giáo hoàng đầu tiên sau hơn 100 năm được an táng bên ngoài Vatican.

Giấy chứng tử do Vatican công bố vào sáng ngày 22/4 cho biết, Giáo hoàng qua đời vì đột quỵ, dẫn đến hôn mê và suy tim "không thể phục hồi".

Thảo Nguyễn (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI